Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ “Tuyệt tình cốc” ở Hải Phòng không thơ mộng như nhiều người tưởng

Thứ sáu, 08:00 03/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Về hồ nước được ví như "Tuyệt tình cốc" trong truyện Kim Dung, đại diện chính quyền xã cho biết, nhìn hồ có vẻ đẹp thơ mộng nhưng thực chất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường.

Khoảng 3 tháng gần đây, hồ nước xanh ở xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bỗng nổi tiếng vì được ví là “Tuyệt tình cốc” trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Xã An Sơn cũng trở thành địa điểm được giới trẻ tìm đến vào những ngày cuối tuần vui chơi, chụp ảnh... Nhưng sự thật về hồ nước này không phải ai cũng biết.


Quang cảnh hồ Tuyệt tình cốc ở An Sơn. Ảnh: TĐ

Quang cảnh hồ "Tuyệt tình cốc" ở An Sơn. Ảnh: TĐ

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch xã An Sơn cho biết, đây là hồ nước rộng trên 10ha, có màu xanh ngắt, được bao bọc bởi dãy núi đá vôi Trại Sơn.

“Hồ nước có màu xanh là do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ. Nhiều năm trước, đây là khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng của Công ty xi măng Phúc Sơn. Từ năm 2011 đến 2014, toàn bộ khu vực chân núi đá bị đào sâu xuống từ 30 đến 40 m. Hồ nước này sau đó trở thành hồ đá âm, có màu xanh ngắt.” ông Đăng nói.


Nước hồ có màu xanh lạ nhiều khả năng chứa hóa chất độc hại nên không được chủ quan

Nước hồ có màu xanh lạ nhiều khả năng chứa hóa chất độc hại nên không được chủ quan

Sau một vài bức ảnh phản cảm được lan truyền trên mạng xã hội, khu hồ nước có màu sắc lạ thường này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, nhiều dịch vụ đạp vịt trên hồ, giải khát, ăn uống, trông giữ xe mọc lên. Theo quan sát của phóng viên, du khách khi xuống đi tàu hay "đạp vịt" để ra giữa hồ không hề mặc trang bị áo phao cứu sinh.

Theo lời một số người dân quanh khu vực, phong cảnh khu vực hồ An Sơn khá đẹp và màu nước xanh kỳ lạ nên nhiều người tò mò tìm đến. Họ chỉ biết cảnh đẹp chứ không biết vì sao nước hồ xanh như thế. Rất có thể, nước hồ này có chất hóa học do khai thác núi đá vôi để lại, tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe con người.

Cùng với đó, mực nước hồ khá sâu, trên 30m, vách đá lại cheo leo, nhiều đoạn có thể sụt xuống bất cứ lúc nào. Nhiệt độ trong hồ cũng khá thấp, độ sâu thay đổi thất thường gây nguy hiểm cho ai muốn bơi lội tại đây.


Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm song nhiều người vẫn phớt lờ, xuống hồ chụp ảnh

Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm song nhiều người vẫn phớt lờ, xuống hồ chụp ảnh

Đại diện chính quyền xã An Sơn cho biết, do tính chất nguy hiểm của hồ An Sơn nên UBND huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với chính quyền xã An Sơn quyết liệt xử lý di chuyển các loại tàu thuyền, đạp vịt... ra khỏi khu vực, thông báo cấm tuyệt đối các hoạt động trong khu vực gần hồ, đặc biệt là chụp ảnh.

Đầu năm 2017, UBND huyện Thủy Nguyên đã giao cho Công ty xi măng Phúc Sơn và chính quyền địa phương cắm cọc bê tông, rào lưới B40 xung quanh hồ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dân bất chấp lệnh cấm, vẫn tổ chức chụp hình và thực hiện các hoạt động khác.

"Tới đây, nếu phát hiện trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt theo quy định", Chủ tịch xã An Sơn khẳng định.

Trung Đức

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 3 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top