Hà Nội
23°C / 22-25°C

HĐND TP Hà Nội khóa XV: Mảng trật tự xây dựng bị chất vấn nhiều nhất

Thứ năm, 07:51 06/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/7, HDND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Nhiều vấn đề nóng được các đại biểu đặt câu hỏi và mảng trật tự xây dựng, xử lý sai phạm trong mảng này nhận được nhiều ý kiến quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh trả lời chất vấn. Ảnh TL
Ông Nguyễn Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh trả lời chất vấn. Ảnh TL

Các huyện ngoại thành bị chất vấn nhiều nhất

Sáng 5/7, lần lượt lãnh đạo các huyện ngoại thành Hà Nội gồm Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì đã phải đăng đàn để trả lời các câu hỏi của đại biểu HĐND TP Hà Nội. Đại biểu Vũ Ngọc Anh phát biểu, theo khảo sát và theo số liệu có 985 công trình xây dựng vi phạm có hồ sơ đã được chuyển đến các cấp chính quyền. Tại phiên chất vấn kỳ họp tháng 12/2016 đã có chỉ đạo tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm xây dựng. Giải pháp thời gian tới của UBND TP cho việc này? Đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu tình trạng vi phạm trật tự xây dựng không chỉ diễn ra ở các khu nhà ở, hộ gia đình mà xảy ra ở cả các khu đô thị đã được phê duyệt tỷ lệ 1/500, chuyển đổi công năng phụ trợ thành nhà ở…

Trả lời chất vấn về vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Đông Anh, ông Nguyễn Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện cho rằng, do những nguyên nhân trong quá trình phát triển cùng với việc quản lý nhà nước ở một số thôn xóm còn yếu kém dẫn đến những vi phạm. Có thời điểm, chính quyền buông lỏng quản lý, khi phát hiện sai phạm không xử lý dứt điểm. Về những sai phạm cụ thể tại xã Hải Bối, trách nhiệm trực tiếp thuộc chính quyền cơ sở, thứ hai thuộc trách nhiệm UBND huyện trong việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm, UBND huyện rút kinh nghiệm. Thời gian tới sẽ tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại này. Huyện đang tập trung phấn đấu để không xảy ra vi phạm mới, nếu có thì phát hiện kịp thời và xử lý ngay. Tập trung xử lý dần từng bước tiến tới triệt tiêu, đối với vi phạm ở xã Nguyên Khê sẽ tập trung giải quyết xong trước ngày 15/7. Đối với Hải Bối, huyện đang phân loại, củng cố hồ sơ và cơ bản xử lý xong trong năm 2017.

Về tình hình tại huyện Mê Linh, lãnh đạo huyện này cho biết, toàn huyện có 59 công trình, nằm rải rác ở 16 xã, thị trấn vi phạm khi xây tường bảo vệ ruộng, lều lán trông coi hoa màu… 6 tháng đầu năm huyện đã giải quyết 38 công trình, trong đó 30 công trình người dân tự tháo dỡ và 8 hộ xử lý cưỡng chế trong 2-3 ngày. Trong 21 hộ đang xử lý, việc làm nhà trên đất ruộng có 7 hộ và đang được tạm dừng…

Giám đốc CATP nói về xử lý hình sự các sai phạm

Tiếp tục giải trình về vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn cung cấp thông tin, năm 2016, trên địa bàn huyện có 137 công trình vi phạm, xử lý xong 122 công trình, tồn 15 công trình. Hiện huyện này đã xử lý được 10 công trình, 5 công trình đang hoàn thiện hồ sơ xử lý. Năm 2017 vi phạm 77 công trình, đã xử lý 70 công trình, còn 7 công trình đang hoàn thiện hồ sơ xử lý. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hàng tuần giao ban Đội thanh tra xây dựng phải báo cáo vi phạm, không để phát sinh, tồn đọng. Đồng thời, giao Văn phòng kiểm tra bằng kênh thông tin riêng để cùng giám sát về trật tự xây dựng.

Tiếp tục chất vấn, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Giám đốc Công an thành phố cho biết tiến độ xử lý, đã giải quyết đến đâu đối với các công trình vi phạm? Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương cho biết, đối với 18 công trình vi phạm mà Công an thành phố nhận được hồ sơ đề nghị xử lý, hiện đang được điều tra, củng cố chứng cứ, hồ sơ theo đúng quy trình, luật định. Trong đó, đáng chú ý là vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (của ông Lê Thanh Thản - PV). “Chúng tôi đang chờ ý kiến Bộ Công an. Nếu Bộ quyết định cho Cục C46 khởi tố chung ở 21 địa phương thì các hồ sơ tài liệu đã xác minh chúng tôi sẽ chuyển cho Bộ” - ông Khương nói.

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, việc để xảy ra vi phạm là trách nhiệm của huyện. 21 hộ còn vi phạm đều thuộc năm 2017 còn các trường hợp từ năm 2016 đã được xử lý. 21 hộ này có 7 hộ nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi, và sẽ hỗ trợ về đề án để họ được xây dựng đúng quy định. Huyện sẽ chấn chỉnh nghiêm túc, giải pháp là sẽ có những chuyên đề quản lý đất đai để các lãnh đạo xác định trách nhiệm và biện pháp.

Minh Anh (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top