Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn hộ dân trắng tay sau lũ

Thứ ba, 09:56 17/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Lũ dữ đi qua, hàng chục nghìn người dân xứ Thanh đã trở về nhà sau hơn 3 ngày di tản. Đứng trước căn nhà bao năm dành dụm, cất công xây, nhiều người không tin vào mắt mình, thóc lúa đã trộn lẫn với bùn, lợn gà chết thối, nguy cơ dịch bệnh…


Nhiều hộ dân trở về sau lũ, lo dọn dẹp, lau chùi bùn đất.     ảnh: T.G

Nhiều hộ dân trở về sau lũ, lo dọn dẹp, lau chùi bùn đất. ảnh: T.G

Nhà cửa trộn bùn, lợn gà chết thối…

Chúng tôi trở lại với vùng rốn lũ huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) sau gần một tuần lũ chia cắt. Trong đợt lũ vừa qua, Thạch Thành là huyện gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của lũ dữ. Toàn huyện có tới 3.748 hộ phải di dời; 16.839 nhân khẩu phải sơ tán; 4.155 căn nhà bị ngập chìm trong nước; hàng nghìn héc ta hoa màu, lúa bị ngập hư hỏng; cả nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi… Tại xã Thành Vinh, xã có nhiều hộ phải di dời nhất là 659 hộ, với 3.501 nhân khẩu. Nhìn quang cảnh bùn đất bao trùm, các hộ dân đang hối hả thu dọn mà thấy xót xa. Đau xót hơn khi nhiều hộ gia đình, mọi đồ đạc trong nhà đều đã cuốn theo lũ...Với họ, cái ăn lúc này là gạo cứu tế, là mắm muối từ các đoàn thiện nguyện.

Gia đình bà Nguyễn Thị Vê (56 tuổi, thôn Anh Thành, xã Thành Vinh) là một trong những hộ nghèo của xã đã bị lũ dữ cuốn đi gần như toàn bộ gia sản. “Lúc xã thông báo lũ đêm 11/10, toàn bộ người dân chúng tôi gần như bấn loạn, lo sợ lại vỡ đê như trận lũ cách đó 10 năm (2007) trước. Chúng tôi ôm vội mấy bộ quần áo, ít tiền dành dụm rồi chạy lên núi trú ngụ”. Sau 3 ngày di tán, ăn mì tôm cầm cự, gia đình bà Vê trở về khi toàn bộ lợn gà bị cuốn trôi, gia sản đồ đạc hư hỏng. Cơ nghiệp nghề nông duy nhất để hộ duy trì và cố gắng thoát nghèo là con trâu để cày bừa cũng chết vì lũ. Mấy ngày nay, nhờ gạo cứu tế, mắm muối từ các tổ chức từ thiện mà gia đình có cái ăn, thế nhưng bà Vê lo lắng cuộc sống của gia đình với 11 nhân khẩu sẽ phải vực dậy như thế nào!?

Chung nỗi đau từ lũ, gia đình bà Lại Thị Nhung (57 tuổi, cùng thôn Anh Thành) cho biết: Lâu nay cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào 7 sào mía, 1 mẫu lúa đều bị lũ nhấn chìm, mất trắng. Bà Nhung nghẹn ngào: “Gia cảnh gần như trở về bàn tay trắng. Kinh hoàng hơn khi chứng kiến đàn lợn hơn 1 nghìn con của khu trang trại phía trên dòng lũ bị cuốn, tràn ra khắp làng, khắp xóm. Giờ đi đâu cũng hôi thối mùi xác lợn chết”.

Người dân xã Thạch Định cũng trong tình cảnh tương tự, sau 4 ngày chạy lũ trở về chỉ nhìn thấy một màu bùn đất. Bà Lưu Thị Lương (56 tuổi, thôn 4 Định Tường, xã Thạch Định) than thở: “Gia đình thuộc diện khó khăn của xã, hôm lũ tràn về, chỉ có mình tôi ở nhà. Chạy lũ, tôi chỉ kịp dắt theo con trâu, con nghé, tài sản lớn nhất của gia đình. Giờ, mấy sào lúa mới cắt về chưa kịp phơi, cùng gà, ngan, vịt nuôi thả trong vườn đều bị lũ cuốn hết”.

Ngoài huyện Thạch Thành, nhiều huyện khác trong tỉnh Thanh Hóa như Thường Xuân, Nông Cống, Thọ Xuân, Lang Chánh… cũng gánh chịu hậu quả nặng nề từ lũ. Hiện cuộc sống của hàng nghìn hộ dân Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, nỗi lo môi trường, dịch bệnh….

Gồng mình “chờ” bão số 11

Để ủng hộ chia khó với người dân vùng lũ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phân phối hàng cứu trợ cho người dân các huyện Nông Cống, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Yên Định... với số lượng 10.750 thùng mì tôm, 5.000 chai nước, 18,5 tấn gạo, 1.000 bánh chưng và 1.000 gói bánh. Sở Công thương đã huy động được 1.825 thùng mì tôm, 1.825 kg lương khô, gần 5.500 chai nước để cứu trợ; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Phật giáo thành phố Thanh Hóa cùng đoàn viên thanh niên, phụ nữ các xã tổ chức nấu cơm, cấp phát 2.000 suất ăn mỗi ngày cùng nước sạch tới tận tay người dân đang bị nước cô lập do lũ ở xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa…

Với nguy cơ diễn biến phức tạp khi cơn bão số 11 đã đổ bộ vào Biển Đông và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung trong đó có Thanh Hóa. Sau đợt lũ, nhiều tuyến đê, đập… đang đặt trong tình trạng báo động nguy cơ sạt, vỡ cao. Nếu xảy ra mưa lớn có thể lũ lại tiếp diễn. Hiện các đơn vị chức năng từ tỉnh, đến huyện, xã, địa phương đang nỗ lực gia cố các tuyến đê bao, chủ động mọi tình hướng để ứng phó trước những diễn biến thời tiết phức tạp mới.

Trước đó, chiều ngày 15/10 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tới huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và việc xử lý khẩn cấp các công trình phòng chống lụt bão trước nguy cơ bão số 11 đổ bộ. Sau khi kiểm tra thực tế các điểm nứt thân đê, sạt trượt mái đê tại tuyến đê sông Chu (đoạn qua xã Thọ Trường) và cống tiêu Quang Hoa (xã Xuân Minh), Phó Thủ tướng đã biểu dương huyện Thọ Xuân khi chủ động, nỗ lực huy động và phối hợp các lực lượng tại chỗ vừa di dân vừa xử lý các sự cố trên các tuyến đê xung yếu. Kiểm tra thực tế tại thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, địa phương nằm ở vùng trũng, Phó Thủ tướng đề nghị huyện và xã tiếp tục khắc phục khó khăn, chung tay cùng bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Huyện Cô Tô thông báo cấm tàu thuyền ra khơi

Ngày 16/10, thông tin từ UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực huyện đảo Cô Tô đã xuất hiện gió mạnh, mưa, sóng biển cấp 6, cấp 7. Trước đó, từ sáng 15/10, huyện Cô Tô đã phát đi thông báo cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.

Hiện địa phương này đã chia thành nhiều tổ công tác do các lực lượng công an, biên phòng, bộ đội và thanh niên tình nguyện đi ứng trực tại các điểm xung yếu, trong đó có các hồ chứa nước, các khu vực bờ kè giáp biển đề phòng gió to, sóng lớn đánh sạt lở, để kịp thời có biện pháp xử trí. Các tổ công tác cũng trực tiếp đến các hộ gia đình vận động nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp mưa bão.

Tại khu vực huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện cho biết, chiều 16/10, khu vực huyện đảo Bạch Long Vỹ mới bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trước đó, các lực lượng trên huyện đảo Bạch Long Vỹ cũng đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các tàu thuyền đã được di chuyển vào các âu cảng tránh trú an toàn nên đến thời điểm hiện tại, huyện đảo chưa có ảnh hưởng, thiệt hại nào do mưa bão gây nên.

Quang Thành

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 56 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top