Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hi hữu người đàn ông tử vong sau khi “uống một hơi” 30 ly rượu trong cuộc… đấu tửu

Chủ nhật, 18:00 16/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân buổi trưa rảnh rỗi, 6 cán bộ thuộc Ban quản lý chợ Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) bày mồi, mua rượu “làm mấy ve” giết thời gian.

Chẳng biết có phải do cao hứng hay không, trong lúc chén tạc chén thù, cả hai nảy sinh ý định tranh tài bằng cách… so đọ tửu lượng. Càng uống càng mềm môi, cuộc thi càng trở nên gay cấn, quyết liệt. Để dành phần thắng, 2 trong 6 người đã “bứt phá” bằng cách ngửa cổ dốc cạn một hơi 30 ly rượu gạo, người còn lại nốc 20 ly thì đổ gục tại mâm. Hậu quả trận đọ tửu tai hại ấy là một người chết, người còn lại phải nhập viện cấp cứu.

Ý tưởng tai hại

Theo TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, ngộ độc rượu là do nạn nhân uống quá nhiều rượu, đặc biệt là rượu không có nguồn gốc rõ ràng hoặc rượu được pha bằng cồn công nghiệp. Tuy vậy nhiều người chủ quan cho rằng say rượu không nguy hiểm. Thực tế say rượu chính là ngộ độc rượu và tùy mức độ khác nhau ngộ độc rượu có thể gây nguy hại cho sức khỏe thậm chỉ tử vong. Giới chuyên môn cảnh báo say rượu không đơn giản như nhiều người nghĩ, uống say, mệt chỉ 1-2 ngày là hết, sức khỏe sẽ trở lại bình thường. Nhưng nhiều trường hợp ngộ độc rượu đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc như suy gan, suy thận, tiêu cơ vân, thậm chí tử vong. Thậm chí có những bệnh nhân nồng độ cồn công nghiệp trong máu tại thời điểm nhập viện không cao nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê, suy đa tạng. Nguyên nhân do methanol đã chuyển hóa thành axit, xâm nhập vào gan thận. Với những trường hợp này nguy cơ tử vong rất cao, còn nếu cứu sống thì cũng để lại nhiều di chứng như mù, suy thận. 

Vụ việc xảy ra vào trưa 29/10, giữa hai cán bộ thuộc Ban quản lý chợ thị trấn Đầm Dơi (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) là ông Nguyễn Trung Dũng (54 tuổi) và Võ Chí Hòa (58 tuổi) ngụ cùng địa phương. Người tử vong là ông Dũng và người đang “thập tử nhất sinh” là ông Hòa. Thường ngày, hai vị cán bộ làm việc tại khu chợ nhộn nhịp nhất thị trấn Đầm Dơi nên khi sự việc xảy ra, bà con đầu thôn cuối ấp đều xôn xao bàn tán. Chiều 30/10, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Dũng, cùng lời tường trình của ông Hòa cùng những nhân chứng. Trong khi chờ cơ quan công an tìm nguyên nhân thì đã có những suy xét cho rằng, cả hai ông cán bộ ban quản lý chợ chết không chỉ vì uống quá nhiều mà có khả năng đã mua nhầm rượu gạo pha chế bằng hóa chất. Để độc giả tường tận hơn về vụ việc, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có mặt tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, gặp những người liên quan và đã ít nhiều hé lộ uẩn khúc phía sau sự việc lãng xẹt này.

Theo những nhân chứng thì vào buổi trưa xảy ra sự việc, không phải chỉ ông Dũng và ông Hòa nhậu mà còn có 4 người khác nữa tụ họp tại nhà riêng của ông Dương Minh Thới - Trưởng ban quản lý chợ. Do tranh thủ nghỉ trưa, nhóm người thuộc ban quản lý chợ bày mồi là ếch xào sả ớt cùng rượu gạo ra nhậu. Khi vào cuộc, rượu rót đầy ly, ai nấy ngửa cổ tu ừng ực nên chẳng mấy chốc mâm đã sạch mồi. Đang cao hứng, ông Hòa và ông Dũng (hai người lâu nay được xếp vào hàng “thượng tửu”) đã thách nhau uống rượu. Cả hai thống nhất, nếu ai thua cuộc sẽ phải tiếp tục đi mua mồi để nhậu tiếp.

Điều kiện được hai ông đưa ra để “đọ tửu” là ông Hòa uống 1 ly thì ông Dũng uống 2 ly (ly bằng với tách uống trà), uống chừng nào ai uống không nổi nữa coi như thua. Hơn thế lúc uống rượu phải 100%, uống liên tục không gián đoạn, không khạc nhổ, ói mửa, không được “giải rượu” bằng nước đá lạnh… nếu ai vi phạm thì coi như thua. Cuộc nhậu diễn ra trước sự cổ vũ nhiệt thành của nhóm bạn nhậu chiến hữu. Từng ly rượu lần lượt được rót ra, ông Dũng và ông Hòa mặt đỏ lừ nhìn nhau đầy khiêu khích và cùng nâng ly. Những chai rượu cứ vơi dần trong tiếng cổ vũ, vỗ tay của đám người vây quanh. Khi mỗi người uống đến ly thứ 15 thì mắt đã lờ đờ, người ngả ngiêng nhưng ai cũng nhất quyết nhận mình còn tỉnh. Rồi những ly rượu lại được rót ra và hai người lại thi nhau uống. Khi cố nuốt những ngụm rượu của ly thứ 20 thì ông Hòa tái mặt, giơ tay xin nghỉ giải lao 5 phút nhưng ông Dũng không chịu. Ông Dũng giọng khề khà: “Chú mà nghỉ là coi như bỏ cuộc và thua đó nha. Coi bộ chú em cũng yếu quá, đã “yếu còn đòi ra gió”. Giận tím mặt nhưng ông Hòa cố gắng cầm ly lên định uống tiếp nhưng lúc này tay bắt đầu run lập cập, đầu óc quay cuồng, buồn ói. Không thể gắng gượng được thêm, vị cán bộ của ban quản lý chợ này phải chấp nhận bỏ cuộc, nhận phần thua.

Ông Dũng tiếp tục uống liên tục đến ly thứ 30 mới ngừng hẳn, bỏ xa đối thủ đến 10 ly mà ông vẫn ngồi “vững như bàn thạch”. Thế nên, ai nấy chứng kiến đều vô cùng thán phục. Hả hê với “chiến tích” vừa lập được, ông Dũng ngồi rung đùi, mặt tỏ vẻ đắc thắng và khẳng định với bạn nhậu: “Ở đất Cà Mau này và kể cả đám bợm nhậu miền Tây, gặp tui là phải “tắt điện”. Thế nhưng vài phút sau, ông Dũng than mệt và leo lên võng nằm nghỉ. Riêng ông Hòa lúc này lại có vẻ tỉnh táo hơn, đứng dậy đi tới đi lui, ngồi uống nước buôn chuyện với các chiến hữu còn lại. Được một lúc sau, một người trong nhóm thấy mặt ông Dũng tái mét, thở dốc, nói không thành tiếng nên hốt hoảng hô hào mọi người đưa đi BV Đa khoa Đầm Dơi cấp cứu. Sau đó một lát, ông Hòa cũng khuỵu xuống, miệng sùi bọt. Mọi người lo sợ hô hoán đưa ông Hòa nhập viện theo.

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Dũng đã không qua khỏi, còn ông Hòa đã được giải độc rượu kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Các bác sĩ cho biết: Sở dĩ ông Hòa bảo toàn được tính mạng là do lượng rượu vào cơ thể chưa vượt quá sức chịu đựng. Nếu ông Hòa cố cầm cự uống thêm vài ly nữa chưa biết chừng, ông cũng theo chân bạn nhậu về với tổ tiên. Một số người dân chúng tôi tiếp xúc còn cho biết thêm, mặc dù cả hai ông đều lớn tuổi nhưng đường ăn nhậu còn “ăn đứt” đám trai trẻ. Trước khi xảy ra sự việc, hai vị này thường xuyên hẹn gặp ở quán nhậu “chén chú chén anh”.

Hậu quả đau lòng từ cuộc đọ tài dại dột

Tìm về gia đình của ông Nguyễn Trung Dũng, không khí bi thương bao trùm lên cả xóm làng heo hút. Bên chiếc quan tài, vợ và 3 đứa con của ông Dũng đầu quấn vành khăn tang khóc ôm di ảnh chồng, cha khóc ngất. Gia đình của ông Dũng không dám tin nạn nhân đã chết vì uống quá nhiều rượu sau cuộc tỉ thí. Bởi lâu nay, ai cũng biết ông nổi tiếng khắp vùng nhờ… tài uống rượu. Người em của ông Dũng buồn rầu cho biết: Hay tin anh trai chết do uống quá nhiều rượu, gia đình quá bất ngờ. “Nghĩ lại cũng chỉ tại anh ấy đã lớn tuổi, chắc tại uống quá nhiều rượu nên không chịu nổi thôi. Giờ tôi thấy sợ rượu lắm rồi”, em trai ông Dũng cho hay.

Được biết, gia đình ông Dũng kinh tế cũng bấp bênh, thu nhập hàng ngày của gia đình chỉ dựa vào vài công đất nuôi tôm. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tôm nuôi thường hay chết thất thường khiến kinh tế gia đình càng eo hẹp. Ngoài giờ làm việc giúp vợ con việc nhà, ông Dũng có làm ở Ban quản lý chợ thị trấn Đầm Dơi. Tiền lương hàng tháng tuy không cao nhưng cũng góp phần quan trọng giải quyết một phần chăm lo cho các con ăn học. Một người trong nhóm từng chứng kiến cuộc “đọ tửu” hôm đó cho biết: Trong công việc, ông Dũng rất chu toàn, trách nhiệm với việc cơ quan giao. Hơn 30 năm qua, ông Dũng  được bố trí qua nhiều công việc như công an, xã đội… và sau này là Ban quản lý chợ. Dù ở công việc nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Bình thường, ông ít nói, hiền lành, sống hòa đồng với đồng nghiệp nhưng lại có nhược điểm đã nhậu thì thường “tới bến”, không say không về. Nhiều lần, vợ con ông nhỏ to khuyên nhủ ông không nên quá sa đà vào các cuộc vui, ham hố rượu chè. Vậy nhưng, ông chỉ ậm ừ qua chuyện và vẫn chứng nào tật nấy. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết ngoài mong muốn của nạn nhân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Thanh Vũ - Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi xác nhận, ông Dũng và Ông Hòa hiện đang công tác tại Ban quản lý chợ. Nói về nguyên nhân cái chết của ông Dũng, ông Vũ nhận định có thể trong phút ngẫu hứng bên sòng nhậu, do nạn nhân hiếu thắng, lại lớn tuổi nên uống quá nhiều mới dẫn đến tử vong.                     

Thanh Vũ - Hàn Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 59 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top