Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học phí của sinh viên ĐH Điện lực sẽ tăng gấp 3

Thứ ba, 08:07 25/11/2008 | Xã hội

Tin học phí tăng từ 180.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng làm nhiều sinh viên Trường Đại học Điện lực sững người. Điều bức xúc ở đây là học phí tăng nhanh như vậy mà trang thiết bị dạy học cho sinh viên vẫn thiếu.

Tiền hỗ trợ thực hành tăng theo từng năm

Ngoài tiền học phí ra, hàng tháng các em phải đóng thêm tiền để mua thêm thiết bị thực hành. Số tiền này tăng dần theo năm. Năm đầu, các em chỉ phải đóng 300.000 đồng tiền ủng hộ thí nghiệm. Sang năm thứ 2, ở học kỳ 1, các em phải đóng thêm 120.000 đồng/tháng.Đến học kỳ 2, số tiền này tăng lên 180.000 đồng.

 Điều đáng nói là đã nhiều lần kiến nghị với nhà trường qua diễn đàn cũng như mục hỏi đáp trên web của trường, nhưng chỉ nhận được câu trả lời sơ sài là: SV nào có vướng mắc thì lên gặp trực tiếp phòng Đào tạo để tìm biện pháp giải quyết.

Nói là thế nhưng nhiều lúc muốn hỏi thì biết hỏi ai? Và có hỏi thì chắc cũng đoán trước được câu trả lời.

Tăng học phí vì trường thuộc diện “doanh nghiệp”
 

Hiệu trưởng Đàm Xuân Hiệp (áo đen) đang xem lại quyết định tăng học phí. Ảnh: VNN

Theo ông Hiệp - Hiệu trưởng trường giải thích, lý do tăng học phí: ĐH Điện lực là trường công nhưng thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) – hoạt động theo cơ chế trường thuộc “doanh nghiệp”. Nên những chi phí cho 1 trường công lập thì ĐH Điện lực không có.

Ông Hiệp nhẩm tính, trước đây, tổng thu ngân sách của trường 1 năm được khoảng 30 tỷ thì một nửa nhận từ ngân sách nhà nước. Trong đó, trích từ 10-15% từ tổng thu để thực hiện miễn giảm cho gần 6.000 đối tượng SV diện khó khăn.

“Hai năm nay (2007 và 2008) trường đã không được nhận kinh phí chi thường xuyên. Khi không được cấp kinh phí mà vẫn phải duy trì tất cả những hoạt động đảm bảo như trường công thì rõ ràng người học sẽ phải gánh thêm chi phí với nhà trường!” – ông Hiệp quả quyết.

Theo phân tích của ông Hiệp, nếu thu đủ ở thời điểm này, mỗi SV sẽ phải đóng cỡ 1 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, trường xác định không thể thu quá cao, SV sẽ sốc, gia đình không đáp ứng sẽ bỏ học hết. Do vậy, nhà trường đã cân nhắc nên chỉ tăng ở mức độ vừa phải (500.000 đồng/SV/tháng) và tăng từ từ.

Giờ thí nghiệm chỉ được “ngó” thôi chứ không được “sờ”

Tuy nhiên, thắc mắc của SV thì chưa được giải đáp thoả đáng. Theo phản ánh của SV, nhiều lúc lên làm thí nghiệm vì quá đông nên SV chỉ lên ngó chứ không thể sờ vào. Các em có phản đối cũng như “muối bỏ bể”.

Viêc tăng học phí được lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhìn nhận là vấn đề nhạy cảm. Theo lý‎ giải của hiệu trưởng, mỗi lần tăng học phí, trường đều có thông báo cho SV trước 1 kỳ. Nhưng thông báo không kèm giải thích thỏa đáng, dẫn đến đẩy SV vào chuyện đã rồi. Trong khi, Ban Giám hiệu nhà trường không thể trả lời chung chung với SV là “tăng để hỗ trợ kinh phí đào tạo” khi tăng học phí gần gấp 3 lần như hiện nay, nhưng câu trả lời cho vấn đề  "chất lượng đào tạo đã tăng hay chưa" vẫn còn bỏ ngỏ.

 Theo VietNamNet 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top