Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng Tết “khoan thủng” chiến dịch... phạt người mua

Thứ tư, 06:00 04/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 3/2, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hoa đào, quất và hàng hóa phục vụ Tết đã rậm rịch “bung hàng” trên các vỉa hè, tình trạng mua bán giữa lòng đường được dự báo sắp tới sẽ tăng cao. Với mục đích trả lại sự thông suốt cho giao thông Thủ đô, kế hoạch xử phạt người dân điều khiển phương tiện dừng để mua bán ở lòng đường có nguy cơ… phá sản.

 

Người bán, kẻ mua bất chấp lòng đường, vỉa hè. 	Ảnh: CHÍ CƯỜNG
Người bán, kẻ mua bất chấp lòng đường, vỉa hè. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

 

Hè, phố thành nơi mua bán

Cuối tháng 12/2014, trong kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết, CSGT Hà Nội và lực lượng Công an các cấp tại Thủ đô sẽ tiến hành xử phạt người tham giao giao thông dừng phương tiện ở lòng đường để mua bán hàng hóa. Chủ trương trên đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân, đặc biệt là trong thời gian giáp Tết.

Tuy nhiên, cũng chính trong thời gian này, nhu cầu mua, bán của người dân tăng cao đột biến. Đặc biệt là các mặt hàng đặc trưng của ngày Tết như hoa quả, cây cảnh, quà bánh... được bày bán tràn lan. Vậy, chuyên đề “dẹp loạn” đường phố liệu có giải quyết được tình trạng nêu trên? Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH ngày 3/2, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hoa đào, quất và các hàng hóa phục vụ Tết đã rậm rịch “bung hàng” trên các vỉa hè. Điển hình như, trên vỉa hè đường bờ sông Quan Hoa đoạn giao cắt với phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), các tiểu thương đã bày bán đào rừng với số lượng lớn. Do mới mở hàng nên không ít người dân tò mò dừng xe khảo giá, ngắm hàng. Chủ hàng khẳng định, số hàng này sẽ được bán từ nay đến Tết. Và để xem, để mua hàng thì người mua chỉ còn cách dừng xe ở lòng đường.

Cảnh tượng đào, quất xuống phố, bán ở vỉa hè cũng xuất hiện trên các tuyến phố gần chợ hoa Quảng Bá, Âu Cơ, An Dương Vương (quận Tây Hồ). Tại đây, từng dãy đào, quất đã được tập kết ngồn ngộn chờ khách hàng ghé mua. Nằm trên trục đường dẫn ra “vựa đào” Nhật Tân, phố Lạc Long Quân cả tuần nay đã xuất hiện cảnh các chủ vườn, chủ hàng rong chọn vỉa hè làm nơi đón khách, tình trạng người mua, kẻ bán diễn ra khá tấp nập.

Nguy cơ phá sản một chuyên đề

Không phải chờ đến dịp gần Tết, tình trạng buôn bán ở vỉa hè, lòng đường vốn tồn tại ở Hà Nội như một thói quen khó bỏ. Với thực trạng này, liệu lực lượng chức năng ở Hà Nội sẽ cần bao nhiêu quân để xử phạt? Chị Lưu Hồng Nhung (đường Trần Bình, quận Cầu Giấy) cho biết, giờ tan sở luôn diễn ra tình trạng người đi đường tấp vào vỉa hè để mua đồ ăn cho bữa tối, khiến giao thông thường xuyên ách tắc. Lực lượng Công an phường lúc này căng sức để phân luồng còn không xuể nói gì chuyện xử phạt hành vi vi phạm. “Đi làm về muộn nên mọi người thường chọn phương án tạt ngang vỉa hè để mua cho nhanh chứ giờ đó còn gửi xe rồi vòng vào chợ thì đến khuya mới có cơm cho chồng con ăn”, chị Nhung nói.

Tại phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai), đoạn cuối đường Kim Đồng rẽ vào UBND phường, vào khoảng 16-17h hàng ngày thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Có mặt tại đây vào giờ cao điểm mỗi ngày cho thấy, Công an phường và lực lượng dân phòng phải cắt cử nhau để xử lý ùn tắc. Ngõ nhỏ, hàng quán được bày bán tràn ra đường, mỗi hàng có dăm, bảy người mua đi kèm vài ba xe máy khiến lòng đường nhiều đoạn bị “phong tỏa”.

Tình trạng ở các tuyến phố lớn cũng không mấy khả quan. Trên tuyến Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), dù tuyến đường sắt trên cao đang thi công làm diện tích đường lưu thông bị thu hẹp nhưng các chủ hàng hoa vẫn tận dụng lòng đường để chào bán. “Ngày nào cũng có những người “dũng cảm” bày hoa ra đường và vẫy khách. Nhiều hôm đường tắc mà vẫn phải lách qua các “tiểu thương” này để đi. Họ vẫn cố bám trụ để bán hàng. Đường tắc họ cũng mặc, có khi đường càng tắc họ càng bán được hàng vì lưu thông tốc độ chậm, người mua sẽ nhiều hơn”, anh Hải ở khu chung cư Xa La, Hà Đông nói.

Theo Nghị định 171/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các hành vi mua bán, dừng đỗ xe máy dưới lòng đường, vỉa hè để mua bán sẽ bị xử phạt khá nặng, song dịp áp Tết tình trạng vi phạm vẫn tràn lan. Liệu "chuyên đề dẹp loạn đường phố" của lực lượng CSGT và Công an địa phương trên địa bàn TP Hà Nội có bị phá sản?

 

Bày bán hàng hóa sẽ bị phạt đến 800.000 đồng

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi: để xe; trông, giữ xe; bày, bán hàng hóa; để vật liệu xây dựng.

Nghị định 171/NĐ-CP của Chính phủ

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 34 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top