Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa mắt với đồ dùng học tập

Thứ tư, 08:36 18/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh học sinh đua nhau đi sắm đồ dùng học tập đầu năm khiến thị trường này càng "nóng" hơn.

Ngày 16/8, học sinh ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành đã tựu trường.
 
Băn khoăn chọn sách
 
Sáng 17/8, mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng nhiều nhà sách lớn ở Hà Nội vẫn tấp nập người mua. Phần lớn phụ huynh và học sinh đi sắm đồ dùng học tập.
 

Băn khoăn trước khi mua sách tham khảo. Ảnh: Mỹ Hà

 
Thảo Linh, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Ngô Sĩ Liên đang tần ngần chọn lựa tại Nhà sách Lý Thường Kiệt. Trên tay em ôm gần chục cuốn sách tham khảo lớp 9. Em cho biết đã mua sách giáo khoa (SGK) từ tuần trước. Hôm nay, em chọn sách tham khảo và mua một số dụng cụ học tập còn thiếu.
 
Do Linh từ Mỹ mới về Việt Nam học năm nay nên em chưa quen với việc đầu năm học phải mua nhiều sách đến thế này. Với cơ man nào là sách tham khảo của hàng chục nhà xuất bản, giá cao (khoảng 40.000-55.000đ/cuốn), khiến em hoa cả mắt. Dù chọn rất nhiều nhưng Linh sẽ phải "lọc" một nửa số sách cầm trên tay vì sợ mẹ tốn kém.
 
Phụ huynh một học sinh lớp 2, Trường tiểu học Lê Văn Tám cho biết, chị vừa mua một bộ SGK lớp 2 giá 67.000 đồng/14 cuốn. Năm nào cũng phải đưa các con đi sắm đồ dùng học tập đầu năm nên năm nay chị thấy giá SGK chính thống không mấy tăng, chỉ có giá sách tham khảo tăng. Đặc biệt, quá nhiều sách bổ sung nên 2 mẹ con chọn cả buổi không biết mua cuốn nào. Vì vậy, chị phải chờ cô giáo hướng dẫn và sẽ đưa con đi mua bổ sung sau.
 
Theo danh mục niêm yết của NXB Giáo dục, giá bán lẻ SGK từ lớp 1 đến lớp 12 từ 36.000 - 180.000 đồng/bộ (chưa có sách tham khảo, bổ trợ). Tuy nhiên, nhiều nhà sách "độn" thêm một số cuốn sách bổ trợ và nâng giá bộ SGK lên. Chẳng hạn, một bộ sách lớp 2 có giá 67.000 đồng/14 cuốn, nhưng nhân viên tại nhà sách Trí tuệ (Giảng Võ) cho biết ở đây bán với giá gần 100.000đ/bộ. Tuy nhiên, hiện chỉ có thể nhặt các cuốn sách lẻ vì đã hết SGK đóng bộ. Có thể khi cộng giá các cuốn sách đúng với số tiền niêm yết nhưng nếu không để ý, các em sẽ phải mua một số cuốn sách tham khảo không cần thiết hoặc cả năm có khi chỉ dùng... vài lần.
 
Với đồ dùng học tập, các nhãn hiệu trong nước như Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà... được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Vở viết của các nhãn hiệu này có giá dao động từ 4.000 - 12.000đ/quyển từ 48 - 200 trang.
 
Thị trường cặp sách cũng phong phú với các loại cặp siêu nhẹ, cặp "siêu nhân" với các nhãn hiệu K. Long, Ladoda... Giá mỗi chiếc cặp cũng không rẻ, từ 136.000- 190.000đ/chiếc, loại thường. Những loại cặp được quảng cáo có chức năng chống gù lưng đang được bán trên thị trường hiện nay có giá đắt hơn, từ 300.000đ- 500.000đ/chiếc, tuỳ loại.
 
Cẩn thận các chiêu lừa
 
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH trước cửa hàng sách thiết bị trường học số 45B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, nhiều "cò sách" vẫn ngang nhiên hoạt động. Ông Nguyễn Văn Phúc, Quyền Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính (Cty Sách và thiết bị trường học Hà Nội) cho biết, đã có trường hợp dân "cò" ở đây tẩy xoá giá bìa để thêm số 0, nhằm tăng giá. Khi bị khách hàng phát hiện giá sách cao hơn giá bìa nhiều quá, các "cò" quay sang hăm doạ để ép khách mua bằng được. Điều này lý giải vì sao tại các nhà sách dù phải chờ đợi thanh toán tiền khá mất thời gian nhưng khách hàng vẫn đổ xô vào mua dịp này.
 
Ông Phúc cho biết, năm nay có khoảng 6 triệu bản SGK đã được công ty bán lẻ và đưa về tận từng trường ở Hà Nội. Đến thời điểm này, khoảng 80% số SGK đã được bán. Các nhà sách vào thời điểm này luôn "nóng". Đặc biệt, vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lượng khách hàng đến mua tại nhà sách này có ngày lên đến hơn 2.000 lượt khách. Nếu cách đây vài tuần, lượng khách hàng đến chủ yếu mua SGK thì thời điểm này, mặt hàng "nóng" nhất là dụng cụ học tập như: Bút, mực, nhãn vở, giấy bao bọc...
 
Việc lựa chọn đúng điểm mua SGK, dụng cụ học tập cũng có lợi nhiều hơn cho phụ huynh học sinh vì khách hàng được hưởng một số chương trình khuyến mại, mua hàng bình ổn giá. Chẳng hạn, nhiều nhà sách đang áp dụng chương trình mua 10 cuốn vở tặng 1. Hệ thống siêu thị BigC trên toàn quốc phát động chương trình khuyến mãi "Mừng đón mùa tựu trường - Vui sắm hàng giá rẻ" cho phụ huynh học sinh.
 
Để bình ổn giá dụng cụ học tập, mới đây, UBND TP HCM liên kết với 9 đơn vị sản xuất, phân phối dụng cụ học tập thực hiện chương trình bình ổn giá mặt hàng phục vụ cho học sinh trước thềm năm học mới.
 
Các doanh nghiệp tham gia chương trình không được tăng giá bán khi các mặt hàng này trên thị trường có biến động tăng giá. Ngược lại nếu thị trường biến động giảm giá từ 5% trở lên thì các doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giá bán tương ứng các mặt hàng đã đăng ký.

Lương Mỹ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top