Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại

GiadinhNet - Dù đã được nới lỏng, cho phép hoạt động trở lại song các khách sạn, hàng quán ăn uống, cà phê vẫn còn vắng vẻ.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Ngày 28/2 khi UBND thành phố Hải Phòng có văn bản thông báo mới về thay đổi, điều chỉnh một số biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt các quán hàng, cà phê, cơ sở gội đầu, cắt tóc được mở cửa trở lại, hầu hết giới kinh doanh và người tiêu dùng đều phấn khởi.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Khách sạn gần sân bay Cát Bi đã sáng đèn trở lại.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Một khách sạn lớn trên đường Lê Hồng Phong vừa khai trương chưa được bao lâu thì liên tục phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19.

Thông báo ra đời lúc 12h thì cả buổi chiều, các chủ hàng khẩn trương rà soát lại các công việc cần thiết, liên lạc gọi nhân viên trở lại, đặt hàng v.v…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội trong 2 ngày đầu tiên Hải Phòng nới lỏng biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hầu hết các quán cà phê thu hút khách trở lại nhanh hơn các nhà hàng và khách sạn.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 4.
Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Tại tuyến đường Lê Hồng Phong, phía quận Hải An, chiều 1/3, quán cà phê MeKong vẫn chưa cho mở cửa trở lại. Cách đó không xa, một số nhà hàng kinh doanh ăn uống lác đác vài bàn có khách, còn lại khá yên ắng.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 6.
Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 7.

Quán cà phê đẹp nhất đường Lê Hồng Phong vẫn chưa sẵn sàng mở cửa ngay khi được nới lỏng và cho phép hoạt động trở lại.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 8.
Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 9.

Trên các tuyến phố, khách hàng vẫn ý thức phải ngồi giãn cách giữa các bàn với nhau, thậm chí có người còn thường trực đeo khẩu trang mỗi khi trò chuyện.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 10.

Những quán cà phê nhỏ mở ra cũng chỉ có vài khách đến uống vào đầu giờ sáng.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 11.

Một quán cà phê ở huyện Vĩnh Bảo bố trí khách ngồi giãn cách giữa các bàn.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 12.

Nhà hàng Kangnam Mr Du đường Lê Hồng Phong có 5 bàn khách trong buổi trưa 1/3.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 13.
Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 14.

Tuy nhiên, cơ sở 2 bên Núi Đèo Thủy Nguyên thì chưa thể mở cửa trở lại do không tim được nhân viên phục vụ sau đợt nghỉ dài.

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 15.

Nhà hàng Kangnam Mr Du vẫn duy trì ship đồ tận nhà cho khách có nhu cầu.

Tượng tự, nhiều nhà hàng, quán giải khát trên đường Bạch Đằng, Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) cũng khóa cửa, chưa cho kích hoạt trở lại. Theo lời một số chủ quán ở đây, việc thay đổi biện pháp đã giúp giới kinh doanh dễ thở hơn. Tuy nhiên, do từ trong Tết nhân viên đã được nghỉ, sau Tết lại bị tạm dừng hoạt động nên hầu hết họ đi tìm công việc khác, giờ gọi lại thì không còn nên đành khởi động lại từ từ.

Chị Thiên Kim, 45 tuổi (Lạch Tray, Hải Phòng), cho biết: "Hôm qua gia đình định tổ chức đi ăn ngay khi hàng quán mở trở lại nhưng tâm lý vẫn chưa yên tâm với dịch dã, lại sợ nhà hàng còn tồn thực phẩm từ Tết nên lại thôi. Chắc sẽ phải đợi thêm thời gian nữa dịch dã ổn ổn mới dám đi ăn".

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 16.
Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 17.

Xe buýt Hải Phòng thực hiện giãn cách trên xe, chỉ nhận 50% số ghế và hành khách. Lái xe và phụ xe phải đeo khẩu trang, tuân thủ phòng chống dịch nghiêm ngặt

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 18.

Mật độ xe ra vào thành phố tại các cửa ngõ tăng trở lại

Tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng, mật độ xe từ ngoại tỉnh vào thành phố Hải Phòng khá đông, chủ yếu xe các tỉnh thành Nam Định, Hà Nội, Thái Bình, rất ít xe Hải Dương.

Phía công an huyện Vĩnh Bảo cho hay, sau khi có lệnh tháo bỏ chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ, ngay ngày đầu tiên đã có khoảng 20.000 lượt xe từ các tỉnh thành vào thành phố.

Minh Lý

Hàng quán ở Hải Phòng vắng vẻ ngay cả khi đã được cho hoạt động trở lại - Ảnh 20.
Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 25 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top