Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học phí 2010-2011: Mức tăng "toát mồ hôi"

Thứ sáu, 14:16 06/08/2010 | Xã hội

Năm học 2010-2011 sẽ là năm đầu tiên thực hiện học phí phổ thông mới theo Nghị định 49. Đến nay đã có 20 tỉnh công bố sẽ thực hiện mức thu học phí mới ngay từ đầu năm với mức tăng khá cao.

 
Mức tăng "toát mồ hôi"
 
TP. Đà Nẵng đã dự thảo khung học phí mới mà so với mức thu cũ thì tỷ lệ tăng rất cao. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, ở khu vực thành thị, mức cao nhất là 330.600 đồng/HS/tháng, trong khi mức cũ là 200.000 đồng - tăng hơn 65%; khu vực nông thôn là 236.000 đồng/HS/tháng, tăng gấp 3 lần mức cũ (mức cũ là 80.000 đồng); khu vực miền núi 142.000 đồng/HS/tháng tăng hơn 3 lần mức cũ (40.000 đồng).
 
Ông Lê Trung Chính- Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho rằng, mức thu học phí cũ thực hiện từ năm 1998 đến nay chưa được điều chỉnh. Trong khi đó, thực tế đời sống xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chi phí phục vụ giảng dạy, học tập trong nhà trường ngày càng tăng nên ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động cơ sở giáo dục.
 

Học phí của học sinh ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) sẽ tăng mạnh trong năm học mới.

 
Về mức tăng nói trên, Sở GD - ĐTTP Đà Nẵng tính toán theo thu nhập bình quân của 2 người và nuôi 2 con ăn học là gần 3 triệu đồng/tháng.
 
Tuy nhiên, mức tính này đang bị người dân phản đối. Bà Hồ Mai (40 tuổi, trú Hòa Liên, Hòa Vang) cho rằng thu nhập của người dân vùng nông thôn khá bấp bênh, không thể lấy một con số "sàn" chung cho một vùng rồi tính và đặt khung tăng chung được. Gia đình bà ở khu vực vùng 4 (các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang), không có nổi thu nhập 3 triệu đồng/tháng. “Đó còn là con số mơ ước chứ chúng tôi lấy đâu ra” - bà Mai lo lắng.
 
Tương tự, HĐND tỉnh Bình Định vừa thống nhất tăng thu học phí công lập kể từ năm học 2010 - 2011 với mức tăng từ 25 - 62% so với khung học phí mới do Chính phủ quy định. Mức học phí mới tăng so với học phí cũ của tỉnh đến trên 100%. Như học phí bậc mầm non tăng từ 30.000 đồng lên 75.000 đồng/HS/tháng đối với khu vực thành thị; vùng nông thôn từ 12.000 đồng lên 30.000 đồng/HS/tháng.
 
Bậc THCS tăng từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng/HS/tháng tại khu vực thành thị và từ 10.000 đồng lên 25.000 đồng/HS/tháng tại nông thôn. Bậc THPT tăng từ 35.000 đồng lên 85.000 đồng/HS/tháng tại khu vực thành thị; từ 25.000 đồng lên 45.000 đồng/HS/tháng tại nông thôn. Một điểm "an ủi" là học phí ở khu vực miền núi tăng không đáng kể.
 
Tỉnh nghèo nghe ngóng
 
Dẫu mức học phí mới "cho phép" áp dụng từ năm học 2010-2011, nhưng nhiều tỉnh thành khác mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên cho biết:
 

Theo Nghị định 49/2010, năm học 2010-2011 sẽ áp dụng khung học phí như sau:

Thành thị: 40.000-200.000 đồng/học sinh/tháng; Nông thôn: 20.000-80.000 đồng/học sinh/tháng; Miền núi: 5.000-40.000 đồng/học sinh/tháng...

"Chúng tôi đang xây dựng đề án để trình lên UBND xin ý kiến và chỉ đạo cụ thể bởi khó áp dụng như mức tính chung của Nghị định 49. Hiện tỉnh có nhiều vùng đặc biệt khó khăn và gia đình nghèo, nên đề xuất để những vùng đó chỉ phải đóng mức học phí tối thiểu".

Cũng nêu lý do tương tự, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay: “Chúng tôi dự kiến đến giữa tháng 8-2010 mới xây dựng đề án cụ thể trình HĐND tỉnh và khả năng sẽ thu học phí mới từ học kỳ 2”.

Tại Kon Tum, ngành GD-ĐT đang phải tổ chức điều tra, khảo sát mức thu nhập bình quân chung của hộ gia đình ở từng địa phương cụ thể để cân đối và có phương án thu học phí hợp lý. Ông Nguyễn Sỹ Thư - Giám đốc Sở GD-ĐT nói: "Vì phải khảo sát và trình HĐND thông qua nên giai đoạn đầu năm học tới vẫn thu học phí theo mức cũ".

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương phải thực hiện xong nhiệm vụ điều chỉnh học phí theo nghị định của Chính phủ, chậm nhất là tháng 12-2010. Theo đó, việc thu học phí mới cần thực hiện trên cơ sở huy động sự đóng góp của người dân, tuyệt đối tránh tình trạng gây quá tải. Các địa phương cần có sự cân đối đảm bảo đủ kinh phí hoạt động, tránh lạm thu.
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 2 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top