Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng 2

Thứ sáu, 08:30 31/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đến thời điểm này, hầu hết các trường ĐH trong cả nước đã hoàn tất công tác chấm thi và công bố điểm. Với mức điểm chuẩn dự kiến của từng trường, nhiều thí sinh (TS) không đỗ nguyện vọng 1 (NV) và phải tham gia xét tuyển NV2.

 
Điểm chuẩn thấp hơn năm trước
 
Mặc dù chưa có điểm sàn của Bộ GD&ĐT nhưng trên phổ điểm thi mà các trường đã chấm, nhiều trường ĐH đã dự kiến điểm chuẩn. Do điểm thi năm nay thấp nên phần lớn các trường đều dự kiến điểm chuẩn thấp hơn hoặc bằng năm ngoái.
 
Theo ông Lê Duy Phát - Hiệu trưởng ĐH Quảng Nam, điểm thi năm nay của trường khá thấp nên có thể điểm chuẩn cũng sẽ thấp hơn năm ngoái. Tương tự, thống kê của Trường ĐH Thủy lợi cũng cho thấy, điểm thi của TS năm nay thấp hơn trước.
 
Vì thế, điểm chuẩn của trường sẽ chỉ tương đương hoặc thấp hơn năm trước, tức khoảng 15,5- 19 điểm tuỳ từng ngành. Năm 2008, các ngành của ĐH Thủy lợi lấy điểm chuẩn NV1 thấp nhất 16 điểm và cao nhất 19,5 điểm; cơ sở 2 là 13 - 14 điểm; riêng hệ CĐ, cả hai cơ sở đều lấy 10 điểm.
 
Điểm thi vào ĐH Phú Yên năm nay rất thấp. Trường chỉ có 30% TS có điểm số bằng điểm sàn của Bộ năm 2008 (khối A, D: 13, C: 14, B: 15). Dự kiến điểm chuẩn NV1 vào trường bằng điểm sàn của Bộ năm 2008.
 
Học viện Kỹ thuật Mật mã dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay tương đương năm 2008, khoảng 16 điểm. Trường ĐH Lạc Hồng dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay cũng chỉ bằng điểm sàn. ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
 
Với mức điểm sàn khối A năm ngoái là 13 thì năm nay, chỉ có 135 TS đủ điểm này, khối B có 106 TS đạt 15 điểm, khối C có 125 TS đạt 14 điểm và khối D1 có 74 TS đạt 13 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Theo tính toán của nhà trường, với phổ điểm này, tất cả các ngành của trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
 
Trường ĐH Giao thông vận tải năm nay dự kiến điểm chuẩn tương đương năm ngoái, phía Bắc 17 điểm, phía Nam 13,5 điểm. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn năm nay như năm ngoái, giao động từ 21- 23 điểm.
 

Xem điểm thi tại Trường ĐH Giao thông vận tải. (Ảnh: Chí Cường)

 
Tổng thể điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền vài năm trở lại đây tương đối ổn định. Điểm chuẩn khối D dự kiến từ 17- 21,5; khối C từ 18 - 22 điểm, tuỳ từng ngành.
 
Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vài năm trở lại đây ít dao động, từ 23 - 24 điểm; với ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội từ 17-18 điểm. Tuy nhiên, với đề thi Toán năm nay khó như vậy, dự đoán điểm thi môn Toán sẽ không cao. Hơn nữa, lượng TS dự thi vào Học viện năm nay lại đông hơn năm 2008 nên điểm chuẩn có khả năng sẽ giao động so với năm trước.
 
Ông Đỗ Duy Truyền -  Phó hiệu trưởng ĐH Hà Nội dự báo mức điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không thấp hơn năm trước (khối D từ 21- 31 điểm, có nhân hệ số), khối A khoảng 22 điểm. Theo  các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Ngoại thương, dự báo điểm chuẩn vào các trường này cũng ổn định như năm trước, nếu có dao động cũng chỉ chênh lệch so với điểm chuẩn năm trước khoảng 0,5 - 1 điểm.
 
Cơ hội nguyện vọng 2
 
Với điểm thi và điểm chuẩn dự kiến, nhiều TS đã biết mình đỗ NV1 hay không. Nếu trượt NV1, TS còn cơ hội để vào NV2 ở các trường có điểm chuẩn thấp.
 
Theo lãnh đạo Trường ĐH Thăng Long và ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, với phổ điểm như năm nay, 2 trường này sẽ có khoảng 70 – 80% chỉ tiêu dành cho NV2. Riêng ĐH Thăng Long, do lượng TS thi năm nay chỉ bằng nửa năm ngoái nên có thể trường sẽ xét tuyển NV2 nhiều hơn và nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm 2008. Nếu mức điểm chuẩn dự kiến khoảng 15- 16 thì số TS trúng tuyển NV1 của trường đạt khoảng 20%. Còn lại 80% chỉ tiêu, trường sẽ xét tuyển NV2.
 
Hiện ĐH Thương mại có 320 chỉ tiêu NV2 ở các ngành: Hệ thống thông tin thị trường thương mại, Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại. Trường ĐH Trà Vinh, số TS dự thi vào trường có điểm thi thấp nên trường phải chờ xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu cho NV2, NV3.
 
Trường ĐH Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 (TPHCM) có 3.642 TS dự thi nhưng do điểm thi năm nay thấp, toàn trường chỉ có 591 TS đạt từ 13,5 điểm (điểm chuẩn năm 2008); do đó, nếu tuyển đủ 1.000 chỉ tiêu theo mức điểm 13,5 thì nhà trường phải dành khoảng 50% chỉ tiêu cho NV2, NV3.
 
Trường ĐH Văn hóa TPHCM có 179 TS trong tổng số 1.693 TS dự thi đạt mức 13 điểm trở lên. Như vậy, với 710 chỉ tiêu, trường cũng sẽ tuyển thêm nhiều chỉ tiêu cho NV2, NV3.
 
TS dự thi ĐH theo đề chung của Bộ GD&ĐT, nếu không trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH thì được xét tuyển đợt 2, đợt 3 vào các trường ĐH, CĐ có cùng khối thi, trong vùng tuyển.
 
Thời hạn nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển NV2 từ ngày 25/8-10/9 và kết quả được các trường công bố trước ngày 15/9.
 
Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường, lệ phí xét tuyển, một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của TS.
 
Lương Mỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 57 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top