Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỗ trợ giáo viên mầm non đóng BHXH tự nguyện

Thứ sáu, 03:04 26/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45 về hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên mầm non để hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định.

Theo đó, các giáo viên mầm non đủ các điều kiện: dạy từ trước năm 1995; khi nghỉ việc có đủ tuổi theo quy định; có từ 15 - 20 năm đóng BHXH; chưa nhận chế độ BHXH 1 lần; cam kết tham gia BHXH tự nguyện... sẽ được nhận hỗ trợ kinh phí đóng BHXH. Mức hỗ trợ bằng 13% tiền lương tối thiểu chung, thời gian được được hỗ trợ kinh phí là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 1/1/1995, nhưng tối đa không quá 60 tháng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/10/2011.               
 
Q.Huy
 
Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số. Đó là nội dung quan trọng của Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, tích cực triển khai nội dung chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học dân tộc thiểu số, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt. Đối với việc dạy tiếng dân tộc thiểu số, các Sở xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức dạy học tiếng dân tộc phù hợp với điều kiện của các địa phương về cơ sở vật chất, giáo viên; Tiếp tục thực hiện tốt việc dạy 7 tiếng dân tộc trong trường phổ thông, gồm: Hmông, Êđê, Jrai, Bahnar, Chăm, Khmer, Hoa...                
 
N.Huy
 
Hà Nội triển khai chương trình đánh giá học sinh quốc tế. Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình đánh giá học sinh quốc tế tại Việt Nam (PISA) thực hiện năm 2012. PISA do Bộ GD&ĐT phối hợp với tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tổ chức. Hội thảo tập trung  giới thiệu và tập huấn kỹ thuật đánh giá của PISA, nêu vai trò và trách nhiệm khi tham gia PISA...  PISA nhằm hướng trọng tâm nghiên cứu chính sách quốc gia đối với giáo dục, đối tượng tham gia khảo sát PISA là học sinh lứa tuổi 15 đang theo học ở các cơ sở giáo dục. Hiện tại Việt Nam đã hoàn thành đợt khảo sát thử nghiệm PISA năm 2011 và chuẩn bị cho kỳ khảo sát chính thức 2012.                              
 
 P.Thảo
 
TPHCM xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông. Sở GD&ĐT TPHCM vừa triển khai kế hoạch thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong ngành GD&ĐT, trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động hưởng ứng "Tháng An toàn giao thông tháng 9/2011". Sở yêu cầu các trường kiên quyết không giữ xe của học sinh đi xe phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe trong bãi giữ xe của nhà trường. Hiệu trưởng các trường phải có biện pháp xử lý kỷ luật triệt để tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông, đề ra những hình thức xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông do Công an thành phố cung cấp. Sau khi xử lý các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đề nghị nhà trường gửi văn bản báo cáo về Sở để tổng hợp.                
 
 T.Hằng
 
Quỹ Doraemon  trao học bổng lần thứ 16. Hội đồng bảo trợ Quỹ Doraemon vừa tổ chức tổng kết hoạt động và đề xuất các hoạt động sắp tới. Năm học 2011- 2012, Quỹ sẽ trao 500 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, tích cực trong công tác Đội trên khắp cả nước. Trong tổng số 500 suất học bổng có 102 em dân tộc ít người; 94 em mồ côi cha mẹ; 23 em gia đình thương binh, bộ đội, gia đình có công với cách mạng; 23 em có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn hoặc ly tán... Qua 16 lần trao học bổng kể từ năm 1996 đến nay, Quỹ đã trao 7.649 suất, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.            
 
 PV
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top