Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng Tết: Doanh nghiệp dự trữ cầm chừng vì lo ế

Thứ tư, 15:27 21/11/2012

GiadinhNet - Các siêu thị, trung tâm thương mại và những đơn vị tham gia phân phối cho hay, đã giảm lượng hàng tích trữ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ vì sợ ế.

Hàng Tết: Doanh nghiệp dự trữ cầm chừng vì lo ế 1

Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã hoàn tất công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Quý Tỵ.

 
Đại diện một số siêu thị nhận định rằng, sức mua trong dịp Tết này sẽ không tăng cao do kinh tế khó khăn.
 
Tập trung vào mặt hàng thiết yếu
“Người Việt có truyền thống phải đủ đầy thực phẩm cho ngày Tết nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, sức mua sẽ không sung mãn, ngay cả dịp Tết cũng sẽ không có chuyện khác biệt quá lớn về sức mua. Dịp Tết, các nhà sản xuất cũng như nhà phân phối hàng hóa chỉ cần tổ chức tốt việc lưu thông hàng hóa thay vì ôm mộng trúng đậm dịp Tết để vỡ mộng”.
 
Ông Vũ Vinh Phú
Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội

Tại Hà Nội, tổng giá trị dự trữ cho hàng hóa phục vụ Tết Quý Tỵ  2013 khoảng 6.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp sẽ tập trung phân phối các sản phẩm thiết yếu tại 710 điểm bán hàng bình ổn giá và khoảng 1.500 đại lý, cửa hàng, tổ chức 200 chuyến bán hàng lưu động phục vụ nông dân và công nhân. Các trung tâm thương mại, siêu thị như Metro, Big C, Intimex, Fivimart… dự trữ bán các loại hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, rau củ với tổng tiền hàng khoảng 2.300 tỷ đồng. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc dự trữ hơn 3.000 tấn gạo các loại. Tổng công ty Thương mại Hà Nội dự trữ các nhóm hàng với tổng giá trị hơn 996 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các Công ty CP Xuất khẩu thực phẩm, Công ty CNTP Vinh Anh, TNHH Minh Hiền, TNHH Chăn nuôi Việt Hưng dự trữ khoảng 1.000 tấn thịt lợn sạch. Các làng nghề trên địa bàn thành phố sẽ cung cấp khoảng 2.000 tấn bánh kẹo, 100 tấn giò chả, 600 tấn miến, 150 tấn đỗ xanh, 300 tấn chè khô…
 
Tại TPHCM, Sở Công Thương thành phố cho biết, tổng nguồn vốn các doanh nghiệp chuẩn bị cho sản xuất, dự trữ hàng Tết là 6.681,8 tỷ đồng. Hầu hết các siêu thị đã dự trữ hàng Tết Quý Tỵ với trữ lượng chỉ tăng khoảng 10 – 15% trong khi với năm trước mức tăng này lên đến 20 – 25%.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng và dự trữ 3 tháng trước, trong và sau Tết khoảng 38.000 tấn các loại, chủ yếu tập trung vào 9 nhóm hàng thiết yếu: 11.000 tấn gạo, 3.800 tấn đường, 4.400 tấn dầu ăn, 5.100 tấn thịt gia súc, 2.370 tấn thịt gia cầm, 2.250 tấn thực phẩm chế biến, 9 triệu quả trứng, 490 tấn thuỷ hải sản và 8.500 tấn rau củ quả. Ngoài ra Co.opmart có thêm 150 chuyến bán hàng lưu động và kênh bán hàng qua truyền hình.

Tổng giám đốc Công ty Vissan, ông Văn Đức Mười cũng cho biết, Vissan chuẩn bị nguồn hàng Tết Quý Tỵ chỉ tăng 10-15% so với Tết trước. Tổng trị giá dự trữ của doanh nghiệp này cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm đạt 1.010 tỷ đồng, đến nay đã chuẩn bị được 80% sản lượng, 20% còn lại thuộc nhóm hàng tươi sống.

Hệ thống Citimart dự trữ hàng Tết cũng chỉ tăng 10% so với năm ngoái thay vì tăng 25% như những năm trước đó, tập trung nhóm hàng thực phẩm khô, nước giải khát, thực phẩm chế biến.
 
Sức mua giảm, không lo khan hàng

Đại diện một số nhà sản xuất thực phẩm chế biến cho biết, do dự đoán sức mua không tăng nhiều nên chỉ sản xuất sản lượng bằng năm ngoái và dự trữ thêm nguyên liệu, trường hợp tiêu thụ tốt sẽ tăng tốc sản xuất nhưng vẫn cam kết không để thiếu hàng phục vụ người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, kết quả khảo sát của Cục Chăn nuôi cho thấy giá các thực phẩm như lợn, gà, trứng, sữa… đều vẫn đang giữ giá. Với lượng cung như hiện nay và đặc biệt nếu kiểm soát được tình hình nhập lậu gia cầm như nửa tháng qua thì dịp Tết sẽ đủ thịt cung cấp cho thị trường.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại siêu thị Big C nhận định: "Có thể Tết năm 2013 người dân sẽ không mua sắm nhiều bằng những dịp Tết cách đây 2-3 năm. Kinh tế không thuận lợi đang tác động lên toàn thị trường và Tết năm ngoái đã xuất hiện dấu hiệu khó khăn. Vì vậy, thay vì kỳ vọng, chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt để vực dậy sức mua".
 
Mai Hạnh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Phòng the - 2 giờ trước

GĐXH – Có những chị em ham muốn tình dục quá mãnh liệt, dù mới lên ‘đỉnh’ nhưng ngay sau đó vẫn chưa thấy thỏa mãn. Theo chuyên gia, phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn ‘chuyện ấy’ lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

Thời trang - 4 giờ trước

Khởi động một mùa hè rực rỡ, Quỳnh Kool giới thiệu đến nàng công sở những thiết kế chỉn chu, tinh tế và cũng không kém phần sang chảnh.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm vào vai "con gái" Việt Anh, Chu Diệp Anh ở tuổi 13 trổ mã sắc vóc, ra dáng một thiếu nữ và được dự đoán mỹ nhân màn ảnh Việt tương lai.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Top