Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt sai phạm dưới chân cầu Thanh Trì (1): Nhiều doanh nghiệp bất chấp quy định về thoát lũ

Thứ hai, 08:46 20/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tổng số gần 30 công ty đang hoạt động trên đất được cấp trái thẩm quyền dưới khu vực chân cầu Thanh Trì, thì hầu hết đều hoạt động “chui lủi”, không biển hiệu, không địa chỉ rõ ràng. Đặc biệt, nhiều cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện đang vi phạm nghiêm trọng về pháp luật bảo vệ đê điều và phòng chống lụt bão.

Bãi vật liệu xây dựng của Công ty Trung Kiên. Ảnh: P.B
Bãi vật liệu xây dựng của Công ty Trung Kiên. Ảnh: P.B

Doanh nghiệp “không tên” hoạt động tràn lan

Hơn 20 năm trước, khu vực ngoài bãi sông Hồng thuộc địa phận huyện Thanh Trì (nay là phường Thanh Trì, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) là hàng chục héc ta đất được người dân khai hoang để trồng rau, cây ăn quả. Do pháp luật về đất đai thời đó còn lỏng lẻo, một số người dân đã xây dựng nhà cửa khang trang, cố định trên đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, còn một số doanh nghiệp thì về đây thuê làm kho bãi hoặc xưởng sửa chữa.

Cũng bắt đầu từ năm 1997 trở đi, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn ký hợp đồng cho hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân thuê đất ở đây làm kho bãi, trồng cây ăn quả nhưng bị biến tướng hoặc lách luật để kinh doanh, sử dụng vào mục đích khác. Đến năm 2007 cầu Thanh Trì được thông xe thì khu vực xung quanh cầu càng trở nên “lý tưởng” cho các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, xưởng sửa chữa, điểm tập kết vật liệu xây dựng…

Ông Trịnh Văn Minh, một người dân từng có 60 năm sống ở ven sông, khu vực gần chân cầu Thanh Trì, biết về lịch sử khu đất này như nằm lòng bàn tay. Ông là người từng rất bức xúc bởi các lãnh đạo địa phương trước đây mang hàng chục héc ta đất ở đây cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê với giá rẻ như bèo. Sau đó, những năm 2011, 2012, khi có một số đơn thư phản ánh, UBND quận Hoàng Mai, UBND TP Hà Nội và nhiều ban ngành vào cuộc thì mới vỡ ra chuyện cho thuê đất trái thẩm quyền ở hai phường Thanh Trì và Lĩnh Nam. “Người dân dựng lên cái lều, thì biết ngay, bắt phá bỏ ngay nhưng hàng chục héc ta đất cho thuê trái thẩm quyền thì không bị sao cả. Tất cả lãnh đạo đã từng làm sai đó, tôi biết họ đều về hưu hoặc chuyển công tác “an toàn”, ông Minh nói.

Bãi chứa than cao 7 – 8m của Công ty TNHH Linh Dao.
Bãi chứa than cao 7 – 8m của Công ty TNHH Linh Dao.

Đưa chúng tôi đi thị sát một vòng ven bờ sông Hồng dưới chân cầu Thanh Trì, ông Minh cho biết, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực này đều không trưng ra biển tên công ty hoặc lĩnh vực kinh doanh. “Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực gì, tên gì thì chỉ chính quyền mới biết, còn người dân thì chịu. Chúng tôi đề nghị công luận cần lên tiếng mạnh mẽ để chính quyền sát sao hơn nữa, tránh tình trạng lộn xộn, mất trật tự như khu vực này”, ông Minh bức xúc. Và đúng như lời ông Minh nói, trong quá trình thâm nhập thực tế ở khu vực dưới chân cầu Thanh Trì (thuộc hai phường Thanh Trì và Lĩnh Nam), chúng tôi rất khó khăn để nhận biết các công ty đang đổ cát, than, vật liệu xây dựng tràn lan ở đây thuộc công ty gì, ai quản lý, địa chỉ ra sao(?).

Đến nay, sau khi Sở TNMT Hà Nội có kết luận chính thức được gần 3 năm với tổng số 30 doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng đất trái mục đích (phường Lĩnh Nam có 09, phường Thanh Trì có 21), UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để thuê đất theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động dưới dạng trá hình, liên doanh, liên kết vẫn thách thức quy định pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão.

Quy định dưới 3m, tập kết trên 7-8m

Bãi chứa vật liệu xây dựng của Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức.
Bãi chứa vật liệu xây dựng của Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, trong số 30 doanh nghiệp, cá nhân đã thuê đất sai thẩm quyền theo Kết luận 1316 của Sở TNMT Hà Nội, đến nay, đã có một số doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội ký quyết định cho thuê theo quy trình pháp luật. Một số công ty khác đã được Sở NN&PTNT Hà Nội, hoặc Chi cục Bảo vệ Đê điều và Phòng chống lụt bão (ĐĐ&PCLB) có ý kiến hoặc đang thụ lý hồ sơ. Tuy nhiên, trong những văn bản mà Chi cục ĐĐ&PCLB có ý kiến hiện vẫn rất nhiều doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng qui định về đê điều và hành lang thoát lũ.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chi cục ĐĐ&PCLB Hà Nội, sau khi có Kết luận 1316, thì Chi cục ĐĐ&PCLB cũng có một số ý kiến kèm theo các yêu cầu là nếu các doanh nghiệp muốn tiếp tục thuê đất thì cần phải chấp hành theo đúng những quy định về quản lý đê điều và phòng chống lụt bão. Dù Chi cục ĐĐ&PCLB có ý kiến, Hạt quản lý đê số 3 (quận Hoàng Mai) cũng có văn bản gửi các doanh nghiệp nhưng gần như tất cả các doanh nghiệp ở đây không hề tuân thủ. Thực tế quan sát cũng cho thấy các doanh nghiệp vẫn tập kết than, cát, vật liệu xây dựng thành núi cao cả chục mét, nhiều chiếc thuyền chở cát quá tải vẫn cập bến vô tư mà không có bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Chẳng hạn, Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng sản xuất Trung Kiên cách chân cầu Thanh Trì khoảng tầm 80 – 90m. Đây là công ty được UBND phường Thanh Trì ký hợp đồng cho thuê 3.288m2 đất từ 15/12/2008 đến 15/12/2011 với đơn giá 10.000đồng/m2/năm. Sau khi đã hết hạn thuê đất, doanh nghiệp này được Sở NN&PTNT Hà Nội có công văn số 754/SNN-ĐĐ thống nhất với chủ trương của TP Hà Nội chấp thuận cho thuê đất hàng năm để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Văn bản số 754 ghi rõ, doanh nghiệp này không được phép hoạt động từ ngày 15/5-30/10 hàng năm, không được xây dựng công trình, dù là công trình tạm… Theo đó, hiện nay là thời điểm cấm hoạt động nhưng doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường, công trình xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc tại đây cũng rộng hàng trăm mét vuông. Đó là trên bờ, còn dưới sông, thời điểm chúng tôi thực tế, vẫn có 3 chiếc thuyền chở cát quá tải đang chờ để múc lên bến bãi, bất chấp về sai phạm giao thông đường thủy. Trong khi trước đó, ngày 8/6, Hạt quản lý đê số 3 đã có văn bản số 80/HQLĐ3 gửi công ty này về việc hạ chiều cao, san gạt vật liệu xây dựng dưới 2m.

Cách Công ty Trung Kiên không xa là hàng loạt công ty khác như TNHH Linh Dao, Cổ phần vận tải Đa phương thức, Cổ phần vận tải thương mại, Cổ phần cơ khí vận tải Hà Nội, Công ty Thành An 115, Cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức, TNHH Thành Long, Đông Bắc, Nam Cường, An Dương, Bê tông Việt Hàn, … đều tập kết than, cát, vật liệu xây dựng với hàng nghìn m3, cao trung bình từ 6 – 7m và đang hoạt động bình thường trong mùa mưa lũ. Ông Minh bức xúc: “Tôi không biết rõ về các quy định bảo vệ đê điều, chỉ giới thoát lũ, chỉ biết mấy chục năm qua mưu sinh ở khu vực này, tôi chưa thấy doanh nghiệp nào dừng hoạt động trong mùa mưa lũ. Còn về chiều cao chất tải thì lúc nào cũng thấy hàng chục ngọn núi cát, than, vật liệu xây dựng cao ngất của mấy chục công ty này”.

Theo Kết luận 1316 /KLTT-STNMT, ngày 04/10/2013 của Sở TNMT Hà Nội, có nhiều đơn vị sử dụng đất sai mục đích từ năm 1992, nhiều hợp đồng được UBND các phường kế thừa ký tiếp cho đến khi sự việc được phát hiện và thanh tra. Hầu hết, các doanh nghiệp này đều có nhà xưởng được xây dựng từ nhiều năm trước, có nhà xưởng nằm ngay trong vùng thoát lũ (theo quy hoạch) nhưng vẫn hoạt động bình thường trong nhiều năm, kể cả khi có cấp báo động cao nhất về lũ, lụt. Đến nay, nhiều doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội cho thuê đất theo pháp luật nhưng đã vi phạm, bất chấp những điều kiện về vùng thoát lũ và bảo vệ đê điều.

P.Bình – Q.Chiến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 12 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top