Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm người ùn ùn kéo đến nộp hồ sơ cho một người... tâm thần

Thứ hai, 14:00 14/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Làm việc căng thẳng, nhiều áp lực… khiến nhóm trí thức ngày nay có nguy cơ bị rối loạn tâm thần nhiều hơn. Đây là thông tin được bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I đưa ra trong hội thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2016 – 2025 khiến nhiều người nghi ngại. Làm sao để hạn chế điều này?

Gặp ai, Văn Dương cũng bắt tay hồ hởi, giới thiệu mình là giám đốc một công ty lớn, chuyên về linh kiện điện tử. Anh chỉ được gia đình phát hiện mắc bệnh tâm thần khi đăng báo tuyển nhân viên với mức lương khủng và người người ùn ùn kéo đến tư gia để nộp hồ sơ tuyển dụng.

 

Bệnh nhân trí thức đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Ảnh: T.G
Bệnh nhân trí thức đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Ảnh: T.G

Gặp ai cũng giới thiệu là giám đốc

Rối loạn tâm thần ở nhóm trí thức đang có xu hướng gia tăng. Các bệnh viện tâm thần đã tiếp nhận nhiều ca có hoàn cảnh khá bi thương, mỗi người một hoàn cảnh và tình huống, một cú sốc cuộc đời… đã biến những con người trí tuệ, đầy triển vọng, năng lực bị tâm thần.

Trong hồ sơ cá nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) từng điều trị cho bệnh nhân Văn Dương (tên nhân vật đã đổi), tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với nhiều tài như đàn hay, vẽ giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ. Nhìn ngoài Văn Dương trắng trẻo, lịch lãm, trò chuyện tự tin và rất thiện cảm… nên không ai ngờ anh mắc bệnh tâm thần. Gặp ai, Văn Dương cũng hồ hởi bắt tay nói: “Tôi là Văn Dương, giám đốc công ty… chuyên kinh doanh đồ công nghệ, linh kiện điện tử…” - và đọc rõ ràng đầy đủ các số điện thoại, địa chỉ công ty và nhà riêng cho chép vì… hết danh thiếp. Văn Dương chỉ được phát hiện bị tâm thần sau chiến dịch kinh doanh khác người là đăng báo “tuyển nhân viên với mức lương khủng”. Chính thông tin về mức lương khủng này đã khiến cả trăm người ùn ùn kéo tới tư gia của Văn Dương để nộp hồ sơ ứng tuyển. Lúc này, bố mẹ Dương đã phải xin lỗi những người đến dự tuyển và đau đớn tìm nơi chữa bệnh cho con. Một thời gian dài chạy chữa nhưng bệnh của Văn Dương không thuyên giảm, bố mẹ anh đành dụ con “mở doanh nghiệp mới cho con làm giám đốc” rồi… đưa Dương vào  thẳng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa làm lễ “nhậm chức” và được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn “thể hưng cảm cộng loạn thần và hoang tưởng”.

Cùng thể “rối loạn hưng cảm và hoang tưởng” như Văn Dương, nhưng là “hoang tưởng tự cao” của một giảng viên đại học được nhiều đồng nghiệp yêu quý và sinh viên ngưỡng mộ. Cả cuộc đời bà dành trọn cho giảng dạy và say mê nghiên cứu khoa học. Nhưng gần đây nhiều người xung quanh thấy khó chịu với sự hăng hái, nhiệt tình quá mức của bà. Họ thấy bà nói nhiều, huyên thuyên nhiều giờ và khoe rất nhiều sáng kiến lạ lẫm mà “nếu được thực hiện sẽ làm chấn động dư luận”. Đầu tiên người ta cho là bà quá yêu thích công việc mà sinh ra vậy. Nhưng khi bà cứ kêu mất ngủ, con gái mới đưa mẹ đi bệnh viện điều trị chứng mất ngủ thì bác sĩ cho biết cái “hưng phấn công việc” của bà chính là sự “rối loạn hưng cảm và hoang tưởng” do stress kéo dài.

“Cuồng” mua sắm, đố kỵ cũng là triệu chứng tâm thần

Mỗi ngày ở Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (số 4 Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp nhận không ít người bị tâm thần vì những lý do đời thường… nhưng không mấy ai để ý, chỉ khi vào viện mới được phát hiện. Một trong những biểu hiện đó là chứng “cuồng” mua sắm, ngày nào cũng mang tiền đi siêu thị mua sắm, có khi tới cả chục triệu đồng, phải thuê ôtô tải chở hàng về chất hàng đầy nhà, rồi hôm sau lại đi mua sắm tiếp… tới mức người nhà phải dụ đến mua sắm trong bệnh viện để đưa vào điều trị.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, đã từng chữa trị cho một bác sĩ giỏi bị mắc bệnh đố kỵ bởi người này lúc nào cũng nói đồng nghiệp muốn hại mình, vợ con muốn giết ông. Cả ngày ông lẩm bẩm, đi lang thang, sẵn sàng nổi nóng và gây gổ…  với bất kỳ ai. Người nhà nghi ông có vấn đề về tâm thần khi thấy mỗi khi đồng nghiệp của ông lên chức, được tặng thưởng, hay mở tiệc thành công là ông lại giận dữ, quát tháo người xung quanh. Vợ từng khuyên ông đi khám nhưng bị ông mắng té tát vì cho rằng ông là bác sĩ giỏi nhất. Gia đình đành phải lập kế hoạch đi “nhận giải thưởng” để đưa ông vào viện tâm thần.

Bị tâm thần vì sex

Chị vốn là một cô sinh viên nghèo, 19 tuổi được “tuyển làm dâu” một gia đình giàu có trong phố lớn. Hơn 10 năm làm vợ, hai mặt con nhưng chưa bao giờ chị được biết “mùi” chồng, bởi người đàn ông chị lấy làm chồng không có khả năng “làm đàn ông”. Do thương bố mẹ chồng chị đã đồng ý làm thụ tinh nhân tạo để có được hai đứa con. Sự khát khao cháy bỏng trở lại tuổi 19, lấy một chàng trai khỏe mạnh, bình thường để thỏa mãn nhu cầu sinh lý 10 năm có chồng khiến chị bị rối loạn tâm thần. Nhiều người đàn ông khi biết chuyện đã tán tỉnh, rủ rê khiến tinh thần chị thêm rối bời. Đêm nào chị cũng vật vã ôm gối, không nghĩ ngợi lung tung thì cũng khóc và mất ngủ triền miên, dẫn tới bị rối loạn tâm thần. Chị đã đến Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương để điều trị và được bác sĩ ở đây chỉ định chữa trị bằng phương pháp ngồi thiền.

Một cô giáo dạy Văn cũng phải nhập viện tâm thần. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chồng cô sau nhiều lần đi công tác dài ngày trở về nhà và vô ý để lộ một cuộc “mây mưa” với gái làng chơi trong điện thoại. Cô đã chết lặng khi phát hiện mình bị phản bội, cả đêm khóc lóc, sáng hôm sau bắt đầu la hét ầm ĩ, đập phá đồ đạc… Chồng cứ tưởng chị chỉ giận dữ ít hôm sẽ thôi, không ngờ cú sốc lớn đó đã biến cô giáo dạy Văn trẻ đẹp, dịu dàng lãng mạn 1 tháng sau phải vào bệnh viện tâm thần, bác sĩ chẩn đoán chị bị rối loạn tâm thần nặng do sốc tâm lý.

 

Các bác sĩ chẩn đoán Văn Dương bị rối loạn “thể hưng cảm cộng loạn thần và hoang tưởng”. Trong thời gian điều trị ở viện, bác sĩ nào cũng bái phục biệt tài đọc nhanh, nhớ lâu của Văn Dương, chỉ cần ghi sai số điện thoại là sẽ bị anh nhắc ngay. 

Uyển Hương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top