Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hậu quả thương tâm của thuốc "dân tộc cứu nhân vật"

Thứ bảy, 10:49 04/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Người này nằm chờ chết, người kia “dở chứng”, người khác sưng phù như xác chết trôi... đó chỉ là một vài trường hợp trong số rất nhiều nạn nhân đã trót dùng thuốc "dân tộc cứu nhân vật”.

>> Nghiêm cấm kinh doanh, sử dụng thuốc “Dân tộc cứu nhân vật”

Từ ăn nhầm “bột nở”...

Hai tháng đã trôi qua, kể từ ngày chính quyền xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh dập tắt được cơn sốt của người dân đua nhau mua “thần dược” có tên Thuốc dân tộc cứu nhân vật, có xuất xứ từ Campuchia đã bị Bộ Y tế cấm buôn bán, sử dụng. Thế nhưng “công dụng” của loại thuốc này đã khiến những người trót sử dụng phải quằn quại trong bệnh tật, đau đớn.

Theo chân công an viên thôn Dương Lôi, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Trọng Chúc, người đã từng mua và sử dụng “thần dược”. Ông cho biết, trước đây mười đầu ngón tay ông tự dưng mất hết cảm giác, chạy vạy chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi.

Nghe lời đồn đại, ông quyết định mua loại “thần dược” chữa trị bách bệnh này. Khi uống được tuần đầu, thấy ăn, ngủ được, người ngày càng béo ra. Nhưng khi sử dụng hết 20 gói thì ông ngủ li bì, mê man, người có dấu hiệu phù nề, tay, chân, mặt căng tròn, to gấp đôi bình thường như ăn nhầm “bột nở”. Da nhợt nhạt, mất hết sắc khí, người nổi ban đỏ có dấu hiệu xuất huyết.

Bà con tự nguyện giao nộp thuốc "thần dược" cho công an xã

Hoảng sợ trước những biểu hiện bất thường, ông vội ngừng sử dụng. Sau khi ngưng thuốc ông chán ăn, khó ngủ. Mãi hai tháng sau cơ thể mới dần trở lại trạng thái ổn định.

... đến nghiện thuốc

Giống như ông Chúc, ông Chu Bá Ban ở thôn Yên Lã bằng mọi cách bắt con cháu tìm cho được “thần dược”, để ông chữa trị bệnh đau buốt bắp tay trái. Anh Chu Bá Tiến – con ông Ban kể, bố anh bị bệnh đau nhức bắp tay trái gần một năm nay. Đi khám, uống thuốc mãi mà không khỏi. Khi cơn lốc “thần dược” về làng, ông nằng nặc bắt con cháu đi tìm mua cho bằng được.

Ban đầu khi xem thuốc anh cũng ngờ ngợ, băn khoăn không biết có nên cho bố dùng hay không, nhưng bố anh quả quyết: “Thuốc có cả dấu đỏ hẳn hoi, có thành phần, địa chỉ, số điện thoại nhà sản xuất rõ ràng, không là thuốc thật thì đào đâu ra những thứ đấy” hay: “Chúng mày không thấy người ta dùng đầy ra đấy à, ai cũng bảo tốt kia kìa”.

Sau khi uống thuốc, ông Ban có biểu hiện đỡ đau, ngủ tốt. Nhưng sau gần một tháng, ông bắt đầu có những biểu hiện không bình thường về tính cách, trí nhớ, mắt đỏ ngầu suốt ngày như người say rượu.

Anh Tiến bảo, trước đây trí nhớ ông Ban tốt lắm, sức khỏe bình thường. Hàng ngày vẫn giúp con dâu chở bún đi giao khắp các quán trong xã. Nhưng kể từ khi uống thuốc vào thì trí nhớ kém hẳn, mắt mũi lờ đờ như người thần kinh, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Đặc biệt, ông thay đổi hoàn toàn tính nết, thường xuyên cáu gắt, mắng chửi con cháu một cách vô cớ. Nguy hiểm hơn, ông Ban thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Khi chúng tôi đến, ai cũng bảo ông đang ở tầng trên nhưng khi lên tìm thì lại không thấy. Cả nhà đổ xô chia nhau đi tìm, gần một tiếng sau mới tìm đưa được ông về. Vừa đặt chân vào cổng, ông đã mắng xa xả: “Cơm nước gì giờ này mà gọi tao về, tao muốn đi chơi cũng không được à?”.

Khi thấy bố có những biểu hiện khác lạ, anh Tiến đem chỗ thuốc đi tiêu hủy. Không uống thuốc, ông Ban càng khó tính hơn, suốt ngày vật vã đòi thuốc. Không chịu nổi, ông đi tìm mua lại thuốc của những người mua về uống nhưng “không hợp”, về nhà lén lút giấu con cháu uống hàng ngày.

Khi anh Tiến phát hiện ra thì ông Ban đã ở trong tình trạng không thể thiếu thuốc. Tịch thu mấy lần nhưng ông vẫn dùng, hóa ra ông mua tích trữ khá nhiều. Đến khi chính quyền các cấp, nhất là công an xã truy quét, tịch thu, ông mới chịu “cai”. Khi chúng tôi cho biết, trong “thần dược” có chứa tân dược Diazepam được xếp vào nhóm tân gây nghiện, cả nhà mới hiểu ra tại sao thiếu thuốc ông Ban không chịu được.

Và liệt giường chờ chết

Cũng là người sử dụng “thần dược”, nhưng bà Nguyễn Thị Mi, 75 tuổi, cạnh nhà ông Ban, ở trong tình trạng thương tâm hơn nhiều. Chị Thuận - con dâu bà - thở dài cho biết, bà mẹ chồng chỉ còn nằm chờ chết.

Chân bà Mi phù nề và xuất huyết

Ngày trước, bà Mi đơn thuần chỉ mắc bệnh đau mỏi của người già, không có gì nghiêm trọng. Khi nghe đồn về “thần dược”, bà bảo con trai (chồng chị Thuận) tìm mua cho bằng được. Từ khi uống thuốc, cơ thể bà thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ sau mấy ngày dùng thuốc mà tay chân, mặt mũi, phì ra to gấp đôi bình thường, đến nỗi quần áo cũ thường ngày không mặc vừa cái nào.

Nghiêm trọng hơn, da thịt bà ứ nước, tắm rửa mạnh tay là bong cả mảng da, nhiều chỗ trên cơ thể có biểu hiện xuất huyết, tím bầm nhiều phần. Những chỗ xuất huyết sau một thời gian trương lên, khi vỡ ra toàn máu đen.

Hiện tại, bà Mi không còn khả năng tự chủ bất kì một sinh hoạt cá nhân nào, bà nằm liệt một chỗ và sữa là thức ăn duy nhất.

Chị Thuận cho biết, bà Mi đã sử dụng hơn 40 gói thuốc. Sau khi thuốc ngấm, bà thường xuyên kêu la rên rỉ, vừa được ăn xong vẫn bảo là mấy ngày nay bị bỏ đói. Có khi đến bữa thì nhất quyết không ăn, luôn miệng bảo chúng mày cho tao ăn thuốc độc. Chị Thuận chua xót: “Thế mà ngày trước tranh nhau đi mua, có lúc phải đặt tiền cọc trước mới mua được một nửa. Có nhà không có bệnh gì cũng mua về cho cả nhà uống, bây giờ nghĩ lại thấy rợn gai ốc”.

Nghiêm trọng hơn, ông Nguyễn Quang Mười, Phó Công an xã Tân Hồng cho biết, đã có người đã tử vong sau khi uống thuốc. Đó là chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Yên Lã, bị mù bẩm sinh. Khi nghe tin có “thần dược”, chị đã mua dùng với hy vọng có thể sáng mắt. Sau khi dùng thuốc, chị Hồng có biểu hiện không bình thường về thần kinh, nên bị ngã, chấn thương và dẫn đến tử vong.

Những thảm cảnh của nạn nhân Thần dược cứu nhân vật ở xã Tân Hồng, một lần nữa, phát đi cảnh báo: Có một thứ không bao giờ nên dùng làm “vật thí nghiệm”: Đó là sức khỏe và mạng sống của chính mình!

Những tác hại khôn lường

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thuốc dân tộc cứu nhân vậy này có rất nhiều tác hại:

- Thuốc làm giảm hầu hết các triệu chứng của rất nhiều loại bệnh mắc phải như: Đau, nhức mỏi, sốt, căng thẳng, lo âu, viêm (viêm vô khuẩn). Vì vậy, bệnh nhân sử dụng thuốc vào đều có cảm giác “bách bệnh tiêu tan”, che giấu các triệu chứng của bệnh nên không thể chuẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh để có hướng điều trị và dùng thuốc chính xác;

- Thuốc làm ngủ ngon, ăn tốt, giữ nước dẫn đến kết quả là nhìn thấy thể trạng bệnh nhân được cải thiện rất nhanh cả thể chất và tinh thần, nhưng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc.

- Do không ghi thành phần và hàm lượng của thuốc, nên nguy cơ tăng liều dùng/lần/ngày và kéo dài thời gian dùng thuốc là rất cao. Đặc biệt là những bệnh nhân đang mắc các chứng bệnh nặng, bệnh mãn tính nên độc tính càng tăng gấp bội. Khi dùng kéo dài, liên tục theo hướng dẫn tại tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc thuốc và xuất hiện các triệu chứng bệnh do tác dụng phụ của thuốc gây nên ở thận, gan (suy giảm chức năng gan, bệnh nhân suy gan bị hoại tử trung tâm tiểu thùy gan), hệ tiêu hóa (gây loét, chảy máu da dày, tá tràng và viêm tụy cấp), hệ cơ xương (yếu cơ, teo cơ, loãng xương, hoại tử xương), hệ nội tiết và chuyển hóa (hội chứng Cushing, teo tuyến thượng thận), gây giữ nước, phù nề và tình trạng buồn ngủ, chóng mặt, đau đầu...

Ngược lại, tình trạng dừng thuốc đột ngột cũng gây ra những hậu quả không kém nguy hiểm do trong thành phần có Diazepam và Corticoid như: choáng váng, co giật, run, co cứng cơ bụng, toát mồ hôi, buồn nôn, nôn, đau ê ẩm, sút cân nhanh chóng...

Công Tâm - Đinh Lựu

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top