Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm hành khách bức xúc vì bị hoãn, hủy bay

Thứ ba, 16:30 15/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Bị hoãn chuyến bay nhiều lần và hủy chuyến do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tuy nhiên sau bão thì hàng trăm hành khách vẫn bị ùn ứ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 15/9, tại nhà ga đi sân bay quốc tế Đà Nẵng, hàng trăm hành khách bị ùn ứ, mắc kẹt tại đây vì các hãng hàng không liên tiếp hoãn, hủy chuyến.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (TP.HCM) bay từ Đà Nẵng đi TP.HCM trên chuyến bay của Vietjet Air ký hiệu VJ639 vào lúc 19h25 ngày 14/9 cho biết: Chuyến bay này bị hoãn 6 lần. Trong 6 lần hoãn chuyến thì phía Vietjet Air chỉ thông báo cho khách hàng 1 lần duy nhất. Cùng cảnh ngộ còn có chuyến bay VJ649.

“Hơn 12 giờ khuya đêm qua 14/9, phía VietJet có thông báo cho khách hàng thông tin là 1h20 sẽ có thông tin về chuyến bay, nhưng họ “im” luôn. Tới 3h, chúng tôi lên hỏi mới có câu trả lời là “chuyến bay đó bị hủy rồi vì lý do bão, rồi họ không nói gì nữa.

Họ không có bất kỳ một hỗ trợ gì cho khách hàng, thậm chí họ cũng không có lời xin lỗi đến khách hàng vì hủy chuyến bay. Hàng trăm người không dám ngủ, cứ thấp thỏm đợi chuyến bay. Sáng nay 15/9, những người bị hủy chuyến đêm qua họ muốn bay trước thì bị ngăn lại, xảy ra xô xát ở cổng số 7 và số 6, một số hành khách bị an ninh sân bay đánh”, chị Hằng nói.

Hành khách bức xúc trước việc VietJet hủy chuyến bay. Thực hiện: Đức Hoàng

Bay cùng chuyến với chị Hằng, chị Lê Thị Thùy Linh (TP.HCM) bức xúc: “Chuyến bay bị hủy mà họ không xin lỗi hành khách, không có thức ăn, nước uống như cam kết. Tôi cùng hàng chục công nhân của công ty tôi phải nằm vật vạ qua đêm ở sân bay, đến sáng 15/9 chúng tôi vẫn chưa được hãng giải quyết bay. Trong lúc đó những người tới sau (không bị hủy chuyến, không phải chờ qua đêm ở sân bay) thì lại được ưu tiên bay trước”, chị Linh cho biết.

Đặc biệt, bức xúc phản ánh với phóng viên, anh Đoàn Công Hoàng (SN 1985, quê Quảng Nam) cho biết: “Trong lúc tôi cầm vé đi vào phòng chờ để bay thì phía Vietjet nói là vé của mình chưa được vào và đuổi tôi ra. Tôi không ra và nói tôi là người mua vé trước thì các anh phải giúp đỡ cho tôi để tôi đi sớm vì thời gian tôi không còn. Lúc đó bên an ninh sân bay tới nắm áo kéo vào và nói “ông này vào đây dần cho ông một trận”. Họ xô xát và hành hung tôi. Sau đó có công an tới thì bên an ninh sân bay mới lui ra và không còn ẩu đả nữa”.

Anh Đoàn Công Hoàng kể lại lúc bị hành hung trong phòng chờ sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thực hiện: Đức Hoàng

Để tìm hiểu sự việc, trong ngày 15/9, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội liên lạc với bộ phận truyền thông của hãng Vietjet Air.

Phía Vietjet có trả lời sự việc như sau: Trong ngày 14/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung điều kiện cất và hạ cánh, các chuyến bay của các hãng hàng không đi và đến Huế, Đà Nẵng và Chu Lai buộc phải hủy chuyến.

Để phục vụ vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng chuyến bay bị huỷ do bão, trong ngày 15/9, Vietjet cũng tăng cường thêm 06 chuyến bay đi và đến Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Một số chuyến bay trong ngày 15/9 phải thay đổi lịch do kế hoạch tăng cường này. Vietjet cũng phục vụ nước uống, ăn sáng miễn phí cho những hành khách phải ở lại sân bay để chờ chuyến bay tiếp theo.

Hàng trăm hành khách phải ngủ qua đêm ở sân bay. Đến sáng nay 15/9, họ mới tiếp tục làm thủ tục để được bay, nhưng...

Hàng trăm hành khách phải ngủ qua đêm ở sân bay. Đến sáng nay 15/9, họ mới tiếp tục làm thủ tục để được bay, nhưng nhiều hành khách không được bay mà phải tiếp tục chờ vì chưa có máy bay. Ảnh Đức Hoàng

Trước đó, để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho hành khách, hãng đã linh hoạt đưa ra nhiều phương án hỗ trợ: chuyển khách sang chuyến bay kế tiếp gần nhất; hoặc hoàn vé không thu phí hoặc hoàn bảo lưu. Vietjet cũng thông tin cho hành khách qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài 19001886.

“Trước diễn biến thời tiết phức tạp những ngày gần đây, Vietjet khuyến khích hành khách nên cập nhật lịch bay trên mục “Thông tin chuyến bay” trên website của hãng. Tại đây, hành khách kiểm tra “code vé”, tra cứu thông tin đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay. Hoặc hành khách cũng có thể liên hệ Tổng đài để nhận thông tin mới nhất về tình trạng chuyến bay”, Vietjet khuyến cáo.

Vietjet Air cho biết, tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết và ảnh hưởng dây chuyền tới các chuyến bay kế tiếp là đặc thù của vận tải hàng không. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không nhưng an toàn của hành khách luôn được hãng đặt lên hàng đầu.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top