Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học nghề chưa "hút hàng"

Thứ bảy, 06:15 25/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Việc tuyển sinh ở nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) khá ảm đạm, không tuyển đủ chỉ tiêu bởi học sinh không mấy "mặn mà" với học nghề.

Cuộc chạy đua vào các trường ĐH, CĐ năm 2010 đang bước vào "vòng 3" (xét tuyển nguyện vọng 3) - hồi kết nghẹt thở cho những suất học cuối cùng.
 
Có một thực tế tồn tại trong nhận thức các bậc phụ huynh, đó là sự kỳ vọng con mình trở thành những người có địa vị trong xã hội, mục tiêu hướng đến trong nuôi dạy con cái đó là phải học để làm "thầy", chứ không làm "thợ", nghĩa là con đường duy nhất với con cái là phải vào đại học. Chính tư tưởng đó khiến nhiều phụ huynh nhất quyết không cho con em mình theo đuổi ngành học yêu thích, phù hợp với lực học...
  
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh học nghề trên cả nước sẽ rộng hơn
 năm trước.  Ảnh: Chí Cường
 
TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội - cho biết: Hiện nay, chất lượng đào tạo của các trường TCCN, trường dạy nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội... dẫn đến tình trạng tâm lý phụ huynh, học sinh không mấy mặn mà với các trường này. Lâu nay, xã hội hình thành nếp suy nghĩ, nói đến học trung cấp là khó cho xin việc, là lao động chân tay...
 
Theo Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2010 cho cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên cả nước sẽ rộng rãi hơn năm trước.
 
Có tổng cộng 1.748.000 chỉ tiêu sẽ được phân bổ cho cả các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo và dạy nghề thuộc Bộ LĐ,TB&XH. Hiện tại, trên cả nước có 2.052 cơ sở dạy nghề.
Bên cạnh đó, phụ huynh theo xu thế chuộng bằng cấp, ưu tiên hàng đầu đặt ra cho con cái là phải là học ĐH, học trung cấp xem ra chỉ là bất đắc dĩ. Nhiều gia đình tìm mọi cách nếu con không vào được ĐH công lập thì vào ĐH dân lập, thậm thí là ĐH quốc tế chấp nhận học phí cao nhưng đầu vào lại dễ...
 
TS Lâm cho biết thêm: "Tại các trường phổ thông hiện nay chưa làm tốt công tác hướng nghiệp, chưa trú trọng đến phát hiện năng lực, sở trường của các em để tư vấn, gợi ý các em theo xu thế phát triển của xã hội, nhưng vẫn phù hợp với sở thích và năng lực của các em. Phần lớn các em chọn trường, chọn nghề theo gia đình và bạn bè, chứ ít các em có được bản lĩnh để tự quyết định được ngành nghề cho tương lai của mình".
 
Một yếu tố nữa khiến cho nhiều trường ĐH, CĐ có tỷ lệ "chọi" rất cao, còn các trường TCCN lại tuyển không đủ chỉ tiêu đó là do vài năm gần đây, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ liên tục tăng.
 
Riêng năm 2010, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ khoảng 570.000, tăng 10% so với năm 2009; chỉ tiêu năm 2009 cũng tăng 12% so với năm 2008. Định hướng nghề, tư vấn tuyển sinh chủ yếu là giới thiệu học sinh vào các trường ĐH chứ chưa có định hướng cho các em chọn trường nghề.
 
Bà Tạ Song Hà - Phó Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Hà Nội) - cho biết: Các trường TCCN chưa đủ sức hút đối với học sinh một phần do mức chi ngân sách theo chương trình mục tiêu cho khối TCCN còn hạn hẹp, cho các trường khó đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hành, thực tập cho học sinh theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng được đòi hỏi của thực tế công việc. Đó là chưa kể tới sự bất cập của nội dung chương trình giảng dạy, sự hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên ở các trường TCCN...
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top