Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn người chen chân đi lễ chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) dịp đầu năm

Thứ hai, 15:18 11/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cứ như thường lệ, vào dịp đầu xuân năm mới hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh lại nô nức kéo về chùa Hương Tích, nơi được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” để hành hương, cầu cho một năm mới bình yên, may mắn.

Thời tiết năm nay nắng ấm, thuận lợi nên lượng du khách về chùa Hương Tích đông hơn những năm trước. Theo Ban quản lý chùa Hương Tích, dự kiến, lễ hội chùa năm 2019, với điều kiện thời tiết rất thuận lợi, các phương tiện vận chuyển đảm bảo, số lượng du khách sẽ tăng nhiều hơn so với cùng thời điểm năm 2018. Tính từ ngày đầu tiên của năm mới cho đến nay đã có hơn 35.000 lượt du khách đổ về đây.


Từ sáng sớm du khách đã bắt đầu chuyến hành trình vãn cảnh chùa Hương Tích

Từ sáng sớm du khách đã bắt đầu chuyến hành trình vãn cảnh chùa Hương Tích

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày 11/2 (tức 7/1 năm Kỷ Hợi), dòng người ùn ùn đổ về chùa Hương đông nghịt. Con đường từ QL1A vào trung tâm xã Thiên Lộc ngược lên chùa Hương chật kín đủ loại xe.

Sau một ngày chính thức khai hội, chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã đón tiếp đông đảo du khách trên cả nước hành hương, cầu cho một năm mới an lành, may mắn.

Không chỉ là du khách của Nghệ An, Hà Tĩnh mà rất du khách thập phương từ mọi miền đổ về đây đi lễ chùa. Trong đó có những đoàn khách đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định…

Năm nay, dự kiến lượng du khách sẽ đông hơn những năm trước nên ban quản lý chùa đã vận hành hết công suất các tuyến cabin cáp treo, chiều dài gần 1.000m, đi từ bên trái đền thờ Miếu Cô lên đỉnh chùa Hương Tích, đưa vào sử dụng 13 chiếc thuyền máy đảm bảo lưu thông chuyên chở khách hai chiều trên hồ Nhà Đường dài khoảng 2km.

Ngoài ra, huyện Can Lộc cũng đã bố trí các lực lượng chức năng để đảm bảo tình hình anh ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... tại các khu vực “điểm nóng” ở chùa Hương Tích.

Ngay trong những ngày đầu khai hội chùa Hương Tích đã thu hút đông đảo du khách về dâng hương vãn cảnh, trẩy hội. Trong đó, có nhiều du khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định, Đà Nẵng, Ninh Bình, Thái Bình, TP.HCM, Nghệ An…

Để đảm bảo an toàn, cùng với lực lượng công an huyện Can Lộc, phòng CSĐT đã bố trí các cán bộ chiến sỹ thay phiên nhau trực trong dịp lễ đầu năm này

Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Phòng CSĐT Công an tỉnh, lực lượng Công an huyện Can Lộc cũng như các bộ phận liên quan, nên sau gần hai ngày khai hội lượng du khách đổ về chùa Hương Tích rất đông nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối các vấn đề tệ nạn, chặt chém du khách…

Được biết, dự kiến lễ hội chùa Hương Tích năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Một số hình ảnh PV Báo GĐ&XH ghi lại được tại chùa Hương Tích sáng ngày 11/2:


Du khách ngắm cảnh hồ Nhà Đường trên những chiếc thuyền

Du khách ngắm cảnh hồ Nhà Đường trên những chiếc thuyền


Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.


Du khách nghỉ ngơi sau chặng đường dài leo núi

Du khách nghỉ ngơi sau chặng đường dài leo núi


Mọi người thắp hương cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Mọi người thắp hương cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là quần thể các công trình tôn giáo tín ngưỡng bao gồm Thượng điện, nền Trang Vương, am Thánh Mẫu. Xung quanh chùa còn có nhiều thắng tích, kỳ quan như động Tiên Nữ có 36 cửa vào, am Phun Mây, Miếu Cô, khe Tiên Tắm, suối Hương Tuyền, đập nhà Đường...

Di tích danh thắng chùa Hương Tích được xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 309/QĐ-BVHTT ngày 08/6/1990 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Hằng năm, lễ hội chùa Hương Tích được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế khu di tích danh thắng cấp quốc gia chùa Hương – núi Hồng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top