Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn người phóng sinh cá ra sông Hồng: Bắt rồi thả có phải là làm phước?

Thứ năm, 08:29 09/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - GS. Trần Lâm Biền cho rằng, khi con cá đang vùng vẫy dưới nước mình bắt lại rồi mang đi phóng sinh không phải là làm phước...

Hàng nghìn người tham dự buổi lễ phóng sinh. Ảnh: T.G
Hàng nghìn người tham dự buổi lễ phóng sinh. Ảnh: T.G

Không kiểm soát được số lượng cá thả xuống sông

Liên quan đến thông tin hàng nghìn người dân phóng sinh 10 tấn cá tại cửa đình làng Bát Tràng ra sông Hồng ngày mồng 9 tháng Giêng Âm lịch gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội chiều 8/2, ông Trần Đức Thuận, Trưởng tiểu ban quản lý khu di tích Bát Tràng (huyện Gia Lâm - Hà Nội) cho hay: “Lễ phóng sinh do trụ trì của chùa Linh Ứng (hay còn gọi là chùa Tương Mai) tổ chức. Trước khi tổ chức lễ phóng sinh, trụ trì chùa đã báo cáo và xin phép chính quyền địa phương mượn địa điểm trước cửa đình Bát Tràng”.

Cũng theo ông Thuận, đây là năm thứ 2 tổ chức lễ phóng sinh trước cửa đình Bát Tràng. Khi sư thầy và người dân thả cá ra sông, lực lượng chức năng cũng có mặt. Còn về số lượng cụ thể bao nhiêu tấn cá thì không kiểm soát hết được.

Xe tải chở số lượng lớn cá các loại đến lễ phóng sinh.
Xe tải chở số lượng lớn cá các loại đến lễ phóng sinh.

Sư thầy Thích Đàm Thu, trụ trì chùa Linh Ứng chia sẻ: “Lễ phóng sinh được tổ chức với mục đích cầu bình an cho người dân. Năm nay, lễ phóng sinh thu hút hơn 1.000 phật tử tham dự. Cá phóng sinh ra sông Hồng là do người dân ở gần khu vực và các tỉnh thành lân cận tự nguyện mua ở chợ sau đó mang đến bến sông mời các thầy làm lễ xong rồi phóng sinh ra sông. Nhà chùa không mua cá về phóng sinh ra hồ”, thầy Đàm Thu nói.

Về thông tin nói rằng, trong lễ phóng sinh có 8 xe tải chở gần 10 tấn cá đến, trụ trì chùa Linh Ứng cho hay: “Điều này không đúng vì mỗi người dân chỉ mang khoảng 1 kg cá đến làm lễ cúng rồi phóng sinh. Không có ai mang vài chục cân cá đến thả ra sông cả”.

Phóng sinh thế nào mới đúng?

Sau khi niệm chú, cá được đổ nhẹ nhàng xuống dòng sông Hồng.
Sau khi niệm chú, cá được đổ nhẹ nhàng xuống dòng sông Hồng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về ý nghĩa của việc phóng sinh cá, GS.TS Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian chia sẻ: “Phóng sinh tức là nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, tù túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập rồi mình liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống. Còn việc con chim đang bay trên trời, con cá đang bơi dưới nước mình mua về để phóng sinh thì không phải là làm phước, ban ơn. Thực tế, nhiều người phóng sinh với mục đích mặc cả với thần linh để được cái này, cái kia. Tôi cho rằng, làm thế chẳng có gì là tốt đẹp cả. Việc bắt rồi lại thả là chuyện lẩn quẩn trong tư duy”.

“Đầu xuân, nhiều người hay có ý định làm lễ phóng sinh và tìm mua chim, cá để thả. Việc này chẳng khác gì tiếp tay cho những kẻ cơ hội trục lợi từ hành động mang tính từ bi của người khác. Đức Phật khuyên mọi người làm gì cũng nên xuất phát từ cái tâm và phải có hiểu biết đúng đắn. Thay vì phóng sinh theo kiểu nghi lễ, chỉ nên phóng sinh tùy duyên, nghĩa là thấy chúng đang gặp nạn thì cứu giúp ngay khi đó. Những trường hợp khẩn cấp như vậy, chúng ta phải hành động ngay chứ không cần phải đem vào chùa làm các nghi lễ, hình thức”, vị chuyên gia chia sẻ.

Cũng theo lời GS Trần Lâm Biền, trong đạo Phật phát triển sau này, phóng sinh chỉ là một phương tiện để tu tập. “Về mặt hình thức phóng sinh có nghĩa là mình đừng có cùm kẹp mà để cho các loài vật được tự do. Còn về nghĩa bóng, phóng sinh là phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham, cái tâm đố kị, hơn thua và thù hận... ra khỏi con người mình để mình được tự do. Ý nghĩa sâu xa của việc phóng sinh trong đạo Phật là như vậy chứ không phải là mua mấy con chim, con cá đem đi phóng sinh là xong”, GS Trần Lâm Biền bày tỏ.

Đừng phóng sinh theo phong trào

Trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội chia sẻ: “Việc phóng sinh nếu không cẩn thận sẽ trở thành hình thức rủ nhau phóng sinh thật đông, mua bán thật nhiều về thả nhưng lại không chắc những con vật ấy được thả ở môi trường ấy có thể sống được không.

Như vậy, mình cứu những loài vật nhưng lại chưa chắc cho nó một cuộc sống yên ổn. Quan trọng nhất là phải hiểu được ý nghĩa của nó là cứu cho mạng sống của loài vật, trân trọng cuộc sống của những loài đó chứ đừng phóng sinh theo phong trào.

Mỗi người cần hiểu được ý nghĩa và tinh thần của phóng sinh. Nếu mà để bỏ ra được 5 triệu, 10 triệu để phóng sinh mà chẳng cứu được con vật đó thì chúng ta nên để giúp người nghèo, thiên tai, trẻ em, bệnh nhân cũng đang rất cần. Quay lưng với những thiếu thốn, khổ đau của người khác cũng là cái tội...”.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top