Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác

Thứ bảy, 08:33 19/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 18/5, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã đón hàng ngàn lượt du khách về thăm nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).


Nhiều đoàn du khách, học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm Làng Sen nhân dịp 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều đoàn du khách, học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm Làng Sen nhân dịp 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết, tính đến ngày 10/5 Khu di tích Kim Liên đón được hơn 17.000 đoàn với hơn 600 ngàn lượt người đến thăm viếng. Trong đó, khách quốc tế là 207 đoàn với hơn 1.326 người (gồm 32 quốc tịch). “Riêng lượng khách đến vào dịp sinh nhật Bác rất đông nên chúng tôi chưa thống kê được. Khu di tích phải huy động 100% cán bộ, nhân viên Khu di tích để phục vụ tốt nhất cho du khách” – ông Tuấn thông tin thêm.

Để đảm bảo tốt công tác đón tiếp khách tham quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối về Di tích, hiện vật, người và tài sản quốc gia ở 3 khu vực: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, cụm di tích Hoàng Trù và cụm di tích Làng Sen trong dịp này Khu di tích Kim Liên đã chủ động lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp với các lực lượng từ đầu năm. Đồng thời, triển khai công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường; trồng hoa các loại, như: hàng rào dâm bụt, vườn hoa hồng, hoa ban tím, vườn hoa điệp vàng, hoa sim theo quy hoạch. Thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để khách tham quan có những không gian đẹp và chụp hình lưu niệm khi về thăm quê Bác.


Lần đầu tiên Liên hoan tiếng hát làng Sen được tổ chức tại Khu di tích Kim Liên. ẢNH: V. ĐỒNG

Lần đầu tiên Liên hoan tiếng hát làng Sen được tổ chức tại Khu di tích Kim Liên. ẢNH: V. ĐỒNG

Trong dịp này, Khu di tích Kim Liên sẽ mở cửa thông tầm cả ba khu vực: Làng Sen, làng Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan đến ngoài giờ hành chính.

Trước đó, tối ngày 17/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2018 và Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là dịp để nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh các giá trị tư tưởng của Người. Thông qua hoạt động của lễ hội là dịp để mỗi người hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2018), nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức bị các hoạt động thiết thực để bày tỏ tri ân và tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Tại TPHCM, từ ngày 17/5, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thành phố tổ chức Triển lãm tranh về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi.

Cũng trong dịp này, sáng 18/5, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018.

Ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 19/5, TPHCM tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác và kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Cũng trong dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có Quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018 cho các đảng viên tròn tuổi Đảng.

Theo đó, sẽ có 2.541 đồng chí trong toàn Đảng bộ Thành phố được nhận Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), trong dịp này sẽ có chuỗi hoạt động văn hoá với chủ đề “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ” (kéo dài đến hết tháng 5).

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo đồng bào thuộc 11 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer) với nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu tư liệu, hiện vật, hình ảnh vật dụng sinh hoạt, những sáng tác văn học-nghệ thuật, câu chuyện, bài báo... về Bác Hồ.

Ngoài ra, du khách đến nơi đây sẽ được thưởng thức chương trình dân ca, dân vũ “Xúc cảm tháng 5 - Hoa sen nhớ Bác” vào các ngày 19 và 20/5 với chủ đề ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình cảm của Bác dành cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.

Cũng trong dịp này, vào tối 18/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) tổ chức chương trình nghệ thuật “Quà tháng Năm dâng Người".

Đến với chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc nổi tiếng viết về Bác Hồ. Đó là những giai điệu đã ăn sâu trong tâm khảm, tiềm thức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam như: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Đôi dép Bác Hồ, Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người là niềm tin tất thắng, Viếng lăng Bác, Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…

Chương trình âm nhạc “Quà tháng Năm dâng Người” do Báo Văn hóa chủ trì tổ chức, được xây dựng nghiêm túc và có chiều sâu nhằm tái hiện trọn vẹn và đẹp đẽ nhất về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

PV (t/h)

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top