Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoảng hồn “kiều nữ” khoe thân

Thứ hai, 14:14 05/10/2015 | Xã hội

Những hình ảnh “khoe thân” được chia sẻ tràn lan khắp các trang mạng đang cảnh báo lối sống đáng buồn của một bộ phận nữ giới.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đang rầm rộ với trào lưu “khoe thân”, tung clip sex… Chỉ cần gõ vào mục tìm kiếm 2 từ khóa “khoe thân” sau vài giây kết quả hiện ra lên tới con số hơn 1 triệu. Điều này chứng tỏ ngày càng có nhiều người thích hoặc cũng có thể bị “nghiện” trào lưu này.

Hình ảnh những cô gái với ngoại hình xinh đẹp nhưng ăn mặc hở hang, thậm chí khỏa thân, chụp ảnh với những tư thế uốn éo, dung tục… kèm theo những phát ngôn gây “sốc” khiến cộng đồng mạng sục sôi. Ngay sau khi những bức ảnh đó được đăng tải đều phải hứng chịu rất nhiều “gạch, đá”.

 

 Một fanpage có số lượt like lên tới hơn 15 nghìn người

 

Không chỉ dừng lại ở đó, một số tín đồ của trào lưu “khoe thân” còn lập ra những fanpage có tên “Hội những người thích khoe thân”, hay “Hội những người phát cuồng về ảnh khỏa thân”… và điều đáng ngạc nhiên là những fanpage như vậy lại luôn có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia, ngoài ra số lượng like và share còn lên tới hàng chục nghìn người.

 

Một nhân vật “10x thích khoe thân” 

 

Những nhân vật thích “khoe thân” thường là các cô gái có ngoại hình xinh đẹp, “nóng bỏng”. Điều đáng ngạc nhiên là có cả những bé gái mặc áo đồng phục học sinh, hay các "quý bà" ở lứa tuổi 40 - 50 cũng thích trào lưu này.

Gần đây nhất, những hình ảnh “khoe thân” của chủ nhân tài khoản Facebook thuộc thế hệ 10x được chia sẻ tràn ngập trên mạng. Hay chủ tài khoản Facebook T.N.N vừa bước qua tuổi 45 nhưng liên tiếp tung ra những bức ảnh khỏa thân phản cảm với mong muốn tìm bạn tình đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và đòi tẩy chay. 

 

Những coment thể hiện sự phê phán của cư dân mạng

 

Đằng sau những bức ảnh như vậy phần lớn là những lời lẽ chỉ trích gay gắt của cư dân mạng. Họ luôn cho rằng, đây là biểu hiện của lối sống lệch lạc đang tồn tại ở giới trẻ hiện nay.

“Càng ngày càng nhiều  người thích… chắc để câu like”- bạn có tên facebook N.N bức xúc lên tiếng. Hay “Hết trò làm rồi à mà đăng ảnh lên facebook,tưởng người đẹp lắm sao?”Ngoài ra, chủ tài khoản Facebook Đ.Đ.Đ cũng chia sẻ: “Những thành phần như vậy nên tẩy chay khỏi xã hội.”

 Điều đáng nói là bên cạnh vô vàn các ý kiến phản đối, lên án hành động này thì cũng có một số ý kiến đồng tình, hưởng ứng và còn kêu gọi like, share để các hình ảnh đó được lan truyền rộng rãi hơn.

Đa số cư dân mạng luôn đặt ra câu hỏi, vì sao chủ nhân của những bức ảnh đó lại làm như vậy? Có những người “khoe thân” với mục đích là muốn được nổi tiếng một cách nhanh chóng trong thế giới ảo. Cũng có những người vì mắc một số căn bệnh tâm lý, họ làm như vậy là để giải tỏa ham muốn. Hoặc đa số những phụ nữ 40 – 50 tuổi vì thiếu thốn tình cảm vợ chồng nên mục đích “khoe thân” của họ là để tìm bạn tình.

Bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng, có thể đằng sau những bức ảnh “khoe thân” là cả một đường dây bán dâm trá hình.

"“Khoe thân” có nhiều mục đích khác nhau nhưng cho dù với bất cứ mục đích nào thì đều mang lại tác hại rất lớn đối với giới trẻ nói riêng và toàn bộ xã hội nói chung." - một chuyên gia tâm lý nhận định.

Những bức ảnh “khoe thân” hiện tràn lan trên các trang mạng làm mất đi thuần phong mỹ tục, băng hoại về đạo đức, phẩm chất, đó chính là do sự thiếu hiểu biết về lối sống lệch lạc của giới trẻ hiện nay.

Bà M.Ngọc – Ts. Ngành tâm lý học chia sẻ: “Để khắc phục trào lưu này, trước hết mọi người không nên lăng mạ hay xỉ nhục mà điều quan trọng cần phải làm ngay trước mắt đó là tích cực tuyên truyền cho giới trẻ có thêm nhận thức về lối sống sai lầm. Khi giới trẻ đã nhận thức được thế nào là lối sống sai lầm và tác hại của nó đối với bản thân, gia đình, toàn xã hội như thế nào, lúc đó tự bản thân họ sẽ biết hành động của họ có đáng buồn hay không”./.

Theo Gia Phong (Pháp Luật Việt Nam)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top