Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm người hiến máu cứu nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người tử vong

Chủ nhật, 22:56 26/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Do lượng máu tại bệnh viện không đủ đáp ứng cho công tác cấp cứu, hàng trăm người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới cùng chung tay đến bệnh viện để hiến máu, cứu người gặp nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Bình khiến 15 người chết và 21 người bị thương, trong ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới huy động toàn bộ đội ngũ y, bác sỹ tập trung cấp cứu cho các nạn nhân bị thương.

Do lượng máu tại bệnh viện không đáp ứng cho công tác cấp cứu, bệnh viện phối hợp với các đơn vị huy động người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Hới hiến máu cứu người.

Ngay trong chiều ngày 26/7, với nghĩa cử cao đẹp, hàng ngàn người dân tại thành phố Đồng Hới đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để hiến máu cứu những nạn nhân đang còn cấp cứu tại bệnh viện.

Hàng trăm người hiến máu cứu nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người tử vong - Ảnh 1.
Hàng trăm người hiến máu cứu nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người tử vong - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân đến hiến máu cứu người

Với nghĩa cử cao đẹp, kịp thời này, việc cung cấp máu để phục vụ công tác cấp cứu cho các nạn nhân vụ tai nạn được hỗ trợ kịp thời.

Chị Phạm Thị Liên (SN 1980) công tác tại Trường Tiểu học Nam Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết: "Sau khi nghe tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn với hàng chục nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện đang thiếu máu, tôi lập tức kêu gọi bạn bè và người thân cùng đến hiến máu để cứu chữa cho các nạn nhân".

"Trong một buổi chiều ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu ba Đồng Hới đã tiếp nhận trên 200 đơn vị máu với hơn 200 người đăng kí tham gia hiến máu để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân", một cán bộ ở bệnh viện chia sẻ.

Hàng trăm người hiến máu cứu nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người tử vong - Ảnh 3.
Hàng trăm người hiến máu cứu nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người tử vong - Ảnh 4.

Trên 200 đơn vị máu đã được Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu ba Đồng Hới tiếp nhận

Chiều tối 26/7, Bộ Y tế cũng đã cử một nhóm bác sĩ cùng các trang thiết bị từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào Quảng Bình hỗ trợ chữa trị cho các nạn nhân bị nặng. Bên cạnh đó, Bệnh Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cũng đang tích cực phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức dồn mọi nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các bệnh nhân đang cấp cứu.

Danh tính 15 nạn nhân tử vong gồm Đoàn Trung Thành, Lê Thị Lệ Hà, Đặng Thị Mỹ Hương, Thái Hồng Ngọc (cùng trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Trần Xuân Núi, Trần Thị Phương, Nguyễn Thành Long (chưa rõ nơi ở), Đỗ Tiến Hòa (SN 1972), Nguyễn Thanh Hòa (cùng trú tại TP. Đồng Hới) tử vong tại chỗ. Những người tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới gồm Lê Thị Tuyết Lê (SN 1973), Phan Thị Hồng Thắm (SN 1973), Lê Thị Liên, Phạm Ánh Dương, Phạm Hồng Hải, Đoàn Thị Hải Yến. Cả 6 nạn nhân đều trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hoàng Thông - Đình Hùng

Hoàng Thông - Đình Hùng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top