Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hết nghỉ Tết, hình ảnh người dân "chở cả quê hương" ra Hà Nội khiến ai cũng bật cười

Thứ hai, 11:05 11/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh những chuyến xe chở lỉnh kỉnh đồ đạc để quay lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày đi học, đi làm đầu tiên của năm mới khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Chiều ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết), người dân bắt đầu đổ dồn về Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Tại một số bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm..., lượng người đổ về ngày một đông.

Quay trở lại làm việc, học tập sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi kéo dài 9 ngày, ngoài việc chia sẻ niềm vui sau Tết, không ít bạn trẻ, gia đình cũng tranh thủ khoe cả núi đồ ăn được chuẩn bị sẵn sàng để đem theo.

Hình ảnh người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại các thành phố lớn để chuẩn bị cho ngày học tập và làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi vào sáng thứ 2 này đã khiến cư dân mạng quan tâm và bình luận vui vẻ

Hình ảnh người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại các thành phố lớn để chuẩn bị cho ngày học tập và làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi vào sáng thứ 2 này đã khiến cư dân mạng quan tâm và bình luận vui vẻ

Đặc biệt, hình ảnh chiếc ô tô bán tải chất kín đồ ăn thức uống và đồ dùng phía sau khi quay trở lại Thủ Đô trong chiều mùng 6 Tết khiến nhiều người xôn xao. Kèm theo đó là dòng chia sẻ, Chuyến xe nặng tình quê hương.

Đặc biệt, hình ảnh chiếc ô tô bán tải chất kín đồ ăn thức uống và đồ dùng phía sau khi quay trở lại Thủ Đô trong chiều mùng 6 Tết khiến nhiều người xôn xao. Kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Chuyến xe nặng tình quê hương".

Hình ảnh minh chứng cho số lượng lương thực chất cao như núi được gia đình “tiếp tế” sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến dân mạng không khỏi choáng váng.
Hình ảnh minh chứng cho số lượng lương thực chất cao như núi được gia đình “tiếp tế” sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến dân mạng không khỏi choáng váng.
Theo đó, không chỉ chở theo chiếc xe máy, xe đẩy trẻ con... những vật dụng được đem theo về quê để thuận tiện cho việc đi lại, mà còn là cơ man đồ ăn như rau xanh, thậm chí là một số gia cầm còn sống cũng được trói lại chất phía sau xe.

Theo đó, không chỉ chở theo chiếc xe máy, xe đẩy trẻ con... những vật dụng được đem theo về quê để thuận tiện cho việc đi lại, mà còn là cơ man đồ ăn như rau xanh, thậm chí là một số gia cầm còn sống cũng được trói lại chất phía sau xe.

Hầu hết mọi người đều bày tỏ thích thú bởi hình ảnh này nó giống với tình cảnh của hầu hết mọi người sau mỗi chuyến về quê nghỉ lễ tết.

Hầu hết mọi người đều bày tỏ thích thú bởi hình ảnh này nó giống với tình cảnh của hầu hết mọi người sau mỗi chuyến về quê nghỉ lễ Tết.

Thậm chí, nhiều người không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chiếc cốp xe phía sau của gia đình mình cũng chở theo cả quê hương mỗi lần xa nhà.
Thậm chí, nhiều người không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chiếc cốp xe phía sau của gia đình mình cũng chở theo "cả quê hương" mỗi lần xa nhà.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 19 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top