Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hậu sai phạm tại Trường Mầm non xã Cao Dương (Hòa Bình): Sở GD&ĐT tiếp tục vào cuộc

Thứ tư, 07:00 03/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về việc Trường Mầm non xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bất chấp quy định của Chính phủ đối với các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn vẫn thu học phí của học sinh, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc thanh, kiểm tra.

Ngày 30/10/2014, ông Nguyễn Đồng- Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã ký văn bản Số 961/UBND –GDĐT về việc giải quyết những sai phạm tại Trường Mầm non xã Cao Dương (gọi tắt là văn bản 961). Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng, hình thức xử lý đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cao Dương chỉ dừng ở mức độ cảnh cáo, khiển trách là quá nhẹ.

Theo văn bản 961, Trường Mầm non xã Cao Dương đã thu sai học phí của trẻ học mẫu giáo năm học 2010- 2011 là 50,5 triệu đồng; thu sai tiền thỏa thuận học hè của nhà trường vào tháng 8/2013 là hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường đã thu học phí của trẻ là 25.000 đồng/cháu/ tháng mà không nộp về kho bạc nhà nước huyện là không đúng quy định.

Mặc dù sai phạm như trên nhưng Hội đồng kỷ luật viên chức, thông qua Quyết  định số 2831/QĐ – UBND ngày 13/10/2014, chỉ thi hành kỷ luật bà Lê Thị Duyên- Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cao Dương bằng hình thức cảnh cáo.

Một vấn đề nữa mà dư luận quan tâm là việc giải quyết hậu quả những sai phạm của Trường Mầm non xã Cao Dương. Công văn số 11/PGD&ĐT-TCCB ngày 25/7/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn đã yêu cầu nhà trường thống nhất bàn bạc với phụ huynh học sinh trả lại số tiền đã thu sai. Tuy nhiên, tại văn bản 961, UBND huyện Lương Sơn cho rằng, qua bàn bạc phụ huynh nhất trí là không phải hoàn trả lại tiền.

Để xác minh thêm thông tin này, PV Báo GĐ&XH đã quay lại địa phương để tiếp xúc với các bậc phụ huynh có con em đã, đang theo học tại Trường Mầm non xã Cao Dương trong khoảng thời gian trường thu học phí sai quy định. Ông Bùi Văn Chiêm (SN 1970, trú tại xóm Cao Đường, xã Cao Dương) cho rằng, nhiều người dân ở đây không nắm được những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với các xã vùng 135. Vì vậy, nhà trường thông báo yêu cầu phụ huynh đóng những khoản gì thì chỉ biết nộp khoản đó. Để sửa sai cho những sai phạm này, một số cô giáo đã tìm tới từng nhà vận động phụ huynh ký vào đơn xin để lại số tiền này cho nhà trường quản lý.

Bà Nguyễn Thị Bắc (trú tại xóm Cao Đường) cho biết, có một cô giáo ở trường tìm đến nhà bảo bà ký vào một tờ đơn. Vì già cả, lại không hiểu chuyện nên bà Bắc ký vào. Tuy vậy, sau đó bà gọi điện cho con gái thì mới biết sai phạm của lãnh đạo Trường Mầm non xã Cao Dương nên đi tìm cô giáo xin rút chữ ký nhưng không được. Trong buổi họp mà trường tổ chức để trả lại tiền học phí thu sai bà Bắc không được mời đến.

Ông Kiều Xuân Định- Phó chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện lãnh đạo Sở đã nắm được vụ việc trên. Trong tuần tới, Sở sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra xuống làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn và Trường Mầm non xã Cao Dương để làm rõ những vấn đề liên quan.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 57 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 58 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top