Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ

Thứ sáu, 13:09 23/08/2019 | Xã hội

Thấy người nào đi chợ mà xách làn để đựng thực phẩm, ông Lê Văn Triêm, quản lý chợ Trung Chỉ (phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) móc ví tặng 10 ngàn đồng để cổ vũ việc không dùng túi ni lông.

Sau 2 tháng thực hiện ý tưởng tặng 10 ngàn đồng, hiện tại số người sử dụng giỏ, làn để đựng thực phẩm ở chợ Trung Chỉ đã tăng hơn 70%.

Ông Triêm nói, nếu có kinh phí, ông sẽ mua giỏ, làn tặng cho người đi chợ và không quên dặn dò họ lần tới nhớ cầm theo giỏ để đựng đồ.

Người quản lý chợ 'bao đồng'

Ông Lê Văn Triêm (SN 1955) làm quản lý chợ Trung Chỉ đã hơn 10 năm, từ ngày thành lập chợ đến nay. Chợ Trung Chỉ họp vào buổi sáng sớm, lương quản lý chợ của ông chỉ 1,3 triệu/tháng.

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ - Ảnh 1.

Ông Triêm tặng 10 nghìn đồng cho một người xách làn đi chợ

Tận dụng khu đất trống ở chợ, ông nhận trông xe với giá 30 nghìn/tháng/xe cho các tiểu thương. Hiện có hơn 30 người gửi xe, tổng cộng được hơn 1 triệu.

Gần 10 năm qua, khoản tiền thu được từ khu đất này, ông Triêm dùng để đi thăm các tiểu thương lúc ốm đau, hoạn nạn hay các trường hợp có ma chay...

Cuối tháng 6 vừa qua, sau lễ phát động của phụ nữ TP Đông Hà và phường Đông Lương, chợ Trung Chỉ được chọn làm nơi thí điểm hạn chế sử dụng bao ni lông.

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ - Ảnh 2.

Ông Triêm nói, nếu có kinh phí ông sẽ mua giỏ để tặng cho bà con đi chợ

Ông Triêm nhận thấy, việc tuyên truyền không sử dụng bao bì ni lông nhiều nơi làm rồi, loa, đài nói ra rả suốt, song hành động thì chưa thực sự mang lại hiệu quả.


Sau nhiều lần trăn trở, suy tính, ông quyết định tặng 10 nghìn đồng cho những ai xách giỏ, xách làn đi chợ bởi vì giỏ dùng được nhiều lần, lại hạn chế được khá lớn số lượng lớn túi ni lông .

Hai tháng nay, ông Triêm dùng khoản tiền trông xe và một phần lương của mình tặng cho những người đi chợ có mang theo giỏ, làn.

Ông khoe, mọi người đánh giá ông là người bao đồng, hay quan tâm những chuyện đâu đâu. Rằng việc ông làm như hạt muối bỏ biển thôi, mất thời gian chứ chả được tích sự gì.

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ - Ảnh 3.

Các tiểu thương và người đi chợ đều đã có thói quen sử dụng giỏ hoặc làn thay túi ni lông

Những lần đầu ông tặng tiền, nhiều người ngớ người, không hiểu sự tình, có người còn tưởng ông đùa. Mọi người ở chợ bàn tán xôn xao.


Ông Triêm giải thích: “Nếu xét góc độ kinh tế thì tôi không hơn ai cả nhưng đây là một phần những đồng tiền tôi lao động mà có, tôi muốn khuyến khích mọi người lan truyền hành động vì môi trường . Ai cũng tích cực làm theo thì sẽ đưa lại kết quả đẹp".

Đến nay, ông Triêm đã duy trì hành động đẹp được 2 tháng, đưa lại kết quả rõ rệt và hiệu ứng rất tốt. Nếu ở chợ Trung Chỉ trước đây, 100 người chỉ có 10 người xách giỏ đi chợ thì bây giờ đã có hơn 70 người có thói quen này.

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ - Ảnh 4.

Giỏ làm bằng chất liệu tự nhiên, rất thân thiện môi trường được nhiều người sử dụng

Ông Triêm chia sẻ thêm, ông đã vận động và sắp tới tiểu thương bán hàng nước ở chợ Trung Chỉ sẽ dùng ống hút tre, sau đó tái sử dụng được nhiều lần mà không gây ô nhiễm môi trường.


Chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi) cho hay, thấy ông Triêm tâm huyết với việc xách giỏ đi chợ nên chị đã hình thành được thói quen tốt, ngoài ra nếu mua rau thì chị gói lại bằng lá hoặc trực tiếp bỏ vào giỏ luôn, không cần đến túi ni lông nữa.

Ông Triêm cho biết, vì khoản tiền thu từ khu đất trống ở chợ hạn hẹp, lại có nhiều khoản cần phải chi, đồng lương của ông cũng thấp nên việc tặng 10 ngàn để khuyến khích rất hạn chế, mỗi ngày ông chỉ tặng cho vài người để làm gương thôi chứ tặng tất cả thì không đủ. Mỗi người chỉ được tặng 1 lần.

Ông Triêm bộc bạch thêm, nếu ông có khoảng 10 triệu đồng, ông sẽ mua giỏ tặng bà con đi chợ chứ không tặng tiền nữa. Ông cũng sẽ dặn dò mọi người lần sau đi chợ cầm theo giỏ để hạn chế sử dụng đồ ni lông, rác thải nhựa chừng nào tốt chừng đó.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top