Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn tất điều tra sự cố cầu Cần Thơ trong 1 tháng

Thứ hai, 14:29 08/10/2007 | Xã hội

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thị sát và chỉ đạo giải quyết sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Thủ tướng đề nghị nhà thầu phải cung cấp hồ sơ đầy đủ, trung thực, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban quốc gia sớm đưa ra kết luận.

>> Khởi tố vụ án sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ
>>
Lập Ủy ban quốc gia điều tra điều tra sự cố cầu Cần Thơ

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đại diện nhà thầu Taisei. Ông chỉ rõ, nguyên nhân vụ sập nhịp dẫn đang được điều tra, tuy nhiên, qua đó cho thấy sự yếu kém trong khâu quản lý nhà nước, xây dựng cơ bản, thi công công trình, an toàn lao động. Chính phủ, Thủ tướng nghiêm túc tự phê bình, nhận khuyết điểm với đồng bào.

Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia điều tra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Theo Thủ tướng, Ủy ban này phải tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân về tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để có biện pháp xử lý thích hợp về kinh tế và hình sự theo đúng pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Trong thời gian 1 tháng, Ủy ban này phải tìm ra được nguyên nhân, đề xuất các phương án khắc phục.

Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng thi công gói thầu số 2 (toàn bộ phần cầu Cần Thơ). Sau khi đã xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, bảo đảm thật sự an toàn nhà thầu mới được tiếp tục thi công. Ban quản lý dự án và liên danh các nhà thầu cần xây dựng ngay các phương án khả thi nhất để sau khi Ủy ban quốc gia công bố kết luận có thể bắt tay ngày vào việc tiếp tục xây dựng công trình.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chia buồn cùng gia đình của những công nhân đã tử nạn tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là thảm họa xây dựng cầu lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với 53 người tử nạn, 1 người mất tích và 80 người khác bị thương. Thiệt hại do vụ sập cầu lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Điều 229 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị xử lý về tội này.

- Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

- Người phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

- Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 8 năm đến 20 năm.

- Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Theo Minh Tuấn
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top