Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt chợ có nguy cơ… cháy!

Thứ tư, 08:12 14/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cận Tết Nguyên đán nên đã có một lượng lớn hàng hóa dồn về các chợ ở trung tâm Hà Nội. Hàng khô, hàng dễ bắt lửa chất đống khắp mọi nơi song việc chuẩn bị, bố trí thiết bị chữa cháy tại các khu chợ lớn, nhỏ của nội đô dường như vẫn chỉ là “cho đẹp”.

 

Bình cứu hỏa tại lối vào ban quản lý chợ Thành Công, Ba Đình bị bủa vây bởi xe máy (ảnh chụp ngày 7/1). 	Ảnh: MN
Bình cứu hỏa tại lối vào ban quản lý chợ Thành Công, Ba Đình bị bủa vây bởi xe máy (ảnh chụp ngày 7/1). Ảnh: MN

 

Vải vóc, hàng mã chất cạnh bếp lò

Khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại các khu chợ đầu mối lớn trên địa bàn Hà Nội cho thấy các mặt hàng như hàng mã, vải vóc, thực phẩm khô đã chất đầy các chợ… Bước chân vào chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) không khó để nhận ra những gian hàng ngập tràn quần áo, vải vóc, len dạ… Số sạp hàng này được kê sát nhau, quần áo được “giăng” khắp lối đi, vải vóc và len dạ được chất thành đống. Nhiều gian còn bày hàng lấn lối đi khiến việc đi lại trong chợ trở nên khó khăn. Hàng hóa chất cao khiến không gian bị thu hẹp, tầm nhìn bị che khuất. Với lượng hoàng hóa lớn và thuộc dạng dễ cháy nêu trên nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây được bố trí sơ sài. Vị trí đặt các bình cứu hỏa phục vụ ứng cứu tại chỗ thiếu bảng chỉ dẫn sử dụng và quy trình cứu hỏa sơ đẳng.

Việc tìm ra vị trí số bình cứu hỏa giữa “thiên la địa võng” quần áo, hàng hóa nêu trên cũng không phải dễ. Khi PV hỏi thăm một chủ cửa hàng bán quần áo trong chợ về nơi đặt bình cứu hỏa thì nhận được cái lắc đầu: “Cháu đi quanh quanh mà tìm, bác cũng không nhớ để đâu nữa”(?). Với câu trả lời của các chủ hàng, liệu khi xảy ra hỏa hoạn, ai nhớ ra bình chữa cháy ở đâu để ứng cứu?

Tình trạng hệ thống cứu hỏa thiếu chỉ dẫn cũng tồn tại ở chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội). Ngay lối vào Ban quản lý chợ cũng được treo lủng lẳng một vài bình cứu hỏa nhưng phía dưới đường đi chất đầy xe máy. Để lấy được số bình này trong tình cảnh khẩn cấp, người dân sẽ phải “bơi” trên đống xe máy may ra mới đến đích. Tại khu bán hàng mã và hoa nhựa, các chủ cửa hàng “chất” đồ kín mít đến nỗi nhiều nhà chỉ còn một ô nhỏ để dành làm chỗ ngồi, thậm chí có nhà chất kín và dời chỗ ngồi ra lối đi. Nguy hiểm hơn, ngay sau khu bán hàng mã là dãy quầy hàng phục vụ ăn uống. Việc đun nấu, chế biến với hệ thống bếp được che chắn sơ sài ngay cạnh đồ dễ bắt lửa như hàng mã, vải vóc khiến nguy cơ gây cháy tăng cao. Gần với khu hàng ăn là các quầy hàng hải sản, cá cảnh với hệ thống dây điện, các ổ cắm chằng chịt dễ gây chập điện.

Bình cứu hỏa để làm cảnh?

 

 

Bình cứu hỏa phủ kín bụi bặm và được cột lại bằng dây thép đôi tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (ảnh chụp ngày 7/1).
Bình cứu hỏa phủ kín bụi bặm và được cột lại bằng dây thép đôi tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (ảnh chụp ngày 7/1).

 

Theo thống kê, hiện Hà Nội có 426 chợ, trong đó có 82 chợ kiên cố, 215 chợ bán kiên cố, 129 chợ lán tạm. Gần đây việc liên tiếp xảy ra các vụ việc như vụ cháy chợ Cầu Diễn (3/12/2014), cháy chợ Nhật Tân (11/12/2014) thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, đang đặt ra nhiều câu hỏi về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực nhạy cảm này.

Khảo sát của PV Báo GĐ&XH cũng cho thấy, phần lớn các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, việc trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy còn nhiều điểm bất hợp lý. Khu vực chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng là một điển hình. Trong số các bình cứu hỏa được trang bị tại khu chợ này, nhiều bình đã bị gỉ, bụi bẩn, mạng nhện giăng kín xung quanh. Không biết khi có hỏa hoạn xảy ra, nó có hoạt động được không? Ở khu chợ này, bình cứu hỏa thay vì được bố trí để dễ lấy nhất khi có sự cố thì lại bị buộc bằng dây thép. Có bình còn ẩn sau các sạp quần áo, người dùng khó lòng tìm thấy số bình này trước các tình huống khẩn cấp.

Một chủ hàng rau tại chợ này cho biết: “Các bình cứu hỏa được treo ở đây lâu rồi nhưng treo để đấy thôi chứ cô đã sử dụng bao giờ đâu. Nhà cô toàn đồ tươi thế này, cháy làm sao được. Nếu có cháy lớn thì mọi người lo thoát thân và gọi xe cứu hỏa chứ ai còn thời gian đi tìm bình cứu hỏa. Nói thật với cháu chứ. Ban quản lý chợ thì vẫn mang loa đi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng cũng chỉ nói để đấy thôi, việc ai người nấy làm”.

Hậu kiểm tra, đâu lại vào đấy

Trao đổi với PV về những bất cập của hệ thống phòng cháy chữa cháy ở chợ Ngã Tư Sở, ông Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng Ban quản lý chợ cho biết: “Ban quản lý chợ đã thành lập một đội về công tác phòng cháy chữa cháy gồm 40 người thường xuyên được tập huấn về phương án phòng chống cháy nổ, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, nhất là trong dịp Tết Ất Mùi sắp tới. Tuy nhiên, chợ Ngã Tư Sở được xây dựng từ năm 1987, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ chợ có 3 máy cứu hỏa, trong đó 2 máy được trang bị từ khi thành lập chợ, năm 2012 xây dựng thêm một máy nữa”.

Tuy nhiên theo ông Mạnh, máy móc và quy trình chữa cháy vẫn còn thủ công, chủ yếu là dựa vào trách nhiệm làm việc của Ban quản lý và ý thức tự giác của các hộ kinh doanh trong chợ. Kết quả công tác kiểm tra của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vào tháng 12/2014 tại chợ Ngã Tư Sở cho thấy, tình trạng lấn chiếm lối đi còn diễn ra, trong chợ vẫn sử dụng các vật liệu dễ cháy, che chắn không an toàn, hàng hóa vẫn còn xếp sát với dây dẫn điện và các thiết bị điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

 

Nhắc về các vụ cháy lớn gần đây trên địa bàn Hà Nội, chị Nguyễn Thị Cúc, bán quần áo trong chợ Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc: “Cháy là do chủ quan, cứ ngắt hết công tắc, thiết bị điện trước khi về thì cháy làm sao được. Hàng hóa bây giờ tập kết về nhiều, mọi người phải tự biết bảo quản kiốt nhà mình. Tết nhất đến nơi rồi, chẳng may có chuyện gì thì coi như cả năm làm không công thôi”.

 

Mai Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top