Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2012

Thứ năm, 08:29 01/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Từ tháng 11/2012, hàng loạt các chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Hàng loạt chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2012 1
Ngày 15/11 sẽ bắt đầu áp dụng mức phí mới trong việc cấp CMND. Theo đó phí cấp mới CMND là 30.000 đồng, cấp đổi 50.000 đồng, cấp lại 70.000 đồng; tại các địa phương miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo được giảm còn 50% lệ phí theo quy định tại thông tư 155/2012/TT-BTC.

Từ 1/11/2012, khi thông tư 147/2012/TT-BTC có hiệu lực, những người đã từng bị ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm pháp luật về chứng khoán cũng sẽ được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề Chứng khoán. Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng được giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Đầu tháng 11, việc nêu các kiến nghị trong đấu thầu phải được thực hiện theo mẫu chung ban hành trong nghị định 68/2012/ND-CP thay vì tự soạn thảo mẫu riêng. Các đơn kiến nghị này có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 1/11 là ngày thông tư 15/2012/TT-BYT có hiệu lực, thay thế quyết định quyết định 39/2005/QĐ-BYT. Một trong những nội dung mới là việc nghiêm cấm sử dụng thuốc, động vật để diệt chuột, côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất thực phẩm.

Về tài chính nhà nước, ngày 1/11 là ngày chính thức áp dụng nghị định 66/2012/ND-CP về lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo đó, mức phạt tối đa cho mỗi hành vi vi phạm là 50 triệu.

Tháng 11 cũng là tháng bắt đầu việc chi trả mức lương mới cho công chức, viên chức các đơn vị BHXH theo Quyết định 37/2012/QĐ-TTg. Mức lương này tăng 80% so với mức lương cũ.

Từ 5/11, phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 15 triệu, cho kinh doanh karoke là 6 triệu đồng cho từ 01 đến 05 phòng, 12 triệu đồng trên 05 phòng đối với thành phố trung ương theo quy định tại Thông tư 156/2012/TT-BTC .

Từ 6/11, chính thức áp dụng việc cấm xuất khẩu 8 loại khoáng sản là đá vôi, đá xây dựng, đá khối, cát nhiễm mặn, cát xây dựng (cát tự nhiên), cuội, sỏi, các loại Felspat, các loại đất sét, đất đồi. Cụ thể danh sách được quy định tại thông tư 04/2012/TT-BXD .

Từ 9/11 sẽ được khai thác 160 loại động vật rừng thông thường được quy định tại phụ lục của thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT. Người muốn khai thác phải xin cấp giấy phép khai thác động vật rừng.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, thời hạn hộ chiếu thuyền viên được tăng thêm 5 năm, áp dụng từ 10/11 theo Nghị định 65/2012/NĐ-CP.

Từ ngày 15/11/2012, học sinh Việt Nam chưa đủ 5 tuổi sẽ không được học chương trình của nước ngoài theo quy định tại Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong giáo dục.

Thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam phải công bố các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xuất, nhập khẩu trên báo hình, báo tiếng, báo mạng, báo in được phát hành toàn quốc từ ngày 15/11 theo nội dung Thông tư 28/2012/TT-BCT .
 
Công Tâm
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top