Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn người đưa tiễn 6 em nhỏ chết đuối

Thứ sáu, 07:43 25/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Bi kịch 6 em nhỏ chết đuối ở đập thủy lợi Đá Mài ngày 22/5 đã phủ nỗi tang thương lên hàng ngàn hộ dân Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Ngày 23/5, hàng nghìn người đã cùng đi đưa tiễn các em.

>> Sáu học sinh thiệt mạng tại một con suối

Ngày kinh hoàng

Khoảng 15h30 ngày 22/5/2007, sau khi học xong 3 tiết sinh học về tham quan thiên nhiên, 23 cháu là học sinh của lớp 7A đạp xe rủ nhau đến đập thủy lợi Đá Mài chơi.

Các cháu nam tắm ở phía trên đập tràn, các cháu nữ rủ nhau xuống phía dưới đập ngồi chơi trên những phiến đá. Sau một hồi chơi đùa, một cháu nữ bị ướt áo quần, thấy vậy nhiều cháu khác rủ nhau cùng xuống lội nước. Nhưng dòng nước đã cuốn 6 cháu nhỏ mới học lớp 7, trong đó có 4 cháu đều là con em của Công ty cao su Việt Trung.

Không cần sổ sách, hơn một ngày khản cổ chỉ đạo người dân tiểu khu vớt xác các em đã giúp ông Nguyễn Đức Lịch (Tiểu khu trưởng Tiểu khu Sao Vàng) nhớ rất rõ tên tuổi của từng em, đó là Trần Thị Mai Hương, Bùi Thị Thúy Trà, Trương Thị Thúy, Phan Thị Tuyết Nhung, Mai Thanh Tình, Trần Lệ Khuyên.

Ngay từ khi nghe tin dữ toàn bộ dân thị trấn nông trường Việt Trung đã bỏ dở tất cả công việc, kéo nhau về chân Đập Đá Mài để tìm, vớt xác những người con xấu số.

Thông tin về vụ tai nạn đau lòng này cũng nhanh chóng được báo lên các lực lượng cứu hộ. Rất nhanh chóng, chính quyền huyện Bố Trạch, lực lượng cảnh sát 113, và người dân trong vùng  cũng có mặt. Đến hơn 19 giờ ngày 22/5, thi thể của 6 đứa trẻ đáng thương đã được vớt lên.

Đêm 22/5 là đêm trắng của hàng ngàn hộ dân Nông trường Việt Trung.

Nước mắt ngày đưa tiễn

Người thân khóc than bên linh cữu các em. Ảnh: Dân Trí

Trong dòng người tiễn đưa các em học sinh xấu số  về cõi vĩnh hằng, chúng tôi đã chứng kiến cả ngàn người dân Nông trường Việt Trung và những người dân lân cận chìm trong tiếng khóc và nước mắt. Người dân bỏ hẳn mùa màng, huy động xe cộ để phục vụ cho lễ tiễn đưa các em về nghĩa trang sau núi.

Đặc biệt, hàng trăm học sinh cùng lớp, cùng khóa, cùng trường tập trung rất đông trước linh cữu những người bạn của mình. Nhiều em cầm trên tay nén hương mà đôi má trĩu nặng hai dòng nước mắt.

Em Hoàng Phi Hồng, học sinh lớp 7A, bạn học cùng lớp với các em nữ xấu số, giọng khản lạc: “Hôm qua nghỉ học bọn em rủ nhau đi chơi. Mới nắm tay nhau đi trên bờ đê đó mà giờ các bạn đã bỏ chúng em đi rồi"...

9h sáng 23/5, nắng miền Trung như muốn thiêu cháy những cánh đồng bạt ngàn lúa, không khí oi bức ngột ngạt không ngăn được dòng người đông đúc đưa các em ra tận nghĩa trang. Khói hương nghi ngút lan toả cả một vùng quê nghèo Xứ Quảng.

Để nổi đau không còn tái diễn

Theo nhiều người dân ở đây cho biết, tại đập Đá Mài thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết đuối, đặc biệt là vào dịp hè, tập trung chủ yếu ở lứa tuổi học sinh.

Thế nhưng cho đến nay những khuyến cáo về mức độ nguy hiểm của đập nước này vẫn chưa được triển khai bằng các hành động cụ thể.

Ngay cả buổi làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Bắc Dinh, thầy giáo Hoàng Minh Sơn, hiệu trưởng nhà trường cũng chỉ biết đau đớn thổ lộ: “Nhà trường thực sự bất ngờ trước tai nạn này, đây cũng là lần đầu tiên học sinh của trường bị chết đuối. Lâu nay chúng tôi vẫn nhắc nhở các em trong việc vui chơi ngoài giờ lên lớp, tuy nhiên cũng chỉ nhắc nhở chung chung”.

Thiết nghĩ, ngay sau tai nạn thương tâm này, chính quyền, các đoàn thể, các đơn vị của huyện Bố Trạch, của thị trấn nông trường Việt Trung và người dân địa phương cần có ngay những biện pháp mạnh mẽ và thực tiễn để bảo vệ an toàn xung quanh con đập Đá Mài. 

Nguyễn Văn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top