Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoang mang trong... “ma trận” sữa

Thứ sáu, 09:39 13/04/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Thị trường hiện có hàng trăm loại sữa của hàng chục hãng khác nhau, các kênh tư vấn thì "mỗi nơi nói một kiểu", trong khi kiến thức của các bà mẹ lại có hạn. Các bà mẹ dường như đang lạc lối trong "ma trận" sữa.


Chọn sữa vì... được khuyến mại!

Chỉ tính riêng các loại sữa bột đã đủ làm cho việc lựa chọn của các bà mẹ bối rối: sữa chứa các chất vi lượng tăng cường sức đề kháng, tăng cường DHA, ARA, Choline giúp trẻ thông minh vượt trội, tăng cường hệ miễn dịch, giúp sáng mắt... 

Về giá cả, có những Gain, XO, Star, Grow, Pediasure, Farley, Abbott, Mead Johnson, Dumex... đều là những sản phẩm sữa cao cấp đắt tiền với giá từ 250 đến trên 300 ngàn đồng/hộp 900g... Trong đó, các loại sữa của Hàn Quốc giá vào loại cao nhất, xấp xỉ 300 ngàn/hộp 800g (nhưng giờ không được chuộng nữa sau đợt tai tiếng hàm lượng chì quá cao). Trong khi đó, những loại sữa thông thường giá chỉ từ 160 –170 ngàn đồng/hộp 900g.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia dinh dưỡng, hầu hết các bà mẹ chưa từng quan tâm hoặc chuẩn bị cho mình kiến thức về dinh dưỡng, đặc biệt là kiến thức về các loại sữa cho trẻ nhỏ, trong đầu chỉ có chút ít kinh nghiệm “truyền mồm” hoặc phần lớn là qua tư vấn từ... quảng cáo.

Dịp này, hãng sữa Dumex khuyến mại, mua 5 hộp Dumex Gold 900g sẽ được tặng 1 chiếc xe đạp cho trẻ tập đi trị giá gần 300.000 đồng. Thế là chị em hò nhau đi mua sữa; Có những bà mẹ đang dùng Gain, XO... thi nhau đi mua cả thùng Dumex chỉ vì... cái xe đạp. Sau khi mang về cả đống sữa một lúc, họ quay sang năn nỉ các đồng nghiệp hoặc người quen dùng bớt sữa vì nhiều quá, uống không hết, để lâu thì sợ hỏng.

Có bà mẹ đang cho con uống sữa Enfa, sữa Abbot, thấy sữa Meji quảng cáo khuyến mại đàn đồ chơi nên mua luôn 10 hộp dù vẫn không thôi thắc mắc sữa Nhật mà sản xuất tại Úc (?) không biết chất lượng có đảm bảo (?).  Hay hộp giấy thì rõ là tiết kiệm về mặt kinh tế rồi, nhưng không hiểu nó được đóng hộp tại Việt Nam hay chính quốc. Do còn “lăn tăn” nên sau khi cho con uống xong 10 hộp, chị lại chuyển cho con loại sữa khác.

Đổi sữa vì nghi ngờ chất lượng

Lại có chuyện cùng hãng sữa, sao hộp lần trước sữa vàng hơn, hộp lần này sữa lại trắng hơn? Không có thông tin nào của nhà sản xuất hay phân phối về những thay đổi mà họ đưa ra thị trường nên người tiêu dùng không có cơ sở nào để đánh giá. Chất lượng sữa không ổn định khiến các bà mẹ luôn thay đổi loại sữa của con vì lo... sữa giả. Những hãng có điều tiếng trong các vụ kiện cáo cũng khiến các bà mẹ tẩy chay.

Cùng loại sữa, hãng sữa nhưng nhiều bà mẹ phát hiện ra sữa mua ở siêu thị đắt hơn 5.000đồng/hộp, khi mở nắp rất thơm, nhưng mua ở đại lý hoặc cửa hàng thì sữa lúc mở nắp không thơm bằng, dù cùng thời gian sản xuất và hạn sử dụng.

Một lý do rất sai lầm và mang đậm chất cảm tính, ấy là nhiều bà mẹ chọn sữa cho con dựa trên giá tiền, họ chọn sữa đắt tiền với một lý do cho con uống loại sữa rẻ cứ thấy thương thương!

Chị Phan Kim Liên đang cho con gái 2 tuổi ăn sữa bột Gain, nhưng khi phải gửi cháu về nhà bà ngoại (vì cho ô-sin nghỉ việc) thì bà ngoại cứ khăng khăng phải cho cháu bà ăn sữa XO vì bà thấy đâu đâu người ta cũng cho con ăn sữa XO, nghe nói là tốt lắm.

Theo khuyến cáo, sữa cho trẻ em phải đạt các tiêu chuẩn như: 60% chất đạm và vi lượng sắt, kẽm; 20% chất béo; 20% chất đường. Chị Nguyễn Thu Lan, 22 tuổi ở đường Chiến Thắng, thị xã Hà  Đông sau lần được mời đến buổi toạ đàm về chất DHA, được nghe và lần đầu tiên trực tiếp đọc các tài liệu nói rất kĩ về loại sữa có chứa chất DHA cũng như những tác dụng tuyệt vời kèm theo, Lan lập tức thay đổi sữa cho cậu con trai 1 tuổi vì tin rằng chỉ có sữa chứa chất DHA là tuyệt vời nhất cho con trẻ.

Có người sau khi đổi 1 loại sữa có tiếng cho con thì cháu bị tiêu chảy. Để chắc chắn là nguyên nhân do con mình không “hợp sữa” - theo ý kiến của nhiều nhà tư vấn, bản thân chị và ông ngoại cũng uống thử loại sữa này. Chẳng cần đợi lâu, cả hai người lớn đều bị  “Tào Tháo” đuổi hết lượt. Hai mẹ con chị phải mất hơn trăm nghìn tiền thuốc và gần một tuần sau bệnh mới khỏi?.

Chị Loan ở công ty may Hưng Yên  thì mới đổi sữa cho con sau khi thấy mỗi lần pha loại sữa M cho con lại thấy, khi bé uống gần hết thì sữa lắng cặn đen ở đáy bát. Mới đầu chị nghĩ là tại bát bẩn. Nhưng sau 2 hộp pha đều thấy tình trạng ấy. Chẳng biết hỏi ai, chị quyết định đổi sữa  cho chắc...

Chung Nhi

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top