Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn người “sập bẫy” trúng ô tô tiền tỷ qua Facebook

Thứ năm, 10:00 12/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Các fanpage giả mạo như “Toyota Việt Nam”, "Honda Việt Nam" đã khiến nhiều “sập bẫy” trúng thưởng xe hơi tiền tỷ.

Trong những ngày qua, mạng xã hội Facebook rộ lên các chia sẻ của nhiều người dùng về một fanpage “Toyota Việt Nam”.

Theo nội dung đăng tải trên trang này, nhân dịp Toyota Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập nên tặng 80 chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2016 cho 80 người may mắn nhất Việt Nam vào ngày 28/5/2016.

Để có cơ hội nhận giải thưởng giá trị trên, người dùng Facebook chỉ cần nhấn nút like (thích) fanpage, bình luận (comment) màu sắc yêu thích, cuối cùng là chia sẻ (share) công khai trên Facebook cá nhân.

Fanpage “Toyota Việt Nam” còn khẳng định sẽ nhắn tin và công khai người trúng thưởng vào 8 giờ 28 phút ngày 28/5/2016 tại trang này và website của Toyota Việt Nam.

Thông tin lừa đảo giải thưởng 80 chiếc Land Cruiser Prado.
Thông tin lừa đảo giải thưởng 80 chiếc Land Cruiser Prado.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, fanpage này đã có hàng chục nghìn lượt “thích” và “chia sẻ”.

Tương tự, trước đó vài giờ, cũng xuất hiện thêm trang “Lexus Việt Nam” đăng thông tin tặng 30 chiếc Lexus LX 570 nhân dịp 30 năm thành lập.

Hình thức “trúng thưởng” cũng tương tự như trang “Toyota Việt Nam” là like, comment màu sắc yêu thích và share công khai trên Facebook cá nhân.


Fanpage lừa đảo trúng thưởng 80 chiếc ô tô Honda CRV.

Fanpage lừa đảo trúng thưởng 80 chiếc ô tô Honda CRV.

Ngoài hai trang trên, fanpage “Honda ô tô Việt Nam” cũng chia sẻ nội dung tương tự, nội dung chỉ khác biệt ở chỗ là công ty “Toyota Việt Nam” được thay bằng tên “Honda ô tô Việt Nam” và tên giải thưởng chiếc ô tô “Toyota Land Cruiser Prado 2016” được thay bằng chiếc ô tô “Honda CRV 2016”.

Sau khi 3 fanpage này đăng tải thông tin, đã có hàng chục nghìn người tưởng là chương trình có thật nên đã bấm “like”, “comment” và “share”.

Tuy nhiên, khi PV Báo GĐ&XH liên lạc với đại diện Toyota qua đường dây nóng thì sự thật không phải như vậy.

“Đến nay, Toyota Việt Nam không có bất kỳ chương trình nào như các fanpage đã đưa nội dung như trên. Nếu có thì đây là hành vi lừa đảo khách hàng và làm phương hại đến uy tín của Toyota Việt Nam”, đại diện qua đường dây nóng cho biết.

Fanpage chính thức của Toyota Việt Nam khuyến cáo lừa đảo trúng thưởng xe tiền tỉ.
Fanpage chính thức của Toyota Việt Nam khuyến cáo lừa đảo trúng thưởng xe tiền tỉ.

Theo thông tin qua đường dây nóng của Toyota Việt Nam, hiện nay, Fanpage chính thức và duy nhất của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đặt tại địa chỉ: https://www.facebook.com/ToyotaVietnam. Tất cả các fanpage khác ngoài địa chỉ này đều không trực thuộc sự quản lý và không đại diện cho Toyota Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện của Honda Việt Nam cũng cho biết, Facebook chia sẻ chương trình trúng thưởng 80 ô tô Honda CRV 2016 là facebook giả mạo Facebook của công ty Honda Việt Nam. Công ty cũng không có chương trình trúng thưởng nào như trên.

Trên fanpage chính thức của Honda Việt Nam là https://www.facebook.com/HondaVietnam/ và https://www.facebook.com/HondaFunVietnam cho biết, đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa và uy tín của Honda Việt Nam nhằm lấy thông tin và trục lợi từ khách hàng.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top