Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành lang Quốc hội sẽ không còn khói thuốc

Thứ tư, 07:16 23/05/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 22/5, Quốc hội đã có phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: TTX
Tăng cường cảnh báo
 
Ngày 22/5, Quốc hội đã có phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 30 đại biểu đã có ý kiến đóng góp (trong đó có những đại biểu là người đang hút thuốc, đã từng hút thuốc) xung quanh dự thảo Luật này.
 
Trong ý kiến đóng góp của mình, đại biểu Phạm Văn Cường (Lào Cai) đã trích dẫn báo cáo của Bộ Y tế: Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, mỗi năm Việt Nam có khoảng 4.000 người tử vong do các bệnh liên quan tới thuốc lá. Theo nhận định, nếu Việt Nam không thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá hiệu quả thì con số này sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030. Từ thông tin cảnh báo trên, đại biểu Cường cùng nhiều đại biểu đều cho rằng việc in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lớn hơn 50% diện tích vỏ bao sẽ có hiệu quả rất cao.
 
Về việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, đa số các ý kiến đều đồng tình việc thành lập quỹ. Tuy nhiên về tên gọi của quỹ có một số ý kiến đề nghị tên gọi: Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và nâng cao sức khỏe; Quỹ Chăm sóc sức khỏe của nhân dân… Nhiều đại biểu cũng kiến nghị giao việc quản lý quỹ cho Bộ Y tế. Đại biểu Nguyễn Thu Anh (Lâm Đồng) đã thẳng thắn: “Đề nghị Bộ Y tế nên chuẩn bị kỹ về nhân sự, quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá và nâng cao sức khỏe khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được thông qua”.
 
Siết chặt nơi cấm
 
Đóng góp ý kiến với tư cách là người đã và đang sử dụng thuốc lá, đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Vĩnh Long) nói tới “nghĩa vụ của người hút thuốc lá” trong đó có nêu: Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ có thai và người cao tuổi. Đại biểu Bình đề nghị cần ghi rõ: “Không hút thuốc lá trong nhà khi có người không hút thuốc lá xung quanh mình".
 
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng, trong quy định đã có khái niệm rất cụ thể về nơi công cộng là như thế nào. Theo đại biểu Cương, phải coi môi trường bệnh viện cũng như trường học, công sở phải là nơi cấm tuyệt đối. Về việc dành riêng chỗ hút thuốc lá trong nhà hàng và khách sạn, đại biểu Cương cho rằng quy định như thế là không khả thi.
 
Băn khoăn xử phạt
 
Rất nhiều ý kiến các đại biểu đã bày tỏ sự băn khoăn về việc xử phạt các hành vi vi phạm khi Luật này được thông qua. Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) nói: “Vấn đề xử lý vi phạm quy định là điều mà nhiều đại biểu Quốc hội rất băn khoăn, khi ban hành luật rồi thì thực hiện như thế nào? Đã đưa ra luật mà không xử lý được thì tác dụng của luật rất hạn chế”. Đại biểu Sơn phân tích thêm sự khó trong xử lý người vi phạm hút thuốc khi so sánh với xử lý vi phạm giao thông. Ví như người vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe, vượt đèn đỏ, sai rõ ràng như thế, luật quy định rõ ràng như vậy nhưng vẫn còn có người dân cãi cọ, xô đẩy, đe dọa, thậm chí đánh cả cảnh sát.
 
Đại biểu Trịnh Đình Thạch (Quảng Ngãi) đã bất ngờ lấy ví dụ từ hành lang của nghị trường kỳ họp khi ông phát biểu: “Bây giờ các đồng chí là cơ quan chủ quản ở đây như Bộ Quốc phòng hay Chủ tịch Quốc hội nếu ra ngoài mà thấy có các đại biểu vẫn hút thì thế nào, ai xử? Tôi thấy ở đây vẫn hút rất nhiều”. Đại biểu Thạch cho rằng nếu Luật được thông qua, trong những kỳ họp tiếp theo của Quốc hội ngoài hành lang sẽ không có đại biểu hút thuốc nữa, đó là minh chứng cụ thể nhất.
 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18/6.
 

Hôm nay (ngày 23/5), Quốc hội sẽ có phiên làm việc tại hội trường (buổi sáng) về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), phiên làm việc sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Trong phiên làm việc buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ cho ý kiến thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

 
Võ Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top