Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ninh

Thứ bảy, 16:48 27/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đại diện HTX vận tải Thanh Sơn, khi xe ô tô khác đi đến đoạn giữa cầu Bãi Cháy thì lái xe phát hiện bị nổ một bánh. Thấy vậy, lái xe đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không còn tác dụng nên đã lao thẳng xuống dốc...

Như tin đã đưa, sáng nay (27/7), tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương khi một chiếc ô tô khách mất lái bất ngờ đâm vào nhiều người cùng phương tiện.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin ban đầu cho cơ quan báo chí. Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, tại QL18A đoạn chạy qua tổ 45, khu 2b, phường Yết Kiêu (TP. Hạ Long) xe ô tô khách BKS: 14B – 01929 (thuộc HTX vận tải Thanh Sơn) do tài xế Nguyễn Xuân Hưng điều khiển đang lưu thông từ hướng Bãi Cháy về phía Hòn Gai.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay khiến 5 người thương vong

Khi đến vị trí trên, chiếc xe này đã tự lao qua dải phân cách đâm vào xe ô tô BKS 14C – 26225 đi hướng ngược chiều. Sau đó, xe ô tô do tài xế Hưng tiếp tục đâm vào các phương tiện đang di chuyển và đỗ dừng trên đường. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó 2 nạn nhân đã tử vong.

 Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Chỉ đạo Công an TP. Hạ Long phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện

Đồng thời, giao Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Cùng với đó, Công an TP. Hạ Long tiến hành kiểm tra nhanh đối với lái xe Nguyễn Xuân Hưng và không phát hiện trong khí thở không có nồng độ cồn cũng như âm tính đối với ma túy.

Tại một diễn biến khác, trả lời báo chí Đoàn Văn Dũng - Giám đốc HTX vận tải Thanh Sơn (chủ phương tiện của xe khách BKS: 14B – 019.29 gây tai nạn) thông tin, vào lúc 5h30 sáng cùng ngày, chiếc xe trên xuất bến Mỹ Đình (Hà Nội), theo lộ trình sẽ về bến xe Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Trong quá trình di chuyển từ bến xe Mỹ Đình về đến cầu Bãi Cháy rất an toàn.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ninh - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Khi đi đến đoạn giữa cầu Bãi Cháy thì lái xe phát hiện bị nổ một bánh. Lúc này, lái xe đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không còn tác dụng nên đã lao thẳng xuống dốc rồi gây tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng hơn 30 người. Sau vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo HTX vận tải Thanh Sơn có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để lo thủ tục nhập viện và cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân. Đồng thời yêu cầu, bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung cứu chữa các nạn nhân và tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho các gia đình bị nạn.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ninh - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trong quá trình lưu thông gần xuống dốc ngã tư Loong Toòng (TP. Hạ Long) chiếc xe khách Hùng Đức bất ngờ mất lái lao sang đường ngược chiều và đâm vào xe bán tải BKS: 262.25 lưu thông theo hướng Hạ Long- Uông Bí cùng nhiều xe mô tô di chuyển cùng hướng xe bán tải.

Sau đó, xe khách tiếp tục lao sang phần đường hướng đi ban đầu và đâm vào vỉa hè cùng một số phương tiện ô tô, xe máy đang đỗ tại đó.

Danh sách nạn nhân:

1. Lê Văn Tất (SN 1965, tử vong), trú tại Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

2. Nạn nhân nữ khoảng 40 tuổi (tử vong), chưa xác định được danh tính, không có người nhà đi cùng.

3. Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983), trú tại tổ 10, khu 3, Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

4. Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980), quê Thái Bình

5. Phạm Văn Lình (SN 1950), trú tại Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top