Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm người viếng nữ sinh chết bí ẩn tại Singapore

Thứ sáu, 14:47 25/12/2009 | Xã hội

Đêm 23/12, thi thể Nguyễn Cao Minh Ngọc - chết bất thường trong tủ quần áo ở ký túc xá tại Singapore - đã được gia đình đưa về Đà Lạt. Sáng nay, hàng trăm người đã đến viếng cô gái.

Trước cái chết bí ẩn, đám tang của Ngọc được nhiều hàng xóm, bạn bè, người quen lẫn lạ, đến thăm hỏi chia buồn.

Chị Hạnh ở nhà hàng xóm nói: "Ngọc là cô bé dễ thương, hiền lành, học Anh văn giỏi nhất xóm nên có rất nhiều cơ hội để thành công trong cuộc đời, nào ngờ em lại ra đi khi còn quá trẻ".

Đêm qua, đón chiếc quan tài bọc kẽm chừa phần kính bên trên để người thân có thể nhìn mặt cô gái, người mẹ đau đớn ngất lịm đi rồi nằm liệt giường cả ngày hôm sau. Tiếp khách thay gia đình, người dì của Nguyễn Cao Minh Ngọc nghẹn ngào kể, từ hôm nhận tin con gái qua đời người mẹ bị sốc nặng không lúc nào ngớt nước mắt: "Nhiều đêm chị ấy ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy gọi tên con thất thanh: Ngọc đâu rồi". Câu chuyện khiến hàng trăm người đến viếng không thể cầm lòng, ai nấy đều sụt sùi.
 

Ngay sáng sớm 24/12, từng đoàn khách đã mang hoa đến nhà Nguyễn Cao Minh Ngọc viếng cô nữ sinh xấu số chết bí ẩn tại Singapore.

 
Sáng nay, người bố Nguyễn Huy Bảo có vẻ bình tĩnh hơn. Ngày 16/12, nhận được tin, ông Bảo cùng con trai lớn tức tốc bay ngay sang Singapore để nhận xác con và đưa về Đà Lạt chôn cất.

Ông Bảo kể, chính quyền Singapore tạo mọi điều kiện để ông tiếp cận nhìn mặt và nhận xác con. Tuy nhiên do đang trong quá trình điều tra và phải xử lý hóa chất thi thể nên đến ngày 18/12 ông mới được đưa tới để nhận diện. "Tôi cố ý quan sát kỹ Ngọc nhưng không thấy một dấu hiệu bất thường nào trên thi thể cháu", ông Bảo trầm ngâm cho biết.

Lặng đi một chút, ông Bảo kể tiếp, lễ tẩm liệm thi thể Ngọc đã được tổ chức hôm 21/12 tại Singapore. Người bố xúc động nói: "Khi liệm cháu, các nhà sư cũng đến tụng kinh và cầu siêu cho Ngọc nên gia đình chúng tôi cũng an ủi được phần nào".

Hiện cơ quan điều tra Singapore vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết của nữ du học sinh này với gia đình. Tuy nhiên, họ thông báo, theo luật pháp Singapore, sau khi kết thúc điều tra 3 tháng, nước này sẽ mở phiên tòa xét xử.

"Lúc đó gia đình sẽ được mời sang bên ấy dự tòa với tư cách đạt diện người bị hại", ông Bảo cho biết. Trước mắt, cơ quan điều tra Singapore cho phép gia đình đưa thi thể Minh Ngọc về Việt Nam an táng. Ngay sau đó, đại diện gia đình phải trở lại Singapore để hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu.

Theo ông Bảo, ý định của gia đình là đưa Ngọc về Việt Nam ngay sau khi tẩm liệm, nhưng vì thủ tục luật pháp Singapore nên đến chiều 23/12 mới chuyển quan tài ra sân bay để về nước. Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất chiều cùng ngày nhưng cũng phải chờ thêm hơn một giờ để làm các thủ tục môi trường trước khi đưa về tư gia tại Đà Lạt.

Dự kiến lễ an táng người con gái xấu số này được tiến hành vào ngày 26/12 tại nghĩa trang địa phương.

Ngày 15/12, thi thể Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi, được tìm thấy trong tủ quần áo ở ký túc xá Queensway, Singapore, trong tư thế chân thò ra ngoài cánh tủ, quần áo vẫn y nguyên, trên người không có thương tích. Bạn trai của Ngọc là người phát hiện ra xác cô gái, sau 3 ngày không liên lạc được nên đến gõ cửa phòng tìm. Trước đó, nữ du học sinh này thường xuyên chat với người thân ở Việt Nam. Ngày cuối cùng Ngọc chat cùng em trai là vào 11/12.

Ngọc mới sang Singapore được 2 tháng, học trường Phát triển quản lý Singapore, sống ở ký túc xá Queensway. Bạn cùng phòng với Ngọc là một cô gái Việt Nam quê ở Đồng Nai. Ngọc từng kể với người thân là cả hai thường xảy ra va chạm trong sinh hoạt nên muốn chuyển sang chỗ khác. Nhưng do tiền nhà đã đóng đến hết tháng 1/2010, cô quyết định vẫn ở lại. Cô bạn cùng phòng đã về nước vào ngày 12/12.

Hiện chưa có thông tin gì về cô bạn cùng phòng.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top