Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt sự cố hàng không sau nghỉ lễ

Thứ tư, 08:46 07/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Vietnam Airlines (VNA), chuyến bay của hãng mang số hiệu VN780, xuất phát từ Melbourne (Úc) đến TP HCM lúc 10:35 sáng (giờ địa phương) ngày 6/5 đã gặp trục trặc kỹ thuật khi đang trên đường băng chạy đà chuẩn bị cất cánh.

Nguyên nhân được xác định là do đồng hồ hiển thị báo nhiệt độ động cơ số 2 bên phải cao quá mức cho phép. Tổ bay đã thực hiện đình chỉ cất cánh theo quy trình. Máy bay sau đó được đưa về sân đỗ. Toàn bộ 180 hành khách cùng 13 thành viên phi hành đoàn, hành lý và hàng hóa đều an toàn. Nguyên nhân của sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chuyến bay VN780 sử dụng loại tàu bay Airbus A330, được VNA đưa vào khai thác năm 2009, cách đây 4 ngày (ngày 2/5) máy bay này đã trải qua kỳ kiểm tra kỹ thuật. VNA phải đã phối hợp các hãng hàng không khác chuyển hành khách sang chuyến bay trong ngày để nối chuyến về TP HCM, số hành khách còn lại sẽ được bố trí trên chuyến Sydney – TP HCM của VNA vào ngày hôm nay 7/5.

Trong diễn biến khác, chiều 6/5, hãng hàng không Vietjet Air cho biết, một chuyến bay của hãng đã không thể cất cánh do sự cố liên quan đến hành khách vi phạm nội quy trên tàu bay. Sự việc diễn ra trên chuyến bay VJ8901 của Vietjet Air từ TP HCM đi Bangkok chiều 5/5. Theo đó, hành khách Lê Thị Ngọc Quý (sinh năm 1986) đã liên tục có những hành động gây rối, không hợp tác với tiếp viên, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay. Khi máy bay đang lăn bánh trên đường băng để chuẩn bị cất cánh, hành khách Quý vẫn tiếp tục có sự gây rối trên tàu bay.

Đại diện truyền thông Vietjet Air cho biết, nguyên nhân là do hành khách mang hành lý nặng quá 7kg theo quy định của hãng và khi bộ phận chek-in yêu cầu mua thêm phiếu hành lý thì hành khách này không chấp hành, khi lên máy bay đã để hành lý cản lối đi thay vì để đúng nơi quy định. Tổ tiếp viên báo cho Cơ trưởng và Cơ trưởng đã phải quyết định cho tàu bay quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay bị chậm gần một giờ và ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay khác.
 
Minh Anh
 
Ngày 6/5, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra hội thảo khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ,” với sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu khoa học, nhà quân sự... Có ít nhất 40 tham luận bàn về vấn đề đạo đức, nhân cách, tài năng, trí tuệ và những đóng góp đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
 
Anh Đài
 
Ngày 6/5, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 56 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện. Có 46 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý này, nâng tổng số Mẹ Việt Nam Anh hùng của huyện này lên 923 người.  
 
Anh Đài
 
TP Thanh Hóa vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thành phố được xác định là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh; là đô thị phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao.... TP Thanh Hóa được công nhận đô thị loại II từ 10 năm trước.
 
Hải Phong
 
Lực lượng công binh Hà Tĩnh hôm 6/5 đã tiến hành đào và di dời an toàn một quả bom còn sót lại trong chiến tranh tại khu vực Di tích lịch sử văn hóa Núi Nài (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh). Quả bom vẫn con nguyên vẹn, có trọng lượng khoảng 125kg, chiều dài hơn 140cm, đường kính 27-30cm, do quân đội Mỹ ném xuống khi đánh phá ác liệt ra miền Bắc trong những năm 1968-1972.  
 
H. Phong
 
Ngày 6/5, Công an tỉnh Bến Tre cho hay, đã tìm được thi thể 3 người dân bị cuốn mất tích vào tối 5/5  tại khu vực bãi biển cồn Chày Mười (xã Thới Thuận, Bình Đại). Trước đó, ghe chở 17 người ra bãi nghêu bất ngờ bị sóng đánh lật nhào. 13 người bơi vào bờ an toàn, 4 người mất tích. Lực lượng cứu hộ địa phương đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.  
 
Hải Phong
 
Mất 4.000 tỉ đồng nếu không chống thuốc lá lậu

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Công Thương, ông Đỗ Thanh Lam, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), cho biết: Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, nếu chúng ta không chống thuốc lá lậu thì mỗi năm ngân sách Nhà nước sẽ thất thoát khoảng 4.000 tỉ đồng. Vì vậy, Bộ Công Thương giao Cục Quản lý thị trường xác định thuốc lá là 1 trong 5 mặt hàng trọng điểm cần chống buôn lậu năm 2014.

Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện nhiều phương án kiểm tra xử lý, thu giữ hơn 400.000 bao thuốc lá, thu phạt hơn 2 tỉ đồng.
 
Quang Thành
 
Sắp bỏ Nghị định 84 về xăng dầu

Ngày 5/5, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, để chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh xăng dầu trong nền kinh tế thị trường, từ bao cấp bù lỗ sang kinh doanh theo cơ chế thị trường, cơ quan quản lý đã có những bước tiến thông qua các Nghị định theo hướng ngày càng được hoàn thiện hơn.

Hiện các thành viên Chính phủ đang đóng góp ý kiến để bổ sung các quy định vào dự thảo nghị định mới thay thế cho Nghị định 84. Tuy nhiên, việc vẫn đưa quỹ bình ổn xăng dầu vào Nghị định mới thay thế nghị định 84 khiến các chuyên gia lo lắng sẽ khó có thể đạt tới sự công khai, minh bạch.
Q. Thành
 
Nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc

Chiều tối 5/5, một số tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc khoảng từ 3 đến 5 phút. Viện Vật lý Địa cầu xác nhận vào lúc 18h8 phút (giờ Hà Nội) đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,2 độ richter ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Trước đó, tháng 10/2012, Hà Nội cũng bị một đợt rung chấn do ảnh hưởng của trận động đất ở Hải Phòng. Theo thống kê, ở Việt Nam có 30 khu vực có thể phát sinh động đất, trong đó có 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Mức chấn động mạnh nhất lên tới 6,8 độ richter, đủ để đánh sập nhà cửa. Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động địa chất và đứt gãy mạnh, động đất thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng diễn biến khá phức tạp.
Hà Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 14 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top