Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hết lo về phá thai lại bận tâm đến vô sinh

Thứ sáu, 11:58 29/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Năm 2012, tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam này là 0,54%, thấp nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu tăng.

Thông tin tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách ứng phó với xu hướng giảm sinh ngày 27/3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết, 10 năm qua, tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam liên tục giảm. Năm 2012, con số này là 0,54%, thấp nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu tăng.

Đơn cử, theo báo cáo của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM năm 2012, cứ 100 trường hợp trẻ sinh ra sống, lại có 73 trường hợp nạo phá thai, trong đó 2,4% là vị thành niên. Những số liệu nghiên cứu riêng lẻ khác cũng cho thấy tỷ lệ nạo phá thai ở vị thành niên, thanh niên đang có dấu hiệu tăng lên.
 
Tỷ lệ phá thai trung bình cả nước giảm, nhưng theo ông Tân, hàng năm vẫn có 120.000- 130.000 ca nạo phá thai.Một số tài liệu cho thấy, trong số tỷ lệ nạo phá thai ở nước ta, 20% là ở lứa tuổi vị thành niên, trên cả nước có 5% em gái sinh con trước tuổi 18, 15% sinh con trước tuổi 20.

Điều đáng buồn là đây cũng chỉ là thống kê được chỉ ra từ các bệnh viện khu vực nhà nước. Không ai thống kê được số liệu này từ các phòng khám tư nhân mở ra ngày càng đông đảo hiện nay.
 
Lý thuyết và thực tiễn đã chỉ ra rằng, phá thai, đặc biệt phá thai không an toàn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe và đau đớn nhất là có thể dẫn đến hậu quả vô sinh.
 
Dẫn chứng từ các nghiên cứu, ông Tân lấy ví dụ: Nghiên cứu năm 2011 của Học viện Quân y 103 trên hơn 9.300 cặp vợ chồng cho thấy, tỉ lệ vô sinh chung là gần 3,2%; nguyên nhân do nữ giới chiếm gần 38%, do nam giới chiếm gần 41%, do cả hai bên là 10%.
Một nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản TƯ phối hợp cùng khoa Sản, Đại học Y Hà Nội trên 3.000 trường hợp công bố năm 2012 thì khoảng 7,7% số cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9%.
 
Ông Tân cho hay: Các nghiên cứu đều thống nhất là tỷ lệ vô sinh ngày càng tăng lên, đặc biệt tăng lên là vô sinh thứ phát, tức là vô sinh sau khi đã từng có con. Nguyên nhân của tình trạng này được ông Tân chỉ ra chính là hậu quả của viêm nhiễm đường sinh sản, của việc nạo phá thai.
Theo ông Tân, định hướng trong thời gian tới dự kiến sẽ thay đổi phá thai theo nguyện vọng bằng quy định phá thai có điều kiện vì điều này có liên quan đến yếu tố mức sinh đã đạt, mất cân bằng giới tính khi sinh, nạo phá thai trong đối tượng vị thành niên, thanh niên.
 
Trước đó, tại một hội thảo lớn về vô sinh và hiếm muộn trong năm 2012, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ- Nguyễn Viết Tiến- cũng lại báo động thêm một thực trạng: Hiện nước ta có 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Theo một thống kê chưa đầy đủ, tại Hà Nội, có 13% số cặp vợ chồng vô sinh. Riêng tại BV Phụ sản Trung ương, mỗi năm điều trị từ 2.500 - 3.000 lượt vô sinh, đứng đầu các trung tâm điều trị hiếm muộn cả nước. Ở các thành thị, tỷ lệ vô sinh có xu hướng tăng cao hơn.
 
Nghiên cứu cho thấy, nếu trước kia vô sinh chủ yếu xảy ra ở những vợ chồng lớn tuổi thì nay, khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Có 7%-10% các cặp vợ chồng bị hiếm muộn, không sinh được con nếu không có sự can thiệp của y tế.
 
Quỳnh An - Hà Châu
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top