Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hố tử thần” rình rập nuốt nhà dân

Thứ sáu, 11:36 13/05/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hai “hố tử thần” xuất hiện tại xã Hương Vĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Tại huyện này, từng có nhiều hố tương tự xuất hiện gây lo lắng cho người dân.
 
“Bỏ của chạy lấy người”
 
Cho đến ngày 11/5, cả nhà anh Lê Văn Thường (xã Hương Vĩnh, Hương Khê) vẫn phải đi sơ tán vì không thể về ngôi nhà bị tới 2 “hố tử thần” đe dọa nuốt chửng bất cứ khi nào. Căn nhà của anh ở cũng đã được gắn biển cảnh báo, không ai được đến gần.
 

“Hố tử thần” ở nhà anh Lê Văn Thường. Ảnh: Lê Văn Vỵ

 
Vẫn chưa hết bàng hoàng, từ nơi “tạm trú”, anh Thường kể: “Hôm đó là đêm 3/5, tôi cùng vợ con đang xem tivi thì nghe thấy tiếng ầm ầm, ào ào, nhà cửa nghiêng ngả. Chạy theo hướng phát ra âm thanh phía sau nhà, dưới ánh đèn pin, tôi thấy một hố sâu bỗng dưng xuất hiện ngay trên mảnh vườn nhà mình. Khi đó, lòng hố đã thụt sâu, nước pha màu đất đục ngầu bắn tung tóe. Quá sợ hãi, tôi vội giục vợ con bỏ nhà cửa chạy. Hôm sau quay lại, hóa ra không phải chỉ có một mà đến hai cái hố to đùng, sâu hoắm. Hố thứ nhất cách nhà bếp khoảng 2,5m; hố thứ hai cách 4m. Khoảng cách giữa hai hố là 1,5m”.
Tại hai “hố tử thần” này, chúng tôi ghi nhận phản ánh của người dân rằng từ hôm xuất hiện, hai hố vẫn tiếp tục mở rộng. vòng quanh thành hố, dấu vết lở đất còn mới nguyên. Xung quanh hai hố này, vùng đất trong phạm vi 100m đều có dấu hiệu sụt lún. Khu nhà của anh Thường từ sân, nhà đến bếp đều bị nứt vỡ. Ngoài sân có vết nứt lớn, dùng que dài nửa mét chọc xuống vẫn chưa thấy đáy. Các vết nứt cũng xuất hiện tại mương thủy lợi đã được bê tông hóa dùng để lấy nước từ đập thủy lợi sông Tiềm cách xa khoảng 1km.
 

Trước đó, đã xuất hiện “hố tử thần” tại cánh đồng Cây Lội.

 
Hút khô cả nước!
 
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên “hố tử thần” xuất hiện tại xã Hương Vĩnh. Cách đây 4 năm, tại cánh đồng Cây Lội (cách nhà anh Thường chừng 700m) cũng bỗng nhiên xuất hiện một hố tương tự. Khi ấy, vì hố xuất hiện giữa đồng nên cũng chẳng mấy người quan tâm. Theo thời gian, hố ấy bây giờ dù đã được đất bồi nhưng vẫn còn rất sâu.
 
Sự lạ kỳ về “hố tử thần” ở địa phương này vẫn chưa dừng ở đó, bởi vì cách nhà anh Thường 500m, tại khu đất nhà anh Trương Minh Lý còn có một chiếc “ao không nước”. Cũng bất ngờ được hình thành, nhưng chiếc ao này lại không có nước. Kể cả khi được bơm nước đầy thì chỉ vài tiếng sau là cạn trơ đáy.
 
Đến hôm nay, đã 10 ngày kể từ khi hai “hố tử thần” xuất hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chuyên môn. Trong khi đó, cách đây khoảng 2 tháng, tại xã Hương Lâm cũng xuất hiện hai hố “tử thần” đều có đường kính 2 - 3m và sâu 3 m.

Theo đánh giá bước đầu của ngành Tài nguyên, Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thì đây là hiện tượng bất thường đáng lo ngại. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên có thể là do hoạt động của nước trong các hang Karst, tức là đá vôi bị nước thấm qua, bào mòn tạo thành các hang hốc. Khi các lớp đất cát phía trên gặp mưa lớn bị ngấm nước tụt xuống tạo thành các hố. Một nghiên cứu cách đây không lâu chỉ ra rằng tại huyện Hương Khê có một dải hang Karst khá rộng và trải dài hàng chục cây số. Bởi thế, hiện tượng sụt lún như vừa qua có thể tiếp tục xảy ra.
 
Báo cáo khẩn việc lở đất bất thường
Sáng 12/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa làm báo cáo khẩn cấp với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lở đất bất thường ở nhà anh Nguyễn Văn Thường. Sau khi sự việc xảy ra, Sở đã tiến hành kiểm tra hiện trường và nhận định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt đất có thể là do hoạt động của nước trong các hang Karst.
 
Để khảo sát, nghiên cứu, xác định hiện tượng, nguyên nhân, và có biện pháp xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như chính quyền địa phương và người dân ở Hương Khê, Hà Tĩnh đang chờ các chuyên gia đầu ngành địa chất vào cuộc.
 
V.Q
 
Lê Văn Vỵ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top