Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hậu cơn bão đầu tư Hàn Quốc" ở Phú Thọ: Sẽ giải quyết các tồn tại trong năm tới

Thứ sáu, 13:56 16/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Báo GĐ&XH đã có loạt bài “Hậu cơn bão đầu tư nước ngoài ở Phú Thọ” phản ánh việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cho vay hàng chục triệu USD.

Bài 1: "Hậu cơn bão đầu tư Hàn Quốc" ở Phú Thọ: Chiêu đầu tư "cơm chấm cơm"
Bài 2: "Hậu cơn bão đầu tư Hàn Quốc" ở Phú Thọ: Những chiêu "cày vốn" trong nước
Bài 3: "Hậu cơn bão đầu tư Hàn Quốc" ở Phú Thọ: Tan giấc mộng Hàn
Bài 4: "Hậu cơn bão đầu tư Hàn Quốc ở Phú Thọ": Hậu quả của việc "vơ bèo vạt tép"

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp Hàn đã “chết yểu” hoặc hoạt động cầm chừng, để lại hậu quả nặng nề ở mảnh đất trung du này.

Nhiều khu công nghiệp, công ty lay lắt, nhiều nhà máy hoạt động phập phù, hàng nghìn công nhân lâm vào cảnh hoặc mất việc làm, hoặc thu nhập quá thấp, hoặc bị nợ lương nhiều tháng liền...

Báo GĐ&XH đã có cuộc làm việc với những đại diện quan trọng của phía Ngân hàng để làm rõ ngọn ngành.

Chiều 15/11, ông Vũ Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đã tới làm việc với Báo GĐ&XH về những vấn đề mà Báo đã thông tin, liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng này với các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở tỉnh. Ông Minh thừa nhận, những thông tin về tình hình vay nợ của các doanh nghiệp Hàn Quốc là xấu và Báo GĐ&XH đã thông tin chính xác. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn của cả tỉnh Phú Thọ và vì thế một mình ngân hàng không thể giải quyết hết được.

Riêng về nghiệp vụ ngân hàng, hiện nay Chi nhánh Phú Thọ đang phải làm việc “cực chẳng đã” là siết nợ với một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả. Các doanh nghiệp này sẽ được đem bán, chuyển nhượng và hy vọng rằng ít nhất ngân hàng cũng thu được vốn và một chút lãi. Việc bán các doanh nghiệp này không phải dễ, vì nhiều người biết tin doanh nghiệp bị bán đã dèm pha, kéo giá xuống. Sự thật, việc làm ăn với các doanh nghiệp Hàn Quốc là một bài học cay đắng với Ngân hàng, bởi nó đã để lại nhiều hậu quả rất xấu, mà như ông Minh nói là “tan đàn xẻ nghé, hao binh tổn tướng” và làm mất uy tín rất lớn của ngân hàng.

Trên cương vị Giám đốc Chi nhánh, ông Minh hứa sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, giải quyết hết các tồn tại trong năm tới. Vẫn theo ông Minh, chuyện thu hút đầu tư nước ngoài ở Phú Thọ thời gian qua không được như mong muốn có phần lỗi của cơ quan ông, nhưng cao hơn là do chính sách của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang thay đổi nhận thức về thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc hơn.

Theo như trả lời của chính Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Phú Thọ với Báo GĐ&XH mới đây, thì hiện đang còn 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quan hệ tín dụng với chi nhánh với số dư nợ gần 500 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính đến thời điểm hiện tại, chủ nợ là Ngân hàng NN&PTNT Phú Thọ vẫn đang phải “găm lại” một khối lượng nợ lớn.

Vẫn liên quan đến Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Phú Thọ, ở sai phạm khi ngân hàng này vẫn tiếp tục thu nợ của dân, trong khi Chính phủ đã có quyết định xóa nợ, ông Minh cho biết: Đúng là có chuyện đó và Ngân hàng vẫn treo số tiền thu được ở tài khoản. Về xử lý trách nhiệm, điều đáng lưu ý là chủ trương này có cả Ban xóa nợ của tỉnh cùng làm, chứ không riêng gì ngân hàng.

Về việc này, Báo GĐ&XH cho rằng Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Phú Thọ đã không nhận thức đúng vấn đề. Vì, khi sự vụ được phát hiện, các cơ quan liên quan đã yêu cầu phải trả lại cho dân nhưng ngân hàng “treo” ở tài khoản là không đúng. Do vậy, cần sớm giải quyết theo tinh thần trả lại cho người dân đã được xóa nợ.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Đỗ Tất Ngọc: “Đã có gì đâu mà xử lý!”

Hàng chục triệu USD được Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc vay nhưng hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp đã “chết yểu” hoặc hoạt động không hiệu quả, khả năng thu hồi nợ rất thấp. Trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng thẩm định cho vay, duyệt vay ở đâu, xử lý giám đốc chi nhánh như thế nào, thưa ông?

- Cái này phát sinh từ lâu, chúng tôi cũng đã xem xét, tuy nhiên số liệu cụ thể, con số cụ thể thì phải qua bộ phận kiểm tra, kiểm soát chứ tôi không thể nhớ được. Quá trình xử lý đi theo quy trình từ dưới lên sau đó mới đến HĐQT xử lý giám đốc.

Vậy ở dưới đã xử lý chưa? Việc xử lý cán bộ đã được đưa trình lên HĐQT chưa, thưa ông?

- Thực ra thì cũng có những khoản nợ quá hạn, hiện nay theo các anh ở dưới báo cáo là cũng có tài sản để thanh toán nợ.

Thế quy trình xử lý cán bộ của ngân hàng như thế nào?

- Đã có gì đâu mà xử lý. Hiện nay nếu xảy ra kiện cáo, rủi ro thì cũng xử lý trước ở chi nhánh. Chúng tôi cũng chưa có gì xử lý ở đây cả, vì đang trong quá trình xem xét.

Với tư cách là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất ở hệ thống Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, xin ông cho biết quan điểm của mình về việc xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ ở Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

- Chúng tôi rất cảm ơn các anh, cảm ơn Báo nhưng với riêng việc ở Phú Thọ thì cho đến nay chúng tôi chưa xử lý kỷ luật, kể cả là phê bình, cảnh cáo. Tại sao như vậy? Tại vì hiện nay vẫn đang xem xét xem quá trình thu nợ như thế nào? Có thể người ta nói là số nợ quá hạn, số nợ có khả năng thất thoát. Hiện nay đang tập trung vào việc xử lý tài sản, kể cả một số doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang thế chấp bằng các nhà máy thì có hình thức mua bán lại nợ. Sau khi kết thúc quá trình đó mới có con số thiệt hại, thì mới xử lý được.       

 

C. Long - N. Tước - H. Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top