Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt nhà thu nhập thấp bị rao bán

Thứ sáu, 08:37 26/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi những căn nhà thu nhập thấp (TNT) Kiến Hưng, quận Hà Đông được chủ đầu tư Vinaconex Xuân Mai bàn giao (đầu năm 2013) đã xuất hiện những thông tin rao bán lại căn hộ.

Hàng loạt nhà thu nhập thấp bị rao bán 1
Tòa nhà TNT 19T6 Kiến Hưng, nơi có nhiều căn hộ bị rao bán. 
Ảnh: LM
 
Trước những lo lắng của người mua về tính hợp pháp của việc mua bán, những người rao bán đều khẳng định có thể sang tên chính chủ cho người mua nếu chịu mất phí cho chủ đầu tư(?).
 
Hàng trăm căn hộ đã được sang tên?

Gõ dòng chữ “Bán nhà thu nhập thấp Kiến Hưng, Hà Đông” trên công cụ tìm kiếm Google sẽ cho ra kết quả hàng chục thông tin rao bán các căn hộ. Các căn hộ được rao bán chủ yếu nằm tại 2 tòa nhà 19T6 và 19T3. Đây là 2 tòa nhà mới được chủ đầu tư bàn giao cho người mua đầu năm 2013.

Không chỉ rao bán, người bán còn khẳng định sẽ sang được tên chính chủ cho người mua và việc sang tên sẽ do chủ đầu tư lo(?). Trên một diễn đàn mua bán nhà đất, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2013 thậm chí còn diễn ra tranh luận về việc mua bán nhà ở TNT khi có một người rao bán nhà. Rất nhiều ý kiến tranh luận tỏ ra hiểu biết quy định về mua bán nhà TNT và cho biết việc mua bán trên là bất hợp pháp. Hơn thế, có ý kiến còn cảnh báo về việc các cơ quan chức năng đã từng xử lý những trường hợp mua bán nhà thu nhập thấp trái quy định tại khu nhà TNT CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông (cũng do Vinaconex Xuân Mai làm chủ đầu tư). Tuy nhiên, người rao bán vẫn một mực khẳng định “thủ tục sang tên chắc chắn sẽ được và sẽ do chủ đầu tư lo”. Người bán còn lấy dẫn chứng cụ thể “hàng trăm căn hộ ở Kiến Hưng đã được giao dịch lại trong năm nay nên các bạn mua yên tâm là thủ tục sang tên rất chuẩn, còn chi phí sang tên thì đã có mức chung”.

Khi chúng tôi liên lạc qua các số điện thoại rao bán, hầu hết người nghe đều cho biết đã bán xong căn hộ hoặc đang làm thủ tục sang tên cho người mua. Chủ nhân của số điện thoại 09152002xx khi được gọi đến cho biết làm ở văn phòng nhà đất và có một số căn hộ TNT khu Kiến Hưng được gửi bán. Người này cho hay, giá gốc các căn hộ tại đây là 11,6 triệu đồng/m2, người mua có thể mua được giá gốc nếu chấp nhận chỉ có giấy tờ mua bán viết tay, mua ngầm với nhau. “Nếu qua Ban quản lý dự án, phải mất tiền phạt hợp đồng và tiền sang tên nên sẽ chênh lên một giá là 12,6 triệu đồng/m2”, người này giải thích. Kết thúc cuộc đàm thoại, chủ nhân của số điện thoại 09152002xx trấn an: “Không phải lo vì sẽ làm việc thẳng với chủ đầu tư và đã bán được mấy căn hộ như thế”.

Hàng loạt nhà thu nhập thấp bị rao bán 2

Việc mua bán được trao đổi công khai trên một diễn dàn.

 
Sau 10 năm mới được bán

Ngày 25/7, ông Vũ Ngọc Đạm - Trưởng phòng phát triển nhà (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, mọi quy định liên quan đến nhà ở TNT trên địa bàn thành phố vẫn thực hiện theo Quyết định 34 (ngày 16/8/2010) của UBND thành phố ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Quyết định nêu rõ: “Chỉ được phép thực hiện các giao dịch nhà ở TNT (bán, cho thuê, cho thuê mua) sau khi trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng phải đảm bảo thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà. Các giao dịch về nhà ở TNT sau thời gian 10 năm kể trên được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trong trường hợp đã trả hết tiền mua nhà, nhưng chưa đủ 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở thì người mua nhà ở TNT chỉ được bán (nếu có nhu cầu) cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương hoặc chủ đầu tư dự án để bán cho đối tượng được mua nhà ở TNT (theo giá bán không được vượt quá mức giá nhà ở TNT cùng loại tại thời điểm bán)”.

Ngoài Quyết định 34, ngày 14/6/2012, TP Hà Nội đã ra Quyết định số 13 bổ sung quy định trên theo hướng siết chặt việc quản lý đối với nhà ở TNT. Theo đó, nếu sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà gia đình không đến ở thì coi như không có nhu cầu ở và cơ quan quản lý sẽ chấm dứt hợp đồng, thu hồi theo quy định. Ngoài ra, hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư dự án nhà ở TNT, người mua nhà TNT phải có bản cam kết của người mua nhà trước khi ký và ảnh của các thành viên hộ gia đình. Quyết định trên cũng giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an các phường tại nơi có dự án nhà ở TNT tiến hành kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu để phát hiện việc mua bán nhà sai quy định.

Theo Nghị định 34/2013 của Chính phủ, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gồm: Người có công với cách mạng; Cán bộ công chức, viên chức… hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Người thu nhập thấp, hộ nghèo; Người khuyết tật, người già cô đơn… Theo Quyết định 34 ngày 16/8/2010 của TP Hà Nội, đối tượng được mua nhà ở TNT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn: Chưa có nhà ở; Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người; Chưa được nhà nước hỗ trợ nhà đất dưới mọi hình thức; Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại TP Hà Nội; Có thu nhập hàng tháng dưới mức thu nhập bình quân theo quy định của thành phố.

 Lê Minh
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top