Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh mới nhất của bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa Phúc Linh

Thứ ba, 07:00 03/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, bé Phúc Duyên được 8 tháng tuổi, nặng khoảng 8 kg, đã mọc 2 chiếc răng, ít ốm vặt và không quấy khóc.

Sư cô nhặt được trẻ bị bỏ rơi:  “Nếu không ai đến nhận, nhà chùa sẽ nuôi cháu” Sư cô nhặt được trẻ bị bỏ rơi: “Nếu không ai đến nhận, nhà chùa sẽ nuôi cháu”

GiadinhNet – "Sau một tuần, nếu người nhà không đến nhận, nhà chùa sẽ nuôi cháu" - sư cô Giới Vân cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 5/6/2016, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Phúc Linh (thôn Đồng Lại, xã Quyết Thắng (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Sau đó, bé được nhà chùa nhận nuôi dưỡng.

Những ngày đầu năm 2017, PV Báo Gia đình & Xã hội có dịp trở lại chùa Phúc Linh để thăm bé. Tuy nhiên, khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, bé đã lớn nhiều, bụ bẫm và được nhà chùa làm giấy khai sinh mang tên Vũ Hoàng Phúc Duyên.


Bé Phúc Duyên được nhà chùa đặc tên và nuôi dưỡng 8 tháng qua. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bé Phúc Duyên được nhà chùa đặc tên và nuôi dưỡng 8 tháng qua. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sư cô Thích Nữ Giới Vân - trụ trì chùa Phúc Linh cho hay, sau khi nhà chùa thông báo về sự việc trên các phương tiện thông tin đại chúng và không thấy gia đình cháu bé đến nhận nên chính quyền địa phương đã làm thủ tục giao cho chùa nuôi dưỡng và có trách nhiệm chăm sóc, trông nom cháu.

"Đến nay, bé Phúc Duyên đã được 8 tháng, nặng khoảng 8 kg, bé đã mọc 2 chiếc răng, ít ốm vặt, đêm ngủ ngon và không quấy khóc. Tôi nghĩ rằng, dẫu sao bé cũng có duyên với nhà Phật, nên dù có nhiều người đến hỏi xin cháu làm con nuôi nhưng tôi và chính quyền xã không đồng ý", sư cô Giới Vân cho biết.

Là người phát hiện ra bé Phúc Duyên, Phật tử Đoàn Thị Thanh chia sẻ: "Có nhiều người cho rằng, bố mẹ bé bỏ cháu đi, nhưng tôi lại nghĩ khác, chắc chắn gia đình có lý do nào đó mà không thể nuôi con. Cũng có khi do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cho nên đã nhờ nhà chùa cưu mang. Nếu không thì gia đình cháu mang đến cửa chùa và chuẩn bị sữa, quần áo làm gì. Biết đâu, gia đình muốn đưa cháu vào chùa để sau này theo nghiệp tu hành cũng nên".

Nói về việc đặt tên cho cháu bé, sư cô Giới Vân chia sẻ, bất kỳ ai đến với tự viện Phúc Linh cũng là có duyên. Nhưng cái duyên đó có lâu dài hay không thì còn tuỳ thuộc vào tâm của mỗi người. Khi gia đình cháu mang đứa con dứt ruột sinh ra để trước cổng chùa thì phải có lí do đặc biệt nào đó. Vì vậy, nhà chùa đã lấy tên tự của chùa và từ Duyên của Phật làm tên đặt cho cháu.


Nhà chùa và phật tử luôn yêu thương bé Phúc Duyên như ruột thịt. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhà chùa và phật tử luôn yêu thương bé Phúc Duyên như ruột thịt. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi cháu Phúc Duyên được bàn giao cho chùa Phúc Linh nuôi dưỡng, nhà chùa đã cho bé đi khám sức khoẻ ở Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương và được các bác sĩ cho biết tình trạng cháu ổn định. Tuy nhiên, mất khoảng 2 tháng đầu khó nuôi vì cháu chưa quen với môi trường và có đến 4 lần cháu đi bệnh viện vì bị viêm phế quản do thời tiết thay đổi.

Cô Nguyễn Thị Xuân - người giúp việc ở chùa kể, vì không có sữa mẹ, nhà chùa phải nuôi cháu hoàn toàn bằng sữa ngoài nên rất vất vả. Nhưng không phải vì vậy mà thầy trụ trì thay đổi ý nghĩ. Lúc nào nhà chùa cùng các Phật tử cũng yêu quý và nâng niu bé Phúc Duyên như con đẻ của mình.

"Tháng trước cũng có nhiều người đến xin cháu về làm con nuôi, nhưng thầy trụ trì không đồng ý. Lúc này, nhà chùa mong bố mẹ cháu bé sớm liên lạc để cháu Phúc Duyên được về với gia đình", cô Xuân cho biết.

Một số hình ảnh mới về bé Phúc Duyên:


Bé Phúc Duyên được chùa Phúc Linh cùng phật tử nuôi dưỡng và yêu thương

Bé Phúc Duyên được chùa Phúc Linh cùng phật tử nuôi dưỡng và yêu thương


Khoảng 2 tháng đầu, bé hay quấy khóc và khó nuôi

Khoảng 2 tháng đầu, bé hay quấy khóc và khó nuôi


Đến nay bé đã được 8 tháng, bắt đầu mọc răng

Đến nay bé đã được 8 tháng, bắt đầu mọc răng


Và ngoan ngoãn, đáng yêu

Và ngoan ngoãn, đáng yêu


Mặc dù có nhiều người hỏi xin, nhưng nhà chùa vẫn mong gia đình cháu bé sớm liên lạc

Mặc dù có nhiều người hỏi xin, nhưng nhà chùa vẫn mong gia đình cháu bé sớm liên lạc

Bài, ảnh: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 32 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top