Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hoa phong ba" Cồn Cỏ

Thứ bảy, 07:45 28/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ 5 năm, kể từ ngày chính quyền tỉnh Quảng Trị quyết định đưa những thanh niên xung phong đầu tiên đặt chân lên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc - đảo Cồn Cỏ, bây giờ đã có ngót nghét 15 gia đình. Đặc biệt, sự ra đời của 10 công dân nhỏ tuổi đã biến hòn đảo này thêm tươi vui và đầy ý nghĩa.

Và từ cuối năm 2008, huyện đảo xa xôi này có ngôi trường đầu tiên mang tên Hoa phong ba. Hai cô giảo trẻ Hoàng Thị Hiếu và Hoàng Thị Thắm đã xung phong ra tận tiền đồn biển xa để dạy trẻ. Họ là những bông hoa phong ba của đảo Cồn Cỏ.
 
Một góc đảo Cồn Cỏ. (Ảnh: H.P)
 
Những công dân được "chôn nhau..." trên đảo
 
Mệt nhoài sau gần 1 ngày đêm dài lắc lư trên con tàu HQ268, từ Đà Nẵng ra Cồn Cỏ, nhưng lòng ai cũng rộn vui, xúc động trước cảnh gần như quân dân toàn đảo có mặt tại cầu cảng để đón đoàn. Một trong những "công dân sớm" của đảo Cồn Cỏ - Nguyễn Thị Ái xúng xính trong bộ đồ mới, chải tóc cho 2 đứa con để... chờ "người đất liền" đến thăm.
 
Ái kể, "chúng em là những thanh niên xung phong đầu tiên hưởng ứng kêu gọi của tỉnh, ra Cồn Cỏ lập nghiệp từ năm 2002. Mới đó mà đã 5 năm, đảo hoang đầy hoa cỏ dại, hoa lưu ly nở tím và tràn nước mắt nhớ nhà của tụi em, giờ đã thành khu dân cư, thành làng Thanh niên rộn rã".
 
Ái đã lấy thanh niên xung phong Nguyễn Đức Hiền, người cùng bản xứ Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị và đã có 2 mặt con. Đảo hoang ngày xưa giờ đã thành làng, thành xứ sở. Hai cô bé Nguyễn Thị Ngọc Ánh 5 tuổi, Nguyễn Thị Khánh Ly 2 tuổi e ấp, nấp sau lưng mẹ khi thấy khách lạ. Mà cũng đúng thôi, cái làng Thanh niên xung phong vỏn vẹn chưa đầy ba chục con người, quanh năm nhẵn mặt nhau, nay thấy ùn ùn người lạ, bảo sao bọn trẻ không ngỡ ngàng, lạ lẫm.
 
Hiền nói, dường như thanh minh cho con: "Một năm chỉ có vài đoàn người từ đất liền ra công tác, trong đó đặc biệt là dịp trước Tết nguyên đán, đoàn cán bộ chiến sỹ vùng 3 hải quân ra thăm là đông người anh à. Bọn em cũng còn vất vả, quanh năm bận tham gia công việc xây dựng các công trình của huyện đảo, rồi còn chăm lo rừng trồng, tăng gia sản xuất, chăn nuôi nữa nên không có  thời gian đưa các cháu vào đất liền. Cũng may mà huyện vừa xây dựng được trường mẫu giáo Hoa phong ba nên gia đình nào cũng đỡ vất vả".
 

Nguyễn Thị Ái dắt hai con đến trường Hoa phong ba. (Ảnh: H.P)

 
Ái tay ẵm tay dắt hai đứa con thơ tung tăng đến trường - hôm nay là một ngày trọng đại của lũ trẻ - cả đảo vui nhộn như hội vì có đoàn cán bộ từ đất liền ra thăm. Tôi theo chân các cháu đến trường Hoa phong ba. Ngôi trường mới xây, tươm tất từ lối đi, bồn hoa, cây cảnh. Đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các cháu cũng tương đối đầy đủ, không khác gì các trường mầm non mẫu giáo trên đất liền. Nhưng Hoa phong ba hơn hẳn các trường ở đất liền bởi nằm ở vị trí tuyệt đẹp bên bở biển. Buổi sáng, những con sóng màu ánh bạc lăn tăn vỗ êm dịu vào bờ, dải hoa lưu ly dại nở tím bạt ngàn ra tận ngoài mép sóng, đung đưa trước gió thật nên thơ và yên bình. Ngôi trường như thơ này đón nhận, chăm sóc và dạy dỗ 10 cháu - đó cũng là tất cả số trẻ con được sinh ra trên huyện đảo này.
 
"Điểm nóng" của đảo
 
Hai cô giáo Hoàng Thị Hiếu, 20 tuổi và Hoàng Thị Thắm, 22 tuổi cũng ngại ngùng trước khách lạ không khác mấy học trò. Khi chúng tôi hỏi chuyện, các cô cứ đỏ lừ mặt, thẹn thùng, ấp úng. Hiếu quê Vĩnh Linh - bên bờ vĩ tuyến 17, nhưng theo ba mẹ đi kinh tế mới tận Đắk Lắk. Sau khi tốt nghiệp Trường sư phạm mầm non Đắk Lắk, cô gái trẻ này lại muốn về cố hương công tác. Ngay lúc này có chủ trương kêu gọi ra huyện đảo, Hiếu liền xung phong: "Em nghĩ có ở đất liền thì cũng xa nhà, gần cả ngàn cây số rồi, đi thêm ra đảo thì cũng có là bao. Vả lại, em cũng muốn thử...".
 

Cô Hiếu và học sinh của mình (Ảnh: H.P)

 
Còn với Hoàng Thị Thắm, tuy đang dạy ổn định ở Trường mầm non Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, nhưng khi được vận động, Thắm đã xung phong làm người giáo viên đầu tiên của mảnh đất tiền tiêu này từ tháng 10/2008 - khi thành lập ngôi trường Hoa phong ba. Và bây giờ, hai cô giáo trẻ này đã trở thành những đứa con cưng của huyện đảo Cồn Cỏ.
 
Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, ông Lê Quang Lanh na ná một già làng hơn là cán bộ nhà nước. Ông hòa đồng, gần gũi với thiểu số con dân mình trên đảo. Nói về trường Hoa phong ba, ông Lanh tự hào và giấu được niềm vui: "Trường Hoa phong ba là "điểm nóng" của huyện đảo này các anh à". Chúng tôi ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Ông Lanh lại cười, tiếp: "Đêm nào chó cũng sủa trắng đêm quanh trường...". Ngoài lực lượng thanh niên xung phong, những cán bộ tình nguyện ra huyện đảo công tác, còn có nhiều đơn vị quân đội thuộc vùng 3 Hải quân, cảng vụ Quảng Trị, ngành viễn thông, hàng hải... đóng trên đảo. Hầu hết là những thanh niên trai trẻ, chưa gia đình. Họ đã biến ngôi trường với hai cô giáo trẻ này thành nơi mà ông Lanh gọi là "điểm nóng" là vậy.
 
Và "điểm nóng" ấy cũng không trụ được bao lâu. Cô Thắm đã kết duyên với một chàng lính biển, sỹ quan Hải quân Trạm rada 540 đóng gần ngôi trường này. Cũng như bao cặp vợ chồng thanh niên xung phong khác trên huyện đảo, đám cưới của họ như ngày hội lớn chung vui cho cả hòn đảo vào cuối năm 2008.
 

Hai cô Hiếu - Thắm và các cháu trong trường Hoa phong ba. (Ảnh: H.P)

 
Cồn Cỏ sẽ gần hơn với đất liền
 
Cồn Cỏ tuy là đảo nhỏ nhất nước, chỉ với hơn 400 quân dân, song có vị trí chiến lược quan trọng, là chìa khóa của vịnh Bắc Bộ, là chiến hạm không đánh chìm của Việt Nam. Trong chiến tranh, Cồn Cỏ đã oanh liệt trong những trận thắng giặc, nay phát triển kinh tế, xây dựng tiền đề vững chắc là nhiệm vụ hàng đầu của quân dân địa phương. Huyện đảo này đã hai lần được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày 1/10/2004 có quyết định thành lập huyện, đến nay chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 năm. Việc xây dựng cũng nhiều, rộn ràng, ồn ào khắp nơi, nhưng sự tàn phá của thiên tai cũng không ít.
 
Theo UBND huyện đảo Cồn Cỏ, cơn bão số 6 - Xangshane hồi tháng 10/2006 đã gây thiệt hại nặng nề nơi đây. Âu thuyền, bến cảng duy nhất với sự đầu tư cả nghìn tỷ đồng bị bão đánh sập cổng, vỡ đê, hư hỏng nặng. 100% nhà dân bị tốc mái, 10 ha rừng hư hại nặng, thiệt hại trên 20 tỷ đồng... Thế nhưng, sức thanh niên có khác, chí thanh niên càng mạnh mẽ lạ thường. Quân dân trên đảo bắt tay nhau nhanh chóng dựng lại những gì đã bị thiên tai huỷ hoại.
 
Tôi đi dọc trên tuyến đường chính của huyện. Hai bên mọc lên sừng sững những công sở có thể nói là quá lớn so với quy mô dân số hiện có. Nhà văn hóa Thanh niên là lớn nhất, với kinh phí xây dựng cả trăm tỷ đồng. Ông Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ - Lê Quang Lanh - cho biết, việc xây dựng to, đẹp những công sở, cơ sở hạ tầng không chỉ cho những công dân hiện hữu bây giờ mà có tầm nhìn 10 -20 năm sau. Riêng năm 2009, huyện đảo hoàn tất việc quy hoạch tổng thể, phát triển đảo thành điểm du lịch sinh thái, đảo Thanh niên. Đây là tiền đề quan trọng cho địa phương kêu gọi đầu tư, ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là ổn định tư tưởng cho những công dân huyện đảo.
 
Tôi leo lên cây đèn biển trên đỉnh đồi cao nhất, bao quát trong tầm mắt hòn đảo tròn vành vạnh, bán kính 2,27 km thấy rừng xanh và cát trắng, biển biếc đến nao lòng. Thiên nhiên thật kỳ vĩ và hấp dẫn. Tôi tin lời ông Lanh nói. Không bao lâu nữa, Cồn Cỏ sẽ gần hơn với đất liền. Và lúc ấy, sẽ có nhiều Hoa phong ba nở trên miền đảo xa này.
 
Hàn Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 40 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top