Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nội đang chiếm ưu thế

Thứ ba, 07:42 03/11/2009

Giadinh.net - Dù đang trong thời điểm suy thoái kinh tế nhưng đây là giai đoạn thị trường nội địa phát triển nhất từ trước đến nay.

 
Hưởng ứng chủ trương “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” mà Bộ Chính trị đề ra, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc khảo sát tỷ lệ hàng Việt trong đời sống người dân đô thị hiện nay. Kết quả cho thấy, dù đang trong thời điểm suy thoái kinh tế nhưng đây là giai đoạn thị trường nội địa phát triển nhất từ trước đến nay. Tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hàng Việt cũng chiếm tới trên 90% tổng số hàng kinh doanh hiện có.
 
Hàng nội chiếm 90%
 

Gian hàng nội địa nhiều khuyến mại tại BigC. Ảnh: TG


Thông tin từ siêu thị Bài Thơ (Linh Đàm), BigC (Cầu Giấy) – Hà Nội; Co-Opmart (Cống Quỳnh, quận 1) - TPHCM; BigC (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền), Metro (quận Hồng Bàng) - Hải Phòng... đều cho thấy hàng Việt chiếm tới trên dưới 90%.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng GĐ hệ thống siêu thị Co.op khẳng định, trong thời gian tới, Co.op chủ trương giảm hàng nhập khẩu, tăng cường hơn nữa nguồn hàng sản xuất trong nước, đặc biệt ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao.

Không chỉ doanh nghiệp bán lẻ trong nước lựa chọn hàng nội địa mà ngay cả các nhà bán lẻ nước ngoài như Big C, Metro... đều đặt tiêu chí thúc đẩy hàng sản xuất trong nước lên hàng đầu. Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Siêu thị BigC cho biết: “Tiêu chí kinh doanh của BigC từ khi thành lập đến nay vẫn là kinh doanh sản phẩm trong nước. Có đến 95% hàng bán tại siêu thị là hàng Việt Nam, gồm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, may mặc, văn phòng phẩm... BigC chỉ giữ lại 5% hàng nhập ngoại là các sản phẩm độc quyền của Pháp, Mỹ...”.

Tại chợ bán buôn và bán lẻ, các tiểu thương cũng như ban quản lý chợ đều cho biết chủ yếu là sản phẩm nội địa. Chị Thu Hà, nhân viên, Ban quản lý chợ Đồng Xuân, Hà Nội khẳng định: “Hầu hết là hàng nội địa”.

Còn chị Lý Thị Hân, chủ quầy vải, chợ Sắt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết: “Chỉ có hàng vải là phải nhập ngoại tới 40%, còn lại các tiểu thương kinh doanh mặt hàng khác đều bán hàng trong nước sản xuất. Bây giờ không chỉ khách mà người bán hàng cũng muốn bán hàng Việt Nam vì vải Nhật Bản bền đẹp nhưng rất đắt, còn hàng Trung Quốc thì chất lượng không đều”.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc BigC Thăng Long (Hà Nội) cũng cho biết, thị hiếu người tiêu dùng đã có sự thay đổi, hàng Việt Nam đang là tâm điểm của sự lựa chọn cho các cuộc mua sắm. Qua đó, hàng Việt Nam sản xuất trong nước dần khẳng định được thương hiệu, với lợi thế giá cả, chất lượng ổn định và mẫu mã bắt mắt.

Còn ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội khẳng định, trong thời điểm suy thoái nhưng thị trường nội địa lại phát triển nhất từ trước đến nay do mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng như giá phải chăng, mẫu mã đẹp và chất lượng tốt.

Nhiều lợi thế cho hàng nội

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho biết: “Kết quả khảo sát về thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt do Công ty Tư vấn và Nghiên cứu FTA Việt Nam mới thực hiện trong tháng 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM cũng cho thấy, 81% trong số 400 người tiêu dùng tham gia cho biết họ chọn hàng nội địa vì giá cả phải chăng và chất lượng chấp nhận được.


Theo khảo sát của PV, Báo GĐ&XH phần lớn người tiêu dùng đi mua hàng tại siêu thị như BigC, Metro, Hapro... nơi hàng Việt Nam chiếm 95% sự chọn lựa thiên về các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng may mặc, đồ uống...

Chị Nguyễn Lan Hương, GĐ Công ty TNHH Khải Minh, Hà Nội cho biết: “Trước đây, ngày cuối tuần tôi thường phải lui đến các điểm bán đồ ngoại nhập để mua sắm với mức giá cắt cổ. Nhưng bây giờ thực phẩm, quần áo, văn phòng phẩm 100% tôi chọn sản phẩm “made in Việt Nam”. Chỉ có mỹ phẩm như nước hoa, son, phấn... tôi buộc phải chọn hàng nhập ngoại vì hàng nội chưa thể thay thế về chất lượng”.

Bà Bùi Thị Chúng, cán bộ hưu trí ở Nga Sơn, Thanh Hoá cho biết: “Trước đây, gia đình cần mua sắm đồ dùng tôi thường phải cất công lên tận thành phố mới có hàng ngoại nhập tốt dù giá khá đắt. Nhưng hai năm trở lại đây, tôi không cần phải mất nhiều công sức như thế vì hàng Việt đã có rất nhiều lợi thế”.

Chị Trần Thị Hồng Thắm, sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Thành Đô, Hà Nội cho biết: “Em dùng 100% sản phẩm của Việt Nam vì giá hợp lý và mẫu mã phù hợp với người Việt. Ngay cả mỹ phẩm làm đẹp của Việt Nam chất lượng cũng nâng cao rõ rệt như dầu gội đầu thảo dược không sinh gầu; kem dưỡng da, sữa rửa mặt bằng thảo dược mùi hương dễ chịu, da cũng không bị khô...”.

Tâm lý của người tiêu dùng cũng đã quen dần với việc mua hàng nội địa. Trong kế hoạch hoạt động mới, có một điểm chung được nhiều siêu thị lưu ý là sẽ tăng lượng hàng sản xuất trong nước. Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” đã trở thành một định hướng đang được xã hội quan tâm và hưởng ứng.
 
Mai Hạnh – Hoàng Nhung
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 5 phút trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 14 phút trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 17 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

Sống khỏe - 38 phút trước

Việc thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn chuyên biệt có thể giúp bệnh nhân suy tim phòng ngừa tình trạng bệnh nặng hơn, ngăn chặn sự phát triển một số bệnh mạn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 43 phút trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Top