Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa tươi tăng giá chóng mặt

Thứ năm, 16:00 18/11/2010

Như thông lệ, gần đến dịp 20/11, giá hoa tươi trên thị trường lại "nóng".

 
Đặc biệt, năm nay mặt hàng này có phần “nóng” hơn mọi năm, giá cả cũng tăng lên đến 3-4 lần so với năm ngoái.

Hoa tươi tại các cửa hàng tăng “nóng”

Dạo qua các cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy, ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành, Phạm Ngọc Thạch, Lương Định Của, Hàm Long…, đâu đâu cũng tràn ngập hoa tươi với giá cả khá đa dạng.

Cũng như mọi năm, thị trường hoa năm nay khá phong phú về kiểu dáng cũng như chủng loại để đáp ứng mọi tầng lớp khách hàng. Tuy nhiên, hầu hết các loại hoa năm nay lại có mức tăng đến chóng mặt, ước tính cao gấp 3-4 lần năm ngoái, tăng gấp đôi so với vài ngày trước đây. Đặc biệt, những bó hoa tiền triệu cũng nhiều và phổ biến hơn.

Cụ thể, nếu như năm ngoái giá của một bông hồng khoảng 5 nghìn đồng, năm nay đến thời điểm này đã lên đến 15 nghìn đồng/bông (giá này còn có thể tăng cao hơn khi sát ngày 20/11). Không chỉ hoa hồng mà giá các loại hoa như hoa lan, hoa ly… cũng có mức giá khá cao.

Theo tham khảo một số cửa hàng tại Hà Nội, giá một bó hoa lys từ 150 - 200 nghìn đồng; hoa lan (một bó khoảng 5 cành) cũng có giá khoảng 200 nghìn trở lên…

Tại cửa hàng Flowers Vân An, trên phố Lương Định Của, Hà Nội, giá hoa hiện đang tăng đến chóng mặt và cũng thay đổi từng ngày, mỗi lần lấy hàng là một lần điều chỉnh.

Giá hoa tươi tại các cửa hàng tăng mạnh

Theo anh Quân, chủ cửa hàng Hải Linh, trên phố Lương Định Của, giá hoa đến thời điểm này hầu hết cũng đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm 20/10, đây là chưa kể đến những lô hàng mà cửa hàng đã đặt nhưng cái nhà cung cấp lại không đưa được do “khan hàng”, buộc cửa hàng phải đi lấy ở chỗ khác và giá có thể lại cao hơn nhiều.

Theo anh Nam, chủ cửa hàng hoa trên phố Hàm Long, để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng “VIP”, năm nay cửa hàng đã bó thêm khá nhiều loại “cao cấp” có giá tiền triệu như hoa Địa Lan, bó 5 cành có giá khoảng 1,2 triệu… Tuy có đắt, nhưng hiện đã có khá nhiều người đặt mua. Vì vậy, theo dự đoán những lẵng hoa như thế này sẽ được bán nhiều hơn trong ngày 19, 20/11 tới.

Hoa tươi chợ đầu mối chỉ tăng nhẹ

Trái với việc tăng giá mạnh tại các cửa hàng lớn trong thành phố, ở những chợ đầu mối lớn như chợ Bưởi, chợ hoa Quảng Bá … giá hoa tươi ở đây cũng đã bắt đầu đi lên, nhưng với mức tăng ít hơn ở những cửa hàng trong thành phố Hà Nội.

Cụ thể, nếu như giá hoa hồng tại chợ đầu mối trong những ngày bình thường khoảng 2 - 3 nghìn đồng/bông, trong những ngày này đã được nâng lên 4 - 5 nghìn đồng/bông, loại đẹp hơn khoảng 5 - 7 nghìn đồng/bông; hoa lys có giá khoảng 20 - 30 nghìn đồng/cành (tùy từng loại), tăng 5 - 10 nghìn đồng so với những ngày bình thường…

Theo chị Yên, chủ cửa hàng hoa tại chợ Bưởi, giá hoa năm nay cơ bản là có tăng hơn so với năm ngoái, tuy nhiên so với cửa hàng thì lại có mức tăng thấp hơn nhiều. Việc giá các hoa tươi ở các cửa hàng đang bị đẩy lên quá cao như hiện nay là do chủ kinh doanh tại đây tự nâng giá để tranh thủ kiểm lời.

Còn theo một chủ cửa hàng tại chợ Quảng Bá, nơi chuyên cung cấp hoa tươi với số lượng lớn cho những cửa hàng trong thành phố Hà Nội, năm nào cũng vậy thôi, cứ đến những ngày lễ như 20/10, 20/11… giá hoa lại được các chủ cửa hàng kêu “sốt” và bị đẩy lên cao. Hiện hầu hết các loại hoa ở đây tăng là do giá nhập về tăng hơn so với ngày bình thường từ 1 - 2 nghìn đồng do nhu cầu tăng cao.

Thông thường, những nhà cung cấp đều đã tính trước và đặt hoa tại các nơi trước đến hàng tháng để đảm bảo nguồn hàng cũng như giá cả cho khách hàng, chủ cửa hàng này cho biết.

Tại chợ đầu mối lại tương đối ổn định

Nhiều đơn hàng số lượng lớn

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 20/11 nên không khí buôn bán tại các cửa hàng hoa đã diễn ra khá tấp nập, người mua kẻ bán nhộn nhịp. Len lỏi qua những cửa hàng hoa, đâu đâu chúng tôi cũng thấy cảnh người hỏi mua và đặt hàng hoa tươi cho ngày 20/11.

Theo anh Quân, chủ cửa hàng Hải Linh, hiện tại lượng cung cấp hoa tươi ra thị trường tại cửa hàng đã tăng lên gấp 4-5 lần so với những ngày bình thường, tuy nhiên những ngày này khách đến mua lẻ chưa nhiều, mới chủ yếu mới chỉ là những đơn đặt hàng cho các công ty trong ngày 20/11.

Thông thường những khách hàng có nhu cầu mua nhiều sẽ đặt hàng cách ngày 20/11 vài ngày, thứ nhất là để đảm bảo có hoa, thêm nữa là giá cả cũng sẽ phù hợp hơn. Bởi vì, theo như quy luật cứ càng đến sát ngày 20/11, giá hoa tươi sẽ càng đắt thêm, anh Quân cho biết.

Còn theo một chủ cửa hàng hoa tại chợ Bưởi, trong vài ngày nay các khách hàng đã đến đặt hoa tươi khá nhiều. Trong số này ngoài những cửa hàng quen thuộc còn có khá nhiều khách hàng nhỏ lẻ đặt mua cho công ty, doanh nghiệp...
 
Theo VnMedia
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 8 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 8 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top