Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỏa hoạn đe dọa nhiều chợ lớn

Thứ sáu, 10:39 29/12/2006 | Xã hội

Ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội), những hộp cứu hỏa bị quây kín bởi các thùng hàng Tết; nhiều người vô tư hút thuốc ngay cạnh biển cấm. Tại chợ Hà Đông, sau vụ cháy kinh hoàng năm ngoái, các tiểu thương vẫn tiếp tục thắp hương, lấn chiếm khu vực cứu hỏa. Ban quản lý chợ biết nhưng bất lực.

Sau vụ cháy năm 2005, các tiểu thương phải chuyển xuống chợ tạm, chờ xây dựng chợ Hà Đông mới. Thị xã Hà Đông đã đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như xây 2 bể nước 50m3, đặt 8 họng nước chạy dọc trục đường chính vào chợ và trang bị 250 bình chữa cháy.

Chị Dung, chủ cửa hàng quần áo cho biết, vụ cháy chợ Hà Đông thực sự là ám ảnh lớn đối với bà con tiểu thương. Sau khi chuyển xuống chợ tạm, nhiều người đã cẩn thận hơn. Tuy nhiên, trong những ngày giáp Tết, mối lo hỏa hoạn đã nhường chỗ cho lợi ích trước mắt.

Vô tư thắp hương ở khu hàng mã

Theo quy định của Ban quản lý chợ Hà Đông, những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn như khu hàng mã, tạp hóa đều có nơi dành riêng đặt bình cứu hỏa. Thế nhưng, những khu vực này đang bị dùng làm nơi bày bán hàng. Một chủ hàng cho biết, chỗ ngồi chật hẹp trong khi phía trước mặt lại bỏ không, thấy phí nên đặt tạm mấy cái xô, chậu nhựa, treo tạm bó đũa, cái chổi...

Họng
Không dễ để có thể nhận ra sau giá giày dép này là hộp cứu hỏa. Ảnh: T.D. (chụp tại chợ Đồng Xuân ngày 23/12).

Những họng nước cứu hỏa đặt trên trục chính của chợ cũng bị hàng rau quả, hàng ăn chín vây kín. Một người bán hàng bày tỏ: "cái hộp này vướng lắm, che hết cả hàng". Một số tiểu thương tại khu quần áo và hàng mã khi được hỏi đều cho biết, không biết sử dụng bình bọt cá nhân trong trường hợp có cháy.

Ông Bạch Văn Đấu, Trưởng ban quản lý chợ tạm Hà Đông thừa nhận, họ bất lực với những vi phạm ở khu vực lắp đặt họng nước, bình cứu hỏa. Hiện mới có trên 50 hộ kinh doanh tại chợ Hà Đông được huấn luyện cách sử dụng bình bọt cứu hỏa.

"Các hộ buôn bán mới chỉ quan tâm tới lợi nhuận trước mắt mà không hề nghĩ tới hiểm họa cháy nổ. Ban quản lý không thể lúc nào cũng trực ở khắp chợ để nhắc nhở bà con", ông Đấu cho biết.

Theo lời ông trưởng ban quản lý, năm ngoái, chợ Hà Đông bị cháy do thắp hương ở khu hàng mã. Vậy nhưng khi chuyển xuống chợ tạm, những người kinh doanh mặt hàng này vẫn tiếp tục thắp hương. Phải sau nhiều lần lập biên bản, thói quen này mới bị loại bỏ. Cách đây 1 tuần, chợ tạm Hà Đông xảy ra vụ chập điện. Do xảy ra vào ban ngày và được kịp thời được khống chế nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện chợ tạm Hà Đông có gần 1.400 hộ kinh doanh trên diện tích 16.000m2. Đông nhất là khu hàng vải, quần áo với 200 hộ, vàng mã gần 100 hộ...

Cầu thang thoát hiểm thành nơi chứa đồ

Gần Tết, chợ Đồng Xuân luôn chật cứng người và hàng hóa. Các khoảng trống trong chợ được tận dụng tối đa khiến khách phải lách người mới có thể len qua các gian hàng. Các cầu thang thoát hiểm thì bị dùng làm nơi vận chuyển và chứa các bao hàng. 

Nhiều họng cứu hỏa đặt trong chợ hiện bị chiếm dụng làm nơi bày hàng. Giày dép, quần áo, vải vóc đua nhau "vây" kín khiến những chiếc hộp này chỉ còn hở mỗi nắp màu đỏ. Chị Thủy, bán quần áo ở tầng 3 cho biết: "Dạo này hàng về nhiều nên phải mượn tạm khoảng trống phía trước. Nhưng cũng chưa thấy Ban quản lý chợ nhắc nhở gì".

Mặc dù ban quản lý đã dán thông báo cấm hút thuốc lá trong chợ, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên ngồi uống nước chè, hút thuốc lá. Với điếu thuốc đang cháy trên môi, anh Toàn, quê Hà Tây hồn nhiên: "Thèm thuốc thì hút thôi".

Tại chợ Hàng Da, hệ thống điện cũ nát, dây điện chằng chịt, đui bóng, ổ điện thừa treo lủng lẳng. Tại khu hàng khô, những người kinh doanh còn dùng dây diện làm dây treo hàng hóa. Ở dãy vàng mã, dù không có ban thờ nhưng vẫn thấy xuất hiện những bó nhang dùng chưa hết.

Không những thế, lối vào các chợ Đồng Xuân, Hàng Da, chợ Hôm - Đức Viên, chợ Ngã tư Sở bị lấn chiếm để bày hàng. Trong đêm cháy nhà 47-79 ngõ Đồng Xuân, đường vào chợ bị dùng làm nơi trông xe nên xe cứu hỏa không vào được. Công an phường phải vất vả dẹp đường.

Nguy cơ cháy chợ rất lớn

Trao đổi với VnExpress chiều 27/12, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó phòng PCCC thành phố Hà Nội cho biết, chợ Mơ, chợ Hôm - Đức Viên, chợ Hàng Da và chợ Ngã tư Sở hiện được đặt trong diện nguy hiểm, nguy cơ cháy rất cao. Đây là những chợ được xây dựng từ lâu, cơ sở hạ tầng xuống cấp, chưa đáp ứng PCCC.

Ông Sơn thừa nhận, tại nhiều chợ, hàng hóa được chất đống, che chắn lối thoát hiểm, hộp chữa cháy... Vi phạm là có nhưng ban quản lý chợ không thể liên tục xử lý. Hơn nữa, chợ Mơ, Hàng Da, Ngã tư Sở, Hôm - Đức Viên đang trong giai đoạn chuyển đổi thành những trung tâm thương mại lớn nên các đơn vị chủ quản thường có tâm lý sợ lãng phí khi đầu tư vào nơi sắp bị phá. 

Theo ông Sơn, tuần trước, đơn vị này đã xử lý 7 trường hợp tiểu thương chợ Đồng Xuân quên ngắt điện khi ra về, với tổng số tiền phạt là 1,5 triệu đồng. Từ nay đến cuối tháng, các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố sẽ được kiểm tra về an toàn PCCC.

Hà Nội từng xảy ra vụ cháy chợ Đồng Xuân năm 1994 gây thiệt hại nặng nề, vụ cháy chợ Phủ Lỗ (Sóc Sơn) vào cuối năm 2003 làm điêu đứng nhiều hộ kinh doanh. Tháng 6/2005 xảy ra vụ cháy chợ Hà Đông (nằm ngay giáp Hà Nội).

Theo VnExpess

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top