Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn người sập bẫy gian hàng ảo

Thứ sáu, 11:00 11/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài việc “tâng bốc” về công ty, các nhân viên của công ty này còn đưa ra hàng loạt các văn bản pháp lý để dẫn dụ người tham gia.

Hàng vạn người sập bẫy gian hàng ảo 1

Nhiều nạn nhân chưa biết khởi động máy tính nhưng vẫn sập bẫy thương mại điện tử của công ty lừa đảo này. Ảnh: M.A

 
Vụ án gây chấn động về lừa đảo bằng thương mại điện tử của “tập đoàn MB24” chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại bất ngờ trước thông tin hàng nghìn người dân khác ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc sập bẫy lừa với hình thức tương tự. Những gian hàng ảo lần này là sản phẩm của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Thăng Long (Công ty Thăng Long).
 
1.500 nạn nhân  tại Lạng Sơn “sập bẫy”

Liên quan đến vụ án lừa đảo qua hình thức lập các trang mạng và gian hàng ảo của Công ty Thăng Long, cuối năm 2012 hàng ngàn nạn nhân tại các tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng đã làm đơn tố cáo gửi đến Báo GĐ&XH. Theo những nạn nhân tại Lạng Sơn, tháng 4/2011 họ được nhân viên của Công ty Thăng Long (có trụ sở tại 15A/50, Thái Thịnh 2, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) giới thiệu về thanh thế công ty, tổ chức hội thảo, chương trình. Trong đó có chương trình thương mại điện tử Vico24, chương trình du lịch Vico Travel (Vicobuy).

Ngoài việc “tâng bốc” về công ty, các nhân viên của công ty này còn đưa ra hàng loạt các văn bản pháp lý để dẫn dụ người tham gia. Cũng theo các bị hại tại Lạng Sơn, Chi nhánh văn phòng của công ty này đóng tại số 23 đường Nhị Thanh, TP Lạng Sơn.

Trước đó, nhân viên của công ty giới thiệu khi tham gia làm thành viên của hệ thống thì sẽ được hưởng các quyền lợi như: học vi tính miễn phí, được đào tạo tại chỗ và trực tuyến về thương mại điện tử và các chương trình học tập khác nhằm nâng cao dân trí, trình độ trong quá trình hội nhập. Ngoài ra, thành viên còn được mua hàng giá rẻ hơn giá thị trường tại các siêu thị liên kết Vico Mark của công ty này và nhiều quyền lợi khác…

Cả tin, người dân đã tham gia, mua các mã thẻ thành viên với giá từ 1-10 triệu đồng với thẻ Vico24 và các mức từ 6,3-13 triệu đồng với thẻ Vico Travel. Theo các thành viên ở tỉnh Lạng Sơn thì chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, mạng lưới của công ty này đã “bẫy” được gần 1.500 người.
 
10.000 người ăn “bánh vẽ”

Tại Hải Phòng, theo phản ánh của các nạn nhân, hệ thống lừa đảo của công ty Thăng Long đã thành lập trụ sở tại số 5A, Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền và có cả một hệ thống điều hành. Bà Trần Thị Kim Liên (số 14/19/107 Dư Hàng, Lê Chân) cho biết, nhân viên tại chi nhánh này giới thiệu với người dân là khi tham gia mệnh giá thẻ 6,3 triệu đồng của công ty thì sẽ được đi du lịch giảm giá 50%; được mua hàng giảm giá trên hệ thống Vicobuy; được ăn giảm giá từ 30-50% ở các nhà hàng; được giảm 50% giá spa tại nhiều điểm trên địa bàn TP Hải Phòng...

Ngày 31/8/2011, bà Liên cùng một số người đã tham gia làm thành viên, nhưng ít lâu sau thì văn phòng tại số 5A, Võ Thị Sáu, Ngô Quyền... biến mất và mọi quyền lợi của người tham gia không được đáp ứng. Lúc này, các thành viên mới té ngửa khi biết mình bị lừa. Lúc các thành viên đến cửa hàng ăn, địa điểm du lịch, cửa hàng spa theo danh sách mà công ty thông báo để được dùng dịch vụ giảm giá thì bị… từ chối phục vụ. Mua hàng trên hệ thống Vicobuy cũng bất thành.

Các nạn nhân tại Lạng Sơn sau khi tham gia cũng được ăn “bánh vẽ” tương tự. Văn phòng công ty này tại 23 đường Nhị Thanh, TP Lạng Sơn lặng lẽ đóng cửa vào tháng 9/2011. Xót tiền, cả ngàn thành viên đã kéo đến để đòi tiền thì chỉ nhận được lời hứa và tuyệt nhiên không được giải quyết bất kỳ chế độ nào.

Chiều 9/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam các nhân vật chủ chốt của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Thăng Long, có trụ sở tại 15A/50 Thái Thịnh 2 (Thịnh Quang, Đống Đa) gồm: Vũ Công Quỳnh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Vinh nhằm phục vụ điều tra. Bước đầu xác định có tới 10.000 nạn nhân, thiệt hại 8 tỷ đồng.

Minh Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top