Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hoa mắt" với thị trường quà Tết

Thứ sáu, 12:28 07/01/2011

Thị trường quà tết năm nay đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại và giá cả.

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Mão, thị trường mua sắm đã bắt đầu rộn ràng, đâu đâu trên những con phố cũng thấy tấp nập người mua kẻ bán, từ vật dụng trong nhà đến thức ăn, đồ uống. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tung ra hàng lọat sản phẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó phải kể đến mặt hàng quà tết.

Dạo quanh thị trường quà tết năm nay nhận thấy đã có nhiều thay đổi. đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại và giá cả.

Từ mặt hàng truyền thống…

Cũng như mọi năm, mặt hàng giỏ quà tết vẫn là lựa chọn hàng đầu của đại đa số người tiêu dùng. Thành phần trong gói quà chủ yếu bao gồm: bánh kẹo, rượu, trà … Tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, từ cửa vào đã tràn ngập hàng hoá phục vụ tết Nguyên Đán, người tiêu dùng có thể chọn cho mình những giỏ quà sang trọng với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu.

Quà tết được bày bán tại siêu thị BigC


Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Co.op Mart có bán 30 mẫu giỏ quà với mức giá 150.000-1,5 triệu đồng. Hệ thống Big C có hơn chục loại giỏ quà tết khác nhau, trong đó có ba loại giá dưới 100.000 đồng để khách hàng có thu nhập thấp vẫn có những phần quà đẹp tặng người thân

Chị Bình - nhân viên văn phòng cho biết: “Năm nào cũng vậy, tôi đều được sếp giao cho nhiệm vụ chuẩn bị quà tết cho nhân viên công ty, tôi vẫn chọn mặt hàng quà tết này, bởi giá cả phải chăng mà sang trọng, thể hiện lòng tri ân của ban giám đốc với anh chị em nhân viên”.

Đến quà hiện đại

Cửa hàng hoa đất Nhật Bản trên đường Yên Phụ - Tây Hồ nườm nượp khách ra vào thăm quan và tìm mua, nhìn những bông hoa mềm mại, tươi thắm, rực rỡ được cắm trong những chiếc bình đẹp đẽ, không ai có thể ngờ nó lại được làm từ đất. Sản phẩm cũng rất phong phú với nhiều loại hoa khác nhau, giá của từng chậu hoa cũng đa dạng để khách hàng lựa chọn khoảng từ 200.000 đồng đến gần 4.000.000 đồng

Mỗi chậu hoa có giá từ 500.000đồng đến vài triệu đồng


Chị Quỳnh, chủ của hàng cho biết: “Giờ nhu cầu quà tặng tăng cao, nên khách hàng cũng đòi hỏi những món quà tinh tế hơn cả về vật chất lẫn giá trị tinh thần của món quà đó. Còn hơn một tháng nữa mới đến tết nhưng lượng khách đến cửa hàng rất đông, chủ yếu họ tìm mua mai vàng bonsai và chậu lan để tặng cấp trên và người thân.”

Bên cạnh các mặt hàng quà tặng mang tính cá nhân khác thì quà tặng phong thủy để bàn cao cấp cũng là lựa chọn hàng đầu của giới kinh doanh.

Chủ cửa hàng Vật phẩm phong thủy trên đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết: “Năm nay lượng khách đến mua mặt hàng này rất đông, trong đó Tỳ Hưu và linh vật Mèo bán chạy nhất vì thoe phong thủy chúng là linh vật cát tường mang lại may mắn, lợi lộc và có ý nghĩa trong năm Tân Mão này”.

Theo chị giá cả mặt hàng này cũng rất hợp lý, trung bình từ 600.000 đến 800.000 được nhiều người mua, còn với linh vật có ý nghĩa sâu sắc mang tặng cấp trên như chú  Mèo Tụ Tài có giá 1.650.000 đồng hay Mèo Chiêu Tài có giá 1.450.000 đồng.

Hiện các trung tâm mua sắm tung ra rất nhiều chương trình bán hàng với giá hấp dẫn, cố định, giảm giá các sản phẩm chủ đạo Tết. Đặc biệt là việc cam kết không biến động giá trong suốt quá trình phục vụ mua sắm Tết của người dân.
 
Theo An ninh thủ đô
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 19 phút trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 22 phút trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 1 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

7 điểm trông giữ xe nằm trên địa bàn nào của Hà Nội được thí điểm triển khai không dùng tiền mặt?

7 điểm trông giữ xe nằm trên địa bàn nào của Hà Nội được thí điểm triển khai không dùng tiền mặt?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Nội chính thức triển khai thí điểm 7 trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhằm minh bạch trong công tác quản lý nhưng cũng gây ra một số khó khăn cho người sử dụng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 1 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Top