Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn người dân Hải Dương xem lễ hội Carnaval trong đêm

Thứ hai, 07:32 31/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng hàng nghìn người dân tỉnh Hải Dương vẫn đổ về trung tâm thành phố để đón xem khai mạc lễ hội Carnaval...

Vì sao tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội Carnaval vào mùa hè? Vì sao tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội Carnaval vào mùa hè?

GiadinhNet - Theo BTC, vì tỉnh Hải Dương không phải thành phố du lịch biển nên không thể tổ chức Carnaval vào mùa hè. Đồng thời, lễ hội diễn ra cuối năm mang nhiều ý nghĩa riêng...

Tối 30/12, tại TP. Hải Dương (Hải Dương) diễn ra khai mạc Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 với Lễ hội đường phố Carnaval. Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương và thu hút hàng nghìn người dân theo dõi, tham dự.
Dự khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện một số bộ, ban ngành trung ương; đại diện đoàn nghệ thuật 2 tỉnh Suwon (Hàn Quốc) và Viêng Chăn (Lào); lãnh đạo một số tỉnh lân cận cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Hải Dương.
Hàng nghìn người dân có mặt tại quảng trường Thống Nhất theo dõi lễ khai mạc. Ảnh: Đ.Tùy

Hàng nghìn người dân có mặt tại quảng trường Thống Nhất theo dõi lễ khai mạc. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, mặc dù thời tiết lạnh nhưng ngay từ chiều tối hàng nghìn người dân ở các huyện, thị xã trong tỉnh và địa phương lân cận đổ về trung tâm TP. Hải Dương để được tận mắt chứng kiến lễ hội lớn nhất từ trước đến nay diễn ra.
Cũng từ 7h sáng nay, tại các tuyến đường: Thống Nhất, Bạch Đằng, Chương Dương (đoạn giáp Thư viện tỉnh và Nhà thi đấu TDTT tỉnh), Bùi Thị Xuân (đoạn giáp Quảng trường Thống Nhất) và đường Tôn Đức Thắng cấm các phương tiện lưu thông và bố trí các điểm, khu vực trông giữ xe.
Bà Trần Thu Hằng (huyện Thanh Miện) cho biết: “Những ngày qua, tôi có nghe thông tin về lễ hội Carnaval trên phương tiện thông tin đại chúng và thấy quy mô lớn, lần đầu tiên diễn ra tại tỉnh. Cho nên, ai cũng háo hức đón xem và cả gia đình lên TP. Hải Dương từ chiều”.
Với chủ đề: “Hải Dương mùa xuân gọi”, chương trình khai mạc giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng về vùng đất xứ Đông, những tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó, phần thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên Trung ương, địa phương và đoàn nghệ thuật 2 tỉnh Suwon (Hàn Quốc), Viêng Chăn (Lào) mang đến nét mới cho lễ hội.
Trong phần Carnaval thu hút 2.000 người tham gia. Ảnh: Đ.Tùy

Trong phần Carnaval thu hút 2.000 người tham gia. Ảnh: Đ.Tùy

Theo BTC, Lễ hội này được tổ chức trong 3 ngày (30/12/2018 – 01/01/2019) tại các địa điểm gồm: Quảng trường Thống Nhất, đường Tôn Đức Thắng, đường Bạch Đằng, đường Bùi Thị Xuân (đoạn giáp sông Bạch Đằng), đường Chương Dương và sông Sặt.
Ngoài hoạt động chính, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; Hoạt động VH VN TDTT, liên hoan ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh...
Đặc biệt, chương trình Carnaval đường phố diễn ra tối 30/12 có khoảng 2.000 người gồm: các nghệ sĩ trung ương, địa phương, các nghệ sĩ Viên Chăn (Lào) và tỉnh Suwon (Hàn Quốc) và khi kết thúc chương trình có bắn pháo bông.
Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại chương trình khai mạc lễ hội tối 30/12:

Rất đông đại biểu và người dân theo dõi chương trình Lễ khai mạc tại sân quảng trường Thống Nhất

Rất đông đại biểu và người dân theo dõi chương trình Lễ khai mạc tại sân quảng trường Thống Nhất

Phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Suwon (Hàn Quốc) và Viêng Chăn (Lào)

Phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Suwon (Hàn Quốc) và Viêng Chăn (Lào)

Từ những nét văn hóa tiêu biểu và du lịch mảnh đất xứ Đông

Từ những nét văn hóa tiêu biểu và du lịch mảnh đất xứ Đông

Đến lễ hội đường phố đa sắc màu

Đến lễ hội đường phố đa sắc màu

Mặc dù thời tiết lạnh nhưng, nhiều trẻ nhỏ vẫn được các gia đình cho đi xem

Mặc dù thời tiết lạnh nhưng, nhiều trẻ nhỏ vẫn được các gia đình cho đi xem

Lực lượng công an làm vệc vất vả khi đoàn diễu hành đi qua

Lực lượng công an làm việc vất vả khi đoàn diễu hành đi qua.

Bài, ảnh: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 29 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top