Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng thời trang giảm giá tới 50% vẫn ế

Thứ ba, 13:28 29/03/2011

Dạo qua các tuyến phố chuyên bán quần áo của Hà Nội đâu cũng treo biển giảm giá, xả hàng, tuy nhiên, vẫn vắng khách.

“Sale off 50%”, vấn ế!

Chồng làm giám đốc một cơ sở sản xuất bia hơi, thu nhập khá, bản thân chị Xương là nhân viên hành chính một công ty bất động sản, thu nhập hàng tháng cũng 6 – 7 triệu đồng.

Trước đây, với mức thu nhập này cùng với số tiền của chồng đưa cho chi tiêu hàng tháng, chị Xương thoải mái vung tay chi tiêu. Cũng vì thế, chị Xương luôn nổi tiếng là tiêu hoang và “nghiện” hàng hiệu nhất ở cơ quan.

Nhưng gần đây, mỗi lần đi chợ, chị Xương như bị móc túi hàng trăm nghìn đồng vì giá cả tăng vọt. Ga tăng, điện tăng, xăng tăng, thực phẩm tăng đã khiến chị Xương phải biết “giữ ví” hơn.
 

Không có khách, nhiều cửa hàng phải đề biển "giảm giá", "xả hàng tồn kho".


“Thấy cả tháng nay, tôi không mua cái áo nào mới, các chị ở cơ quan ai cũng không tin nổi. Họ bảo “Con Xương mà từ bỏ thú shopping thì đúng là chuyện lạ”.

Nhưng quả thật, cơn bão giá đầu năm nay đã khiến chị Xương thực sự phải từ bỏ thói quen shopping. Cái gì cũng tăng, trong khi đó lương của chị không thay đổi. Còn công việc của chồng chị cũng đang gặp khó khăn vì khách hàng thì giảm, giá nguyên liệu đầu vào thì tăng lên từng ngày.

Dường như “bão giá” đã khiến cho thói quen mua sắm của nhiều người phải thay đổi. Thay vì đi shopping thì ai nấy đều dành thời gian để cân đối bài toán chi tiêu và thực hiện “tiết kiệm là quốc sách”.

Dạo qua các tuyến phố chuyên bán quần áo của Hà Nội như Tôn Đức Thắng, Chùa Bộc, Xuân Thủy, Phố Huế... đâu cũng treo biển giảm giá, xả hàng rất “hút” khách như “siêu giảm giá” hay “Sale off 20% - 50%”...Tuy nhiên, vẫn vắng khách.

Một số cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc đã phải đóng cửa, trả cửa hàng vì tiền lời lãi không đủ trả chi phí thuê mặt bằng, chưa nói đến tiền nhân công và nhập hàng mới về.

Chị Hằng, nhân viên bán hàng tại shop T&V tại phố Nguyễn Lương Bằng cho biết: “Ra Tết, cái gì cũng ế. Đã đành đây là thời kỳ mua bán thấp nhất trong năm. Nhưng mọi năm, chỉ cần giảm giá là khách động nghẹt. Năm nay, giảm tới trên 50% mà vẫn ế”.

Tại các siêu thị, việc giảm giá các mặt hàng hóa mỹ phẩm, thời trang cũng khá sôi động. Các chương trình “Giá rẻ chưa từng thấy” và “Tôn vinh vẻ đẹp Việt”, giảm giá 1.000 mặt hàng làm đẹp từ 5- 50%. Tuy nhiên, lượng khách đến mua hàng vẫn không tăng lên đáng kể.

Ế khách, doanh nghiệp lo phải đóng cửa

Việc thắt chặt chi tiêu của người dân đã khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn. Anh Minh, Giám đốc một công ty dệt may cho biết, từ đầu năm đến nay, giá nguyên liệu đầu vào như bông, vải, chỉ,… đều tăng. Trong khi đó, giá thành phẩm lại không tăng, thậm chí để kích thích tiêu dùng, còn phải giảm giá nhiều loại sản phẩm.

“Sản xuất đang lỗ nhưng tôi cũng không thể đóng cửa, vì rất nhiều công nhân sẽ phải mất việc”, anh Minh nói.

Để chống lại với cơn bão giá, thời gian tới, anh Minh dự định sẽ phải thay đổi chiến lược sản xuất. Thay vì tập trung cho các sản phẩm cao cấp, anh Minh sẽ chuyển sang thị trường hàng bình dân, phục vụ cho các đối tượng tiêu dùng ở vùng nông thôn.
 

Nhiều cửa hàng quần áo, khách vắng hoe.


“Bão giá ảnh hưởng lớn đến những người làm công ăn lương, nhưng ít ảnh hưởng hơn tới người nông dân. Họ trồng rau, nuôi lợn, giá lên thì họ bán được nhiều tiền hơn. Vì họ tự sản xuất được, nên cũng ít phải mua ở chợ hơn. Do vậy, việc mua sắm của đối tượng này ít bị ảnh hưởng”, anh Minh phân tích.

Một doanh nghiệp sản xuất bia ở Đà Nẵng cũng cho biết, đang phải đối mặt với nguy cơ lỗ cao trong thời gian vừa qua. Theo anh này, trong tháng qua, sản lượng tiêu thụ bia đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán, trong tháng tới, sản lượng sẽ còn sụt giảm hơn nữa, do nhiều khách hàng bắt đầu cắt giảm chi tiêu.

“Giá nguyên liệu đầu vào tăng, trong khi giá bán không tăng, sản lượng giảm. Nếu không tìm được lối thoát thì chắc những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi sẽ phải đóng cửa mất”.

Động đất Nhật Bản: Cơ hội cho doanh nghiệp VN?

Làm gì để bình ổn giá và kéo khách hàng về phía mình? Đó là câu hỏi khiến cho không ít các doanh nghiệp phải đau đầu trong tình hình hiện nay.

Tại hội thảo “Bất ổn kinh tế vĩ mô – Tìm hướng đi cho Doanh nghiệp” được tổ chức hôm 27/3 tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh khẳng định: “Đã có và sẽ còn nhiều trường hợp các doanh nghiệp không thể trụ vững được nữa. Từ lâu nay thế mạnh của doanh nghiệp VN là cạnh tranh về giá và chi phí thấp nhất, thì nay chi phí đầu vào tăng lên lãi suất siết chặt”.

Do đó, người dân và doanh nghiệp chắc chắn phải nghĩ những biện pháp cứu mình, để tự tồn tại, chờ thời cơ mới và hầu hết đang rất lo lắng về tương lai và hoạt động của chính mình trong năm nay.

Cách tốt nhất theo ông Doanh là các doanh nghiệp phải nắm bắt được cơ hội, đặc biệt là bắt đầu thực hiện một chiến lược mới, tái cơ cấu lại doanh nghiệp toàn diện.

“Suy nghĩ của người tiêu dùng đã thay đổi. Doanh nghiệp phải xem họ cần mua gì, không cần mua gì để có những chiến lược sản xuất hiệu quả. Đồng thời phải hướng đến sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất tốt, nhằm tăng năng lực sản xuất”, ông Doanh nói.

Một thí dụ điển hình về nắm bắt thời cơ được ông Doanh đưa ra là sự cố động đất tại Nhật Bản vừa qua, chính là cơ hội để nhiều doanh nghiệp trong nước xuất khẩu hàng hóa của mình.

Cụ thể, trong thời gian tới, các doanh nghiệp VN có thể đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng lương thực – thực phẩm (vì nhiều loại thực phẩm ở Nhật Bản bị nhiễm xạ), quần áo, gỗ, các nhu yếu phẩm…

Còn theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, doanh nghiệp muốn vượt khó thì phải từ bỏ những dự án tốn kém, tập trung cho những lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp, áp dụng các sáng kiến ngắn hạn giúp giảm chi phí, rút ngắn chu trình thanh toán, hạn chế vay ngân hàng, tìm nguồn nguyên liệu, dịch vụ trong nước…

Đặc biệt, các doanh nghiệp nên “bắt tay” nhau cũng phối hợp trong chuỗi sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, cùng nhau đầu tư, điều chỉnh chiến lược hợp tác – cạnh tranh, mua cổ phần của nhau…
 
Theo Bee.net.vn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 31 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Rủi ro nguy hiểm từ 6 loại đồ chơi tình dục

Rủi ro nguy hiểm từ 6 loại đồ chơi tình dục

Phòng the - 37 phút trước

Đồ chơi tình dục (sex toys) có thể mang đến những rủi ro như gây thương tích, các hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể hoặc nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Bảo vệ người tiêu dùng - 46 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin cụ thể về vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn.

Căn nhà theo phong cách cổ điển, mỗi tấc đất đều chứa đựng kỷ niệm đẹp và ý nghĩa của cuộc đời tôi

Căn nhà theo phong cách cổ điển, mỗi tấc đất đều chứa đựng kỷ niệm đẹp và ý nghĩa của cuộc đời tôi

- 48 phút trước

Trong thời đại theo đuổi sự sang trọng và hiện đại, tôi đã chọn một con đường khác cho tổ ấm của mình - phong cách gỗ ấm áp và cổ điển.

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Dân số và phát triển - 51 phút trước

Thấy con trai song sinh không giống nhau, anh Kiên đi xét nghiệm ADN, kết quả được chuyên gia đánh giá cực hiếm gặp.

4 combo giúp da trắng sáng, đều màu

4 combo giúp da trắng sáng, đều màu

Chăm sóc da - 1 giờ trước

Vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh, nhờ đó ức chế quá trình sản xuất melanin, có thể kết hợp cùng vitamin E hoặc niacinamide để cải thiện sắc tố da.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Top