Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn nhà dân tắt đèn trong Giờ Trái Đất

Thứ năm, 15:16 26/03/2009 | Xã hội

Từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3, hàng nghìn nhà dân ở 6 thành phố của Việt Nam sẽ đồng loạt tắt đèn.

 
Theo chị Hồ Thanh Lan, thành viên vận động chiến dịch Giờ Trái Đất, hiện có 6 thành phố của Việt Nam đăng ký tham gia “tắt đèn” vào Giờ Trái Đất diễn ra tối 28/3 tới là Hà Nội, TP HCM, Hội An, Nha Trang, Cần Thơ, Huế.
 
Năm 2009, Chiến dịch Giờ Trái Đất do WWF (Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên) tổ chức nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu đánh dấu sự tham gia lần đầu của Việt Nam. Theo đó, từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3, rất nhiều địa điểm và nhà dân ở 6 thành phố của Việt Nam sẽ đồng loạt tắt đèn.

Hà Nội sẽ 'tắt đèn' ở nhiều trung tâm vui chơi

Thủ đô Hà Nội sẽ tham gia Giờ Trái Đất bằng việc đồng loạt tắt đèn tại nhiều trung tâm hành chính, vui chơi và các khu dân cư tại các quận huyện, thị xã trực thuộc. Thông tin này vừa được ông Nguyễn Văn Lưỡng, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội) cho biết .
 
Theo ông Lưỡng, để sinh hoạt của nhân dân và tình hình an ninh, trật tự không bị ảnh hưởng, sẽ không tắt điện tại các bệnh viện, nhà máy sản xuất, hệ thống đèn giao thông trên các tuyến đường và các khu vực quận sự, công an...

Ông Lưỡng cho biết, Chi Cục bảo vệ Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp với Văn phòng tiết kiệm điện năng, Bộ Công Thương, tổ chức buổi mít tinh lớn tại Quảng trường Cách Mạng tháng 8.

Theo Hải An, trưởng nhóm vận động chiến dịch tại TP HCM, tính đến hôm nay, có tổng số 1.050 tin nhắn đăng ký tham gia chiến dịch. Trong số các chủ tin nhắn, có 10 quán giải trí, 10 cơ quan ban ngành và hơn 700 hộ gia đình trong thành phố.

Để chuẩn bị cho ngày 28/3 tới, nhóm của Hải An đã tổ chức các hoạt động: tuyên truyền cho học sinh, sinh viên của các ĐH, THPT, đạp xe hưởng ứng chiến dịch  trên các tuyến phố lớn như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng…

Trong thời gian diễn ra Giờ Trái Đất (từ 19h đến 21h50 ngày 28/3), sẽ diễn ra đêm gala tại quán cà phê ELIP, đường Thống Nhất, quận Gò Vấp. Tham dự chương trình có khoảng 150 người với 100 khách mời chính thức. Trong thời gian “tắt đèn”, các khách mời sẽ cùng nhau hát và truyền tay ngọn nến tượng trưng cho ước mơ thế giới xanh.

Ngoài ra, tờ rơi và poster quảng cáo cũng được phát rộng rãi tại các khu vực đông người của TP HCM. “Đến nay chúng tôi đã hoàn toàn tự tin vào thành công của chiến dịch. Đa phần người dân, các cơ quan, tổ chức… đã cam kết “tắt đèn” vào tối 28/3”, Hải An tâm sự.

Theo An, kênh thông tin làm nhiệm vụ tuyên truyền hữu hiệu nhất là các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng mạng. "Được sự ủng hộ của các cơ quan chính quyền và đông đảo người dân, hy vọng Giờ Trái Đất sẽ thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người”, Hải An nói.

Với mục đích chống lại sự biến đổi khí hậu, sáng kiến Giờ Trái Đất do WWF tổ chức lần đầu tiên năm 2007 tại thành phố Sydney với hai triệu người tham gia. Sau đó, nó đã lan ra hàng loạt các quốc gia khác. Đến nay, đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2.355 thành phố tham dự chiến dịch này.

Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái Đất đã "cử" ba đại sứ cho sự kiện này là ca sĩ Mỹ Linh, MC Anh Tuấn và Giáo sư Võ Quý. Theo Hồ Thanh Lan, thành viên vận động chiến dịch Giờ Trái Đất, các đại sứ này có vai trò gửi thông điệp cho tất cả mọi người hiểu hơn về mục đích ý nghĩa của Giờ Trái Đất.

"Rất nhiều người chỉ hiểu đơn giản như một giờ bị mất điện hoặc tắt điện để tiết kiệm điện năng. Hy vọng tiếng nói của các đại sứ sẽ làm thay đổi nhận thức của người dân. Qua đó vận động người dân cùng hưởng ứng chiến dịch này”, chị Lan nói.
 

Giáo sư Võ Quý: 'Phải hành động ngay để không bị quá muộn'
 

GS Võ Quý

Hiện, trái đất đã nóng hơn 0,7 độ C so với 30 năm trước đây. Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không hành động thì ít năm nữa thôi sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Những ngày qua tôi đã nỗ lực truyền thông điệp GiờTrái Đất đến mọi người qua phương tiện đài báo, internet… Nhưng theo tôi, không chỉ có các đại sứ mà các nhà lãnh đạo cũng nên chung tay vận động nhân dân cùng tham gia.

“Tắt đèn” đầu tiên là lợi cho mình, sau là cho xã hội và toàn nhân loại, gia đình tôi sẽ tham gia “tắt đèn” cùng hàng triệu gia đình Việt Nam.

MC Anh Tuấn: Đại sứ... truyền miệng

MC Anh Tuấn.

Đến nay, tôi đã vận động tất cả bạn bè của mình, không những cùng tham gia mà còn gánh “trách nhiệm” đại sứ với tôi. Mỗi người bạn của tôi sẽ truyền đi thông điệp Giờ Trái Đất tới bạn bè của họ.

Tôi nói với mọi người rằng: chỉ một giờ duy nhất trong cả năm nhưng sẽ mang lại những thay đổi lớn cho biến đổi khí hậu toàn cầu. Đến hôm nay “phương pháp truyền miệng” này khá thành công, rất nhiều người đã đồng tình và hứa “tắt đèn” cùng tôi.

Sau Giờ Trái Đất, tôi vẫn sẽ tiếp tục vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Tôi tin chúng ta sẽ thay đổi thế giới bằng sức mạnh cộng đồng.

Ca sỹ Mỹ Linh: Hát trong ánh nến

Ca sĩ Mỹ Linh.

Rất nhiều người hỏi tôi: Giờ Trái Đất phải tắt hết điện à? hay: Tôi phải làm gì trong Giờ Trái Đất? hoặc tại sao phải tắt đèn?... Vậy là tôi phải làm nhiệm vụ giải thích cặn kẽ cho từng người. Khá mệt, nhưng vui vì sau đó mọi người đều hưởng ứng và hứa tham gia chiến dịch.

Nhiều bạn của tôi đã mua sẵn nến và có dự định rất lãng mạn trong đêm 28/3 như: cùng gia đình chơi trò chơi, cùng dự tiệc trong ánh nến… Riêng gia đình tôi, hôm đó sẽ đến cùng tham dự “Đêm sự kiện Giờ Trái Đất" và cùng tôi hát trong ánh nến.

 

Các địa điểm đăng ký tắt đèn tại Hà Nội, tính đến ngày 25/3: Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc; vườn hoa Lý Thái Tổ; các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm (Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ); xung quanh Nhà Hát lớn (phố Ngô Quyền, ngã tư Trần Nguyên Hãn, ngã tư Lý Thường Kiệt, phố Lê Thánh Tông, phố Phan Chu Trinh); khu vực hồ Trúc Bạch và đường Thanh Niên; khu vực sân vận động Mỹ Đình và đường Lê Đức Thọ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; trụ sở các cơ quan thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; trụ sở các sở, ban, ngành của thành phố; ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân; khách sạn Hilton; khách sạn Sofitel Metropole; chung cư 34-T, khu đô thị mới Trung Hòa- Nhân chính.

Ngoài ra, ở mỗi quận, huyện, thị xã của thành phố, sẽ chọn ra một địa điểm công cộng để tắt đèn chiếu sáng


Theo Báo Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top