Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoành Bồ (Quảng Ninh): Dân thấp thỏm sống dưới núi đất đá

Thứ bảy, 08:41 10/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa mưa bão đến cũng là mùa lo âu của nhiều hộ dân ở xã Vũ Oai và xã Hòa Bình (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), bởi hàng chục nghìn mét khối đất đá phế thải tập kết trên đỉnh đồi có nguy cơ đổ xuống nhà họ bất cứ lúc nào...

Cánh đồng, nhà cửa của các hộ dân dưới chân ta luy khai trường dự án Công viên nghĩa trang An Lạc. Ảnh: Như Lực
Cánh đồng, nhà cửa của các hộ dân dưới chân ta luy khai trường dự án Công viên nghĩa trang An Lạc. Ảnh: Như Lực

Cứ mưa bão là lo

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, nhiều người dân ở 2 xã Vũ Oai và Hòa Bình cho biết, những ngày này họ sống trong tâm trạng nơm nớp, bởi khối lượng lớn đất đá phế thải có nguy sạt lở rất cao. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

“Đất đá đã từng đổ xuống ruộng lúa, khiến chúng tôi không canh tác được. Mùa mưa bão thì đã đến, chúng tôi đã có ý kiến nhưng vẫn chưa xử lý được...Tài sản thì có thể làm ra, chứ tính mạng thì chẳng có gì bù đắp nổi”, một người dân xã Hòa Bình nói.

Theo những người dân nơi đây, sở dĩ xuất hiện khối đất đá khổng lồ này là do trong quá trình triển khai dự án Công viên Nghĩa trang An Lạc, phía Công ty INDEVCO phát hiện phần diện tích được giao có mỏ than lộ thiên nên đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép khai thác than. Quá trình khai thác, lớp đất đá được bóc ra tập kết chất thành đống cao sát khu vực nhà dân, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

“Dự án có quyết định triển khai từ năm 2013, người dân đã giao đất cho Công ty, nhưng không biết dự án triển khai được đến đâu mà toàn thấy khai thác than. Lợi nhuận doanh nghiệp hưởng, còn lo lắng, nguy hiểm thì người dân chịu”, ông Hồng, một người dân xã Hòa Bình nói.

Theo tìm hiểu của PV, bãi đất đá nói trên cách các nhà dân khoảng 50m. Mỗi khi trời mưa, đất đá trôi thẳng vào nhà cửa, ruộng vườn của họ. Người dân đã kiến nghị lên UBND xã, phía doanh nghiệp cũng đã bồi thường cho họ số diện tích lúa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo ông Quý (xã Hòa Bình) thì, số tiền bồi thường cũng không thể bù hết những thiệt hại mà người dân phải chịu.

Mất ăn, mất ngủ vì dự án

Người dân đang chỉ cho PV khu vực sạt lở.
Người dân đang chỉ cho PV khu vực sạt lở.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 12/4/2016, UBND xã Hòa Bình đã đề nghị UBND huyện Hoành Bồ thực hiện việc di dời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt ra khỏi khu vực nguy hiểm như: Khu hạ lưu hồ Cao Vân, thượng lưu đập Đá Bạc, khu vực cánh đồng Ông Mô, cánh đồng trước trụ sở UBND xã...

Ông Đinh Việt Anh - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết, dự án xây dựng Công viên nghĩa trang An Lạc được thực hiện từ năm 2015. Quá trình triển khai dự án, phía Công ty INDEVCO phát hiện có mỏ than lộ thiên nên UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho Công ty này được phép khai thác. Quá trình khai thác than đã hình thành lên những đống đất đá thải. Hàng nghìn mét khối đất đá này lại được tập kết sát nơi các hộ dân đang sinh sống, gây nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa bão.

Cũng theo ông Đinh Việt Anh, ngoài đất đá, khu vực này còn có rác thải, vì vậy mùi hôi thối khá nặng, rất mất vệ sinh. Trước thực trạng này, đích thân ông Việt Anh đã đề nghị dự án có những biện pháp đảm bảo môi trường. “Cứ đến mùa mưa lũ là tôi mất ăn mất ngủ vì dự án này. Năm 2016, hôm nào có mưa to là tôi phải trực ở Ủy ban cả đêm, giao trách nhiệm cho anh em đi đến từng hộ dân trong diện nguy cơ bị vùi lấp, đến khi nào an toàn mới về nhà. Từ khi dự án hoạt động, tôi mệt mỏi vô cùng”, ông Việt Anh nói.

Còn ông Bùi Bình Vĩ - Chủ tịch UBND xã Vũ Oai cho biết, diện tích đất của xã thu hồi phục vụ dự án là 300ha. Năm 2015, khi triển khai dự án, 17 hộ dân có đất ruộng bị đất dự án sạt lở chôn lấp, với diện tích khoảng 3ha. Khi vụ việc xảy ra, doanh nghiệp đã có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với diện tích đất lúa này.

Ông Triệu Đức Hương - Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ cho biết, đã chỉ đạo Công ty có hành động cụ thể để hỗ trợ dân. Nếu hộ nào ảnh hưởng không ở được thì Công ty phải hỗ trợ kinh phí di chuyển.

Như Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 43 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top